Mỹ thắt chặt visa di dân, Đảng viên ĐCSTQ xin visa thân nhân cũng bị từ chối

Có dấu hiệu cho thấy nhà chức trách Mỹ đang thắt chặt visa nhập cư, theo đó hạn chế nghiêm ngặt thành viên của ĐCSTQ nhập cảnh Mỹ (Ảnh minh họa: Artiom Photo / Shutterstock)

Mỹ đang thắt chặt visa đối với những người nhập cư từ Trung Quốc, theo đó trong vấn đề liên quan là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), visa nhập cư thân nhân (family based immigration visa) cũng khó được cấp. Có phân tích cho rằng Mỹ ngày càng rõ ràng hơn về phân biệt giữa người Trung Quốc và ĐCSTQ.

Cha của Xiaoyue (biệt danh), ông Li, là giảng viên đại học, cũng từng là Đảng viên. Vào tháng Giêng năm nay, khi ông đến Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Quảng Châu để phỏng vấn xin visa nhập cư Mỹ, ông đã bị người phụ trách của Mỹ liên tục thẩm vấn về tư cách Đảng viên của ông và cuối cùng bị từ chối cấp visa.

Theo lời kể, viên chức phụ trách nhập cảnh hỏi: Ông có phải là Đảng viên không? Vào Đảng khi nào? Tại sao vào Đảng? Lần cuối cùng tham dự một hoạt động Đảng là khi nào? Ông Li trả lời thành thật, ông vào Đảng vì công việc và đã 5 năm không tham gia hoạt động tổ chức. Cuối cùng, nhân viên phụ trách hỏi: Ông có đồng ý với cương lĩnh của ĐCSTQ không? Ngay khi ông Li đang do dự thì visa của ông đã bị từ chối.

Thông báo của lãnh sự quán do Xiaoyue chia sẻ cho thấy, ông Li được thông báo rằng đơn xin visa không thể được chấp thuận, vì theo Khoản (a)(3)(D) Điều 212 của Luật Di trú và Quốc tịch Mỹ cho thấy người nộp đơn là thành viên của một đảng chính trị toàn trị.

Vì là đảng viên ĐCSTQ, ông Li bị từ chối cấp visa nhập cư thân nhân (Người được phỏng vấn cung cấp).

Ông Li cũng đã nhận được hướng dẫn về thủ tục xin miễn trừ đặc biệt (franchise exemption application), theo đó có thể xin visa bằng cách nộp mẫu đơn xin miễn trừ đặc biệt (Mẫu I-601).

Vốn dĩ Xiaoyue tin vào quảng cáo của cơ quan nhập cư rằng việc nhập cư theo diện thân nhân [công dân Mỹ] có thể được chấp thuận 100%. Nhưng sau nhiều năm chờ đợi vì dịch bệnh COVID-19, đến nay thì hy vọng của Xiaoyue đoàn tụ với cha đã trở thành thất vọng, cô hối hận vì đã không thuyết phục được cha cô thoái Đảng.

Yi Rong – Chủ tịch Toàn cầu Trung tâm Thoái ĐCSTQ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times trước đó rằng, ngay cả những người Trung Quốc đến từ biên giới cũng được hỏi liệu họ có phải là thành viên của ĐCSTQ hay không, có tham gia liên quan gì hay không trong hoạt động cấy ghép nội tạng mà nguồn gốc liên quan tội ác mổ cướp nội tạng. “Việc một người có phải là thành viên (ĐCSTQ) hay không đã trở thành một vấn đề rất quan trọng. Đối với người dân Trung Quốc, việc ‘thoái Đảng’ không chỉ là nhu cầu tinh thần mà còn là nhu cầu thiết thực trong cuộc sống, nhất định mọi người phải nắm vững điều quan trọng này”.

Các luật sư chuyên hướng dẫn nhập cư Mỹ cũng chỉ ra chính sách nhập cư của Mỹ đang bị thắt chặt nghiêm ngặt. Hầu như tất cả các loại vụ việc đều phải đối mặt với các vấn đề như thời gian xử lý lâu hơn, ngưỡng tăng cao và tỷ lệ hồ sơ bổ sung cao hơn.

Theo luật nhập cư Mỹ, những lý do phổ biến khiến người nhập cư bị từ chối visa bao gồm: gian lận và xuyên tạc; từng cư trú bất hợp pháp tại Mỹ; buôn lậu hoặc hỗ trợ người khác vào Mỹ bất hợp pháp; và người nộp đơn là thành viên của một đảng chính trị toàn trị.

Phóng viên Epoch Times tìm hiểu được biết rằng, trước đây việc từ chối loại visa nhập cư liên quan tư cách đảng viên này chỉ dành cho những ngành nghề nhạy cảm như quân nhân, công an, nhà nghiên cứu khoa học, nhưng bây giờ vấn đề có thể đã được mở rộng sang các ngành nghề thông thường.

Mỹ thắt chặt yêu cầu visa, trong khi Trung Quốc thúc đẩy miễn visa

Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (Immigration And Nationality Act) Mỹ từ lâu đã hạn chế việc nhập cư của các thành viên ĐCSTQ và các đảng chính trị toàn trị, nhưng việc thực thi luật này trước đây rất lỏng lẻo. Năm 2020, Sở Di trú Mỹ đã ban hành điều chỉnh vào ngày 2/10, theo đó đơn xin nhập cư của các thành viên Đảng Cộng sản hoặc các đảng phái chính trị toàn trị khác hoặc thành viên của các tổ chức liên kết của họ sẽ không được chấp nhận.

Theo dữ liệu nhập cư do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, năm 2022 đã cấp 22.108 visa nhập cư, trong khi 10 năm trước vào năm 2012 là 40.303 visa. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 và những điều chỉnh về chính sách nhập cư nên tổng số visa nhập cư Mỹ năm 2020 chỉ là 12.217.

Đối với người nhập cư Thân nhân Trực hệ (Immediate Relatives), mức cao nhất là 15214 vào năm 2012. Trước năm 2012, số lượng visa tương đối cao nhưng giảm dần trong những năm tiếp theo, đến năm 2022 còn 5.467 visa, so với mức đỉnh giảm chỉ còn 1/3. Trong 2 tháng đầu năm tài chính 2024, lần lượt chỉ có 508 và 545 người có được visa nhập cư cho thành viên gia đình trực hệ.

Visa không nhập cư (NIV) cũng ngày càng khó khăn. Theo dữ liệu visa năm 2022 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, tổng số visa không nhập cư được Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải, Quảng Châu và Thẩm Dương phê duyệt chỉ còn hơn 120.000, bằng 10% so với năm 2019 lên tới 1,21 triệu.

Trái ngược với việc Mỹ thắt chặt visa, ĐCSTQ lại cố gắng mở rộng phạm vi các nước miễn visa. Ví dụ tháng 11 năm ngoái, ĐCSTQ tuyên bố đơn phương miễn visa cho 7 nước, bao gồm Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia.

Nhà văn độc lập Zhuge Mingyang (Gia Cát Minh Dương) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng, đây là một hiện tượng rất thú vị, cũng là điều không thể tránh khỏi. Từ góc độ của ĐCSTQ, trong hoàn cảnh Trung Quốc với môi trường chính trị hà khắc, suy thoái kinh tế và thực trạng rút vốn nước ngoài quy mô lớn, việc nhà cầm quyền đơn phương mở miễn visa, thứ nhất là mang lại cho cộng đồng quốc tế cảm giác rằng ĐCSTQ tiếp tục mở cửa, thứ hai là hy vọng có thêm nhiều người phương Tây có thể trải nghiệm sự thịnh vượng giả tạo của Trung Quốc để tẩy não họ. Ngoài ra, còn có nghi vấn một khả năng xảo quyệt hơn, đó là trả đũa toàn thế giới qua việc cho lây lan dịch bệnh thông qua sự xâm nhập của nhiều người phương Tây hơn; khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, ĐCSTQ đã cho phép người dân từ Vũ Hán tùy ý đi ra nước ngoài, từ đó lây lan dịch bệnh ra khắp thế giới.

Ông nói, đối với cách tiếp cận của Mỹ, tất nhiên dựa trên lập trường chống ĐCSTQ. Từ khi ông Trump làm Tổng thống, các chính trị gia Mỹ ngày càng phân biệt rõ hơn về người Trung Quốc và nhà cầm quyền ĐCSTQ, qua đó bắt đầu thực hiện nhiều biện pháp hơn để hạn chế việc nhập cư của các thành viên ĐCSTQ vào Mỹ. Ngay từ vài năm trước, Đại sứ quán Mỹ đã hỏi các công dân Trung Quốc xin visa Mỹ những câu hỏi như: “Bạn có tham gia hoặc giúp đỡ phụ nữ phá thai không”, “Bạn có tham gia cấy ghép nội tạng không?”…

Vương Nghĩa / Epoch Times

Nhiều sinh viên Trung Quốc bị Mỹ thẩm vấn và trục xuất tại sân bay Washington

Kiểm tra hộ chiếu tạ Sân bay Baltimore / Washington International Thurgood Marshall, Mỹ, ngày 8/4/2019 (Ảnh minh họa: everythingforall / Shutterstock)

Gần đây, nhiều sinh viên Trung Quốc đã bị các quan chức thực thi pháp luật biên giới Hoa Kỳ thẩm vấn khi nhập cảnh vào nước này từ Sân bay Quốc tế Dulles Washington. Họ bị hủy thị thực và bị trục xuất về nước.

Ngày 28/1, trang web chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ đưa ra thông cáo cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã tổ chức tiệc kỷ niệm 45 năm du học Trung – Mỹ vào cùng ngày.

Trong bài phát biểu của mình, ông Tạ Phong (Xie Feng), Đại sứ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho biết luật gần đây của Florida cấm sinh viên Trung Quốc vào làm việc tại phòng thí nghiệm của trường công.

Ngày 29/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ đưa ra thông tin rằng những sinh viên quốc tế này đã bị kiểm tra khi họ trở về Hoa Kỳ sau kỳ nghỉ, chuyến du lịch đến nước thứ ba, hoặc tham dự hội nghị, gồm cả việc khám xét các thiết bị điện tử mà họ mang theo.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ không tiết lộ số lượng sinh viên Trung Quốc bị thẩm vấn hay hoàn cảnh cụ thể.

Ngày 29/1, China News và nhiều kênh truyền thông chính phủ khác đã đăng lại vụ việc sinh viên Trung Quốc họ Lý đã bị đưa vào “căn phòng tối nhỏ” được đề cập trong một báo cáo của Mạng lưới người Hoa hải ngoại Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái.

Tháng 1/2023, anh đến Đại học Maryland ở Hoa Kỳ để học lấy bằng tiến sĩ về khoa học máy tính. Khi đến sân bay Dulles Washington, anh bị đưa đến một “phòng tối nhỏ” để thẩm vấn theo luật pháp Hoa Kỳ.

Theo báo cáo, các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ không chỉ cưỡng bức kiểm tra điện thoại di động, máy tính và các sản phẩm điện tử khác của anh, mà còn liên tục thẩm vấn anh và các thành viên gia đình anh, về việc họ có phải là đảng viên ĐCSTQ hay đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc hay không.

Cuối cùng, nhân viên Hoa Kỳ đã cấm anh nhập cảnh trong 5 năm, hủy thị thực hợp lệ và trục xuất anh.

Trước đó, hôm 4/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin, hàng chục sinh viên Trung Quốc đã bị thẩm vấn, thậm chí bị trục xuất khi nhập cảnh vào Mỹ.

Ngày 19/12/2023, anh T, một trong những sinh viên Trung Quốc là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Yale, trở về Hoa Kỳ từ Trung Quốc và nhập cảnh vào nước này tại Sân bay Dulles gần Washington.

Sau khi hỏi về chuyên ngành của T, hải quan sân bay đã đưa anh vào phòng thẩm vấn suốt 8 tiếng đồng hồ. Họ hỏi anh có nhận được học bổng trong thời gian học đại học không, có được chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tài trợ hay không, v.v., đồng thời kiểm tra các thiết bị điện tử cầm tay của anh.

Sau đó, anh T được thông báo visa F-1 của anh dùng để đi du học đã bị hủy, anh sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 5 năm tới.

Một sinh viên Trung Quốc khác bị thẩm vấn là M. M đến Trung tâm Ung thư Quốc gia thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2022 để tiến hành nghiên cứu, và bị thẩm vấn khi nhập cảnh từ Sân bay Dulles vào ngày 22/11/2023.

M được hỏi liệu nội dung nghiên cứu hiện tại có được chính quyền ĐCSTQ tài trợ du học hay không, và liệu kế hoạch nghiên cứu khoa học này có liên quan đến chính quyền ĐCSTQ, quân đội và các phòng thí nghiệm trọng điểm hay không.

ĐCSTQ sử dụng sinh viên quốc tế cho hoạt động gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ. Trong nhiều năm, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã cảnh báo, sinh viên Trung Quốc liên kết với quân đội Trung Quốc, gây rủi ro an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ.

Tháng 5/2020, Tổng thống Trump khi đó đã ban hành Sắc lệnh số 10043, cấm nhập cảnh đối với sinh viên và học giả Trung Quốc có thị thực F (visa sinh viên) và thị thực J (visa học giả thăm thân) có liên quan đến quân đội của ĐCSTQ.

Trên thực tế, từ lâu “Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ” (INA) đã hạn chế việc nhập cư của các đảng viên ĐCSTQ và các đảng chính trị toàn trị, nhưng việc thực thi luật này trước đây rất lỏng lẻo.

Năm 2020, Sở Di trú Hoa Kỳ đã quy định rõ ràng rằng mọi đơn xin nhập cư của các thành viên ĐCSTQ, hoặc các đảng chính trị toàn trị khác hoặc thành viên của các tổ chức liên kết của họ sẽ không được chấp nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, nhà văn độc lập Gia Cát Minh Dương cho biết, cách tiếp cận của Hoa Kỳ dựa trên lập trường chống cộng của họ.

Từ khi cựu Tổng thống Trump nhậm chức đến nay, các chính trị gia Mỹ ngày càng hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa ĐCSTQ và Trung Quốc, đồng thời bắt đầu thực hiện nhiều biện pháp hơn, nhằm hạn chế việc nhập cư của các thành viên ĐCSTQ vào Hoa Kỳ.

Sau khi Tổng thống Biden lên nắm quyền, mặc dù tiếp tục cấp thị thực cho sinh viên Trung Quốc, nhưng ông cũng kiểm tra điện thoại di động của họ và trục xuất những người có vấn đề.

Ngay từ vài năm trước, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã hỏi các công dân Trung Quốc xin thị thực Hoa Kỳ những câu hỏi như “Bạn có tham gia hoặc giúp đỡ phụ nữ phá thai không” “Bạn có tham gia cấy ghép nội tạng không?”

Điều đáng nói là vào ngày 22/1, phiên tòa xét xử sinh viên quốc tế Trung Quốc Ngô Khiếu Lôi vì tội đe dọa các thành viên của “Phong trào Sách Trắng” đã bắt đầu tại tòa án liên bang Boston.

Ngô Khiếu Lôi bị FBI bắt giữ vào ngày 14/12/2022. Sau đó, các công tố viên đã cáo buộc anh ta tội “theo dõi qua mạng” “truyền thông tin đe dọa xuyên tiểu bang”.

Theo VOA, Công cáo số 10043 của Tổng thống không làm giảm đáng kể số lượng sinh viên Trung Quốc học tập tại Hoa Kỳ. Trong năm tài chính 2022, Hoa Kỳ đã cấp hơn 155.000 thị thực cho sinh viên và học giả Trung Quốc. Trong năm tài chính 2023, nước này đã cấp gần 290.000 thị thực.

Sinh viên Trung Quốc đã trở thành nhóm sinh viên quốc tế lớn nhất tại Hoa Kỳ trong 13 năm liên tiếp. Điều này cho thấy, đại đa số sinh viên Trung Quốc được cấp thị thực đều có thể vào Hoa Kỳ thành công.

Bình Minh

Related posts