Ông Trump đe dọa không bảo vệ thành viên NATO không đáp ứng nghĩa vụ tài chính

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua khi phát biểu tại một buổi tập trung chiến dịch ở Nam Carolina đã nói rằng dưới chính quyền của ông, các quốc gia NATO không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với liên minh quân sự này sẽ không nhận được sự giúp đỡ từ Mỹ, ngay cả khi quốc gia đó bị Nga xâm lược.

Theo cựu Tổng thống Trump, khi một lãnh đạo một quốc gia NATO không tiện nêu tên hỏi ông rằng liệu Washington sẽ bảo vệ họ nếu họ không tăng chi tiêu quốc phòng và bị Nga tấn công, ông đã trả lời từ chối.

“Tôi đã nói [nếu] ông không trả tiền, thì ông là đã lơ là nhiệm vụ… Không, tôi sẽ không bảo vệ ông. Thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ làm bất cứ điều quái quỷ gì họ muốn. Ông phải trả các khoản hóa đơn của ông”, ông Trump nói và cho biết thêm rằng sau cuộc trao đổi với vị lãnh đạo quốc gia NATO đó, tiền “đã tuôn ra”.

Ông Trump nói rằng chính nhờ lập trường cứng rắn của ông về việc yêu cầu các thành viên NATO phải trả phần chia sẻ tài chính mà họ đã cam kết với liên minh, đã mang về “hàng trăm tỷ USD” cho tổ chức này. “Và đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta có tiền, chính là bởi vì những điều tôi đã làm”.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump cũng đã cảnh báo rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ sẽ có thể từ bỏ cam kết với các quốc gia thành viên NATO không thực hiện chi 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng theo các hướng dẫn của NATO.

Theo báo cáo 2023 của NATO, chỉ có 7 trong số 31 thành viên khối liên minh quân sự này đáp ứng 2% chi tiêu GDP cho quốc phòng năm 2022. Trước đó, năm 2014, chỉ có 3 thành viên NATO đáp ứng được yêu cầu tài chính này.

“Mỹ chiếm 54% GDP gộp của liên minh và 70% chi tiêu quốc phòng gộp của khối này. Tổng chi tiêu quốc phòng của NATO năm 2022 được ước tính vào khoảng trên 1 nghìn tỷ USD”, theo báo cáo 2023 của NATO.

Cho đến tháng 4/2023, Mỹ đóng góp 16,19% ngân sách của NATO và cùng với Đức là hai quốc gia đóng góp hàng đầu cho khối liên minh này. Tiếp đó là Anh Quốc đóng góp hơn 11% và Pháp đóng hơn 10% vào ngân sách NATO. Các quốc gia thành viên còn lại đóng góp dưới 10%, trong đó 14 quốc gia là dưới 1%.

Trong bài phát biểu tại Nam Carolina nêu trên, ông Trump cũng đã chỉ trích người tiền nhiệm, Tổng thống Barack Obama. Ông nói: “Tôi nghe nói rằng (NATO) đã thích Obama hơn. Họ nên thích Obama hơn. Bạn biết tại sao không? Bởi vì ông ta đã không yêu cầu bất cứ điều gì. Chúng ta đã như một quốc gia ngu gốc của thế giới, và chúng ta sẽ không tiếp tục là một quốc gia ngu ngốc của thế giới thêm nữa”.

Hải Đăng

Related posts