Du khách TQ ‘thấm đòn’ khi đến Hải Nam du Xuân

Một lượng lớn du khách muốn về nhà sau Tết ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc hiện rất khó tìm được vé, họ không mua được vé phà, trong khi đó giá vé máy bay tăng vọt và trở nên đắt đỏ. Tính đến ngày 16/2, có tới 80.000 khách du lịch mắc kẹt ở Hải Nam.

Ngày 14/2, tại bến phà Tú Anh ở Hải Khẩu, Hải Nam, một du khách đã bị cảnh sát bắt giữ vì phản đối việc không mua được vé phà, người nhà anh ta đã chặn đường để phản đối. (Ảnh cắt từ video)

Vào ngày 17/2, một cư dân mạng có tên “Xiaoming” (@yulin18494807) trên mạng xã hội X nói rằng, ngày 14/2, tại bến phà cảng Tú Anh ở Hải Khẩu, Hải Nam, một du khách đi xe tự lái đã bị bắt vì kháng nghị việc không mua được vé phà, người nhà anh ta chặn đường để phản đối. Một chủ phương tiện sử dụng năng lượng mới cho biết, hiện đã không thể nào mua được vé phà cho phương tiện sử dụng năng lượng mới (xe ô tô điện), thậm chí vé cho thời điểm cuối tháng cũng không có.

Đoạn video cho thấy rất đông cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, nhiều du khách ngồi giữa đường, nhiều phương tiện bị chặn lại, một sĩ quan cảnh sát hét lên với du khách “phải tuân lệnh”, một nữ du khách cũng chỉ trích cảnh sát, một người đàn ông nói, “vé phà cho xe năng lượng mới không mua được, vé cuối tháng cũng không mua được”.

Một số cư dân mạng đăng video cho biết, tối 16/2, khách du lịch đã xếp hàng ở bãi đậu xe đầu tiên của Bến phà Tân Cảng, Hải Khẩu, Hải Nam suốt 9 tiếng đồng hồ mà không thể lên phà, họ tức giận chặn đường và phản đối vì phía bến phà sắp xếp cho du khách của hai bãi xe khác đằng sau bãi xe đầu tiên lên phà trước. Đoạn video cho thấy rất đông du khách đứng giữa đường vào ban đêm để kháng nghị, nhiều cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường.

Cư dân mạng “Xue’er” (@xue532187)cũng đăng video nói rằng khách du lịch ở Hải Nam muốn về nhà nhưng không mua được vé đi phà, hiện tại họ chỉ có vé hạng thương gia đắt hơn, “du khách biểu tình kháng nghị, cảnh sát bắt đầu bắt người”. Cùng lúc đó, giá phòng khách sạn bắt đầu tăng vọt và chủ khách sạn từ chối hoàn trả tiền đặt cọc vì nhiều lý do, chẳng hạn như nhà vệ sinh xả nước nhưng không sạch. Vụ việc “chặt chém” khách khách du lịch ở Tam Á trong hai năm qua đã được rất nhiều người biết đến, “Dường như đây là một đặc điểm di truyền và không bao giờ có thể thay đổi được”.

Đoạn video cho thấy rất đông khách du lịch tập trung tại hiện trường, nhiều cảnh sát đã đến, cảnh sát đang bắt giữ du khách, một phụ nữ mặc đồ trắng bị hai cảnh sát cưỡng chế dẫn đi và một phụ nữ mặc áo khoác đen bị từ phía sau kéo lại, khung cảnh hỗn loạn.

Giá vé máy bay ở Tam Á, Hải Nam tăng vọt trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến 80.000 khách du lịch mắc kẹt.

Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự do, giá vé máy bay từ Tam Á, Hải Nam đến nhiều vùng của Trung Quốc những ngày gần đây tăng mạnh, vé bay thẳng từ Tam Á đến Cáp Nhĩ Tân có giá từ 10.000 đến 20.000 nhân dân tệ. Đường dây nóng của Chính quyền thành phố Tam Á được hỏi liệu vé máy bay có giảm xuống vài nghìn nhân dân tệ trong những ngày gần đây hay không, sau một lúc lâu kiểm tra thì nhân viên điều hành cho biết cô không thể đưa ra câu trả lời cụ thể.

Tập đoàn sân bay Hải Nam cho biết kể từ ngày 16/2, sân bay Tam Á đã bổ sung một số đường bay đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Quảng Châu, Thâm Quyến, Trường Sa, Thái Nguyên, Vũ Hán và các địa điểm khác, với tổng số 9.694 ghế khởi hành mới. Khi được hỏi liệu giá vé thẳng từ Tam Á đến Cáp Nhĩ Tân có dưới 10.000 – 20.000 nhân dân tệ trong vài ngày tới hay không, người điều hành đường dây nóng của Chính quyền thành phố Tam Á trả lời: “Trong mấy ngày này, khả năng cao là sẽ không có.” Tính đến ngày 16/2, số lượng du khách mắc kẹt ở Tam Á vẫn còn khoảng 80.000 người.

Tờ “Tin tức kinh tế hàng ngày” của Trung Quốc Đại Lục cũng đưa tin, vào ngày 14/2, nhiều chủ sở hữu ô tô năng lượng mới đã nói rên mạng rằng xe năng lượng mới của họ đã chờ 6 ngày để lên phà, nhưng “rất khó để có được một tấm vé phà rời khỏi đảo”.

Lý Mộc Tử, Vision Times

Related posts