Những người ủng hộ ông Trump phát động gây quỹ cho khoản tiền phạt 354 triệu USD

Những người hâm mộ ông Donald Trump đã bắt đầu một chiến dịch gây quỹ cộng đồng để quyên góp trang trải khoản tiền 354 triệu USD mà thẩm phán New York Engoron đã yêu cầu cựu tổng thống phải nộp phạt cho vụ kiện gian lận kinh doanh.

Một trang GoFundMe đã được thiết lập cho ông Trump vào thứ Sáu (16/2), ngay sau khi Thẩm phán Arthur Engoron tuyên bố hình phạt bồi thường thiệt hại lớn và lệnh cấm ông Trump hoạt động kinh doanh ở New York trong 3 năm. Trong 24 giờ đầu tiên, chiến dịch đã quyên góp được khoảng 100.000 USD.

Bà Elena Cardone, nữ doanh nhân Florida, người phát động chiến dịch GoFundMe, cho biết: “Hãy sát cánh cùng ông Trump để đảm bảo rằng công lý sẽ thắng thế và chúng ta tiếp tục đấu tranh cho một đất nước tôn trọng tự do, tôn vinh lòng dũng cảm và khen thưởng tinh thần kiên định của người dân”. Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã đóng góp vào quỹ ủng hộ với số tiền từ 5 USD đến 2.500 USD.

Những người chỉ trích ông Trump chế nhạo những người ủng hộ ông vì đã cố gắng gây quỹ cho một tỷ phú bị cáo buộc gian lận báo cáo tài chính. Một số cho rằng hoạt động gây quỹ này vi phạm các quy tắc của nền tảng GoFundMe, trong đó đặc biệt nghiêm cấm các chiến dịch “bảo vệ các tội phạm tài chính và tội phạm bạo lực”.

Thẩm phán Engoron khiển trách ông Trump và các đồng phạm vì sự thiếu hối lỗi và ông Engoron cho biết đã ra lệnh bổ nhiệm một giám đốc độc lập vì ông không tin tưởng tập đoàn Trump Organization sẽ tuân thủ phán quyết của mình.

Thẩm phán nhận định ông Trump đã báo cáo kinh doanh sai sự thật, phóng đại giá trị tài sản của mình để đạt được các điều kiện có lợi về các khoản vay ngân hàng và hợp đồng bảo hiểm.

Ông Trump phản đối việc định giá tài sản của tòa án và lập luận rằng không có nạn nhân nào vì tất cả các khoản vay của ông đều được trả đầy đủ và đúng hạn.

Các luật sư của ông Trump đã tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết hôm thứ Sáu (16/2), cũng như phán quyết của bồi thẩm đoàn thành phố New York – yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll.

Ông Trump đã tuyên bố rằng những đồng minh của Tổng thống Joe Biden đang sử dụng các cuộc tấn công pháp lý để ngăn cản ông giành lại chức tổng thống vào cuối năm nay.

Anh Nguyễn, theo RT

Related posts