Ông Medvedev: Kyiv và Odessa là của chúng tôi

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Dmitry Medvedev (Nguồn ảnh: Getty Images)

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện đang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, tuyên bố nước này sẽ phải tiếp tục chiến đấu với Ukraine cho đến khi chiếm được Kyiv và thành phố ven biển Odessa. Theo ông Medvedev, cả hai thành phố đều có “gốc rễ từ Nga” nhưng đang được điều hành bởi kẻ thù của Moscow do Mỹ đứng đầu.

Ông Medvedev đã đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga và đã chia sẻ trên mạng xã hội hôm thứ Năm (22/2).

“Chúng ta nên dừng lại ở đâu? Tôi không biết”, ông Medvedev nói rằng còn rất nhiều “công việc nghiêm túc” đang ở phía trước.

“Đó có phải là Kyiv không? Có lẽ. Lần này cũng nên là Kyiv. Nếu không phải bây giờ thì một lúc nào đó sau này. Có hai lý do. Kyiv là một thành phố của Nga và mối đe dọa đối với sự tồn tại của Liên bang Nga bắt nguồn từ đó”, trích lời ông Medvedev.

Trong một video riêng, ông Medvedev đã đề cập đến cảng Odessa phía nam Ukraine và kêu gọi cảng này “hãy trở về nhà”.

“Chúng tôi tại Liên bang Nga đã chờ đợi Odessa từ lâu… vì lịch sử của nó và chủng người sống ở đó cũng như ngôn ngữ họ nói. Đó là thành phố Nga của chúng tôi”, ông Medvedev tuyên bố.

Vào tháng 5/2014, 42 người thuộc phía thân Nga được cho là đã bị thiêu chết ở Odessa, một thành phố chủ yếu nói tiếng Nga. Ông Medvedev xác định nguồn gốc mối đe dọa đối với sự tồn tại của nước Nga là “lữ đoàn quốc tế gồm những kẻ thù của Nga, do Mỹ dẫn đầu”, ‘lữ đoàn’ mà ông cáo buộc đang kiểm soát Kyiv.

Vy An (Theo RT)

Dmitry Medvedev: Trang bị cho Ukraine F-16 có thể kích hoạt chiến tranh hạt nhân

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and Dutch Prime Minister Mark Rutte walk near an F-16, in Eindhoven, Netherlands, August 20, 2023. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Cựu Phó Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm (22/2) cảnh báo rằng việc cung cấp cho Ukraine chiến đấu cơ tối tân F-16 của Mỹ có thể đặt ra rủi ro kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân, theo RT đưa tin.

Các quốc gia thành viên khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ lãnh đạo hiện đang huấn luyện các phi công Ukraine vận hành chiến đấu cơ F-16 trước một đợt chuyển giao khí tài tối tân này trong tương lai gần. Kyiv trong nhiều tháng qua đã thúc giục phương Tây chuyển giao F-16, nói rằng họ cần chiến đấu cơ tối tân này để chiến đấu với sức mạnh trên không vượt trội của Nga.

Hãng tin TASS hôm thứ Năm (22/2) dẫn lời ông Medvedev nói trong cuộc trả lời phỏng vấn các nhà báo Nga rằng: “Một sự bùng nổ tình cờ, không chủ ý xung đột hạt nhân không phải là thứ có thể bỏ qua. Đây là lý do tại sao tất cả những mưu đồ xoanh quanh Ukraine đó là nguy hiểm”.

Cựu tổng thống Nga và cũng là đương nhiệm phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cho rằng chiến đấu cơ F-16 là một tác nhân kích hoạt chiến tranh hạt nhân tiềm tàng. Ông lưu ý rằng Kyiv muốn chiến đấu cơ tối tân của Mỹ này, nhưng lại không có cơ sở hạ tầng sân bay để vận hành chúng.

Ông Medvedev nói: “Vậy nên nếu một trong những chiếc máy bay đó cất cánh từ một quốc gia NATO [trong một nhiệm vụ Ukraine] – Điều đó sẽ là gì? Một vụ tấn công vào Nga. Tôi sẽ không mô tả những gì có thể xảy ra tiếp theo. Một sự tiến triển như vậy thậm chí có lẽ không được phép của lãnh đạo NATO và Mỹ”.

Các quan chức Nga trước đó đã cảnh báo rằng việc chuyển giao F-16 cho Ukraine sẽ là vấn đề lớn, nhìn nhận rằng những chiến đấu cơ này có thể triển khai bom hạt nhân.

Ông Medvedev nói mâu thuẫn giữa Nga với Mỹ và các đồng minh của Mỹ hiện không phải ở vào giai đoạn mà sẽ buộc người dân trốn trong hầm trú ẩn hạt nhân, nhưng gọi đây là lúc còn tồi tệ hơn vụ Khủng hoảng Tên lửa Cuba năm 1962. Cựu tổng thống Nga nói thêm rằng đồng hồ ngày tận tế “đang điểm” và đã đang “chạy nhanh đáng kể”.

Đồng hồ ngày tận thế do Bản tin của Các nhà Khoa học Hạt nhân (Bulletin of the Atomic Scientists) khởi xướng và duy trì là biểu tượng hiển thị về khả năng xảy ra một thảm họa toàn cầu. Đồng hồ này hiện đang điểm giờ còn 90 giây là đến nửa đêm, tức ngày tận thế. Vào năm ngoái, có thời điểm đồng hồ tận thế đã điểm chỉ còn 10 giây là đến nửa đêm.

Đồng hồ ngày tận thế được vận hành đầu tiên vào năm 1947, khi đó nó điểm ở 23:53. Thời gian lạc quan nhất là vào những năm 1990, đồng hồ này điểm ở lúc còn 17 phút tới nửa đêm.

Hải Đăng

Related posts