Cựu Phó Thủ tướng Úc kêu gọi hành động sau khi Bắc Kinh bị phát hiện đứng sau nhóm gián điệp ‘Đội A’

Alfred Bui

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngồi đối diện với lãnh đạo phe đối lập, thành viên Đảng Tự Do Peter Dutton, tại Hạ viện trong Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc hôm 16/10/2023. (Ảnh: David Gray/AFP qua Getty Images)

Cựu Phó Thủ tướng Úc Barnaby Joyce đã kêu gọi chính phủ Liên bang của Đảng Lao Động đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hành động này xuất hiện sau khi có những tin tức cho rằng nhà cầm quyền cộng sản này đứng sau một mạng lưới gián điệp chuyên chiêu mộ các cựu chính trị gia và nhân viên chính phủ.

The Sydney Morning Herald cho biết họ đã kiểm chứng độc lập rằng đơn vị gián điệp đó được Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO) gọi là “Đội A,” có quan hệ với một bộ phận của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc (MSS) được giao nhiệm vụ thâm nhập vào chính phủ Úc.

Thông qua việc kiểm tra hồ sơ tòa án và các buổi tóm lược tình hình, hãng truyền thông này tiết lộ rằng ASIO đã phát hiện hoạt động thâm nhập của MSS vào Đảng Lao Động và Khối Liên đảng Úc thông qua các hoạt động can thiệp kể từ năm 2019.

Tuy nhiên, tờ báo này lưu ý rằng ASIO đã đưa ra lập trường mềm mỏng đối với ĐCSTQ khi cơ quan này miễn cưỡng công khai nêu tên chính quyền cộng sản này là một tác nhân nhà nước có mưu đồ hiểm độc.

Sau khi biết tin này, ông Joyce cho biết chính phủ cần phải phản ứng nhanh chóng với mối đe dọa này.

“Có một điệp viên đang hoạt động hoặc đang ở bên trong chính phủ của chúng ta, và những gì chúng ta biết là Trung Quốc đứng sau việc đó,” ông nói trong hôm nay, ngày 04/03.

“Úc (phải) càng mạnh mẽ và càng nhanh càng tốt.”

Người đứng đầu ASIO cảnh báo tránh tiết lộ danh tính của chính trị gia phản bội

Nhận xét của ông Joyce được đưa ra sau khi tổng giám đốc ASIO Mike Burgess, mặc dù chịu áp lực lớn từ công chúng và giới chính trị, vẫn từ chối tiết lộ danh tính của một cựu chính trị gia được cho là đã bán rẻ nước Úc và làm gián điệp cho một quốc gia thù địch.

Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton thì nêu lên những lo ngại rằng quyết định của ASIO sẽ tạo cảm giác tiêu cực về tất cả các chính trị gia tại nhiệm và đã về hưu thuộc mọi đảng phái khác nhau trong quốc hội.

Ông cho là không công bằng khi ASIO không thể chỉ đích danh và công khai người bị cáo buộc là phản bội, vì 99.9 % các cựu nghị sĩ là người yêu nước.

Nhà lãnh đạo phe đối lập này cũng nghi ngờ việc cựu chính trị gia kia từng là một thành viên Đảng Lao Động ở New South Wales.

Ông Mike Burgess, Tổng giám đốc của ASIO, xuất hiện trước một cuộc điều tra của Thượng viện tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc, vào ngày 29/04/2021. (Ảnh: AAP Image/Lukas Coch)
Ông Mike Burgess, Tổng giám đốc của ASIO, xuất hiện trước một cuộc điều tra của Thượng viện tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc, vào ngày 29/04/2021. (Ảnh: AAP Image/Lukas Coch)

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của 9 News, ông Burgess cảnh báo rằng việc tiết lộ danh tính của người đó sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

“Họ [các gián điệp] nhắm vào tất cả các bên như nhau. Những người nêu ra đích danh tên tuổi, nếu như họ đang làm điều đó vì mục đích chính trị, thì tôi đề nghị họ nên rất cẩn thận vì việc đó có thể phản tác dụng với đảng của chính họ,” ông nói.

“Đây là một môi trường an ninh phức tạp, đầy thách thức, và đầy biến động. Đây không chỉ là một quốc gia.”

Người đứng đầu ASIO cũng tuyên bố rằng kể từ khi ông nhậm chức, cơ quan của ông đã đuổi việc hàng chục gián điệp trong khi thừa nhận rằng thông thường các cơ quan tình báo thù địch sử dụng việc đe dọa để nhắm mục tiêu vào các cá nhân và gia đình của họ ở Úc.

Cẩm An lược dịch

Related posts