Tổng thống Putin: Xung đột giữa Nga và NATO có thể dẫn tới Thế chiến III

Tổng thống Putin: Xung đột giữa Nga và NATO có thể dẫn tới Thế chiến III
Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ giới truyền thông tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở Moscow. (NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/AFP qua Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai (18/3) cảnh báo, nếu Nga xung đột trực tiếp với NATO thì chỉ còn một bước nữa là đến Thế chiến III. Nhưng ông cho biết rất ít người muốn điều đó xảy ra.

Chiến tranh Nga – Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất giữa Moscow và các nước phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962. Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông sẽ không loại trừ việc triển khai lực lượng mặt đất trong tương lai ở Ukraine.

Khi được hỏi về bình luận của ông Macron tại cuộc họp báo sau khi đắc cử, ông Putin nói: “Mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại”.

Ông Putin nói với các phóng viên: “Mọi người đều biết rằng chỉ còn một bước nữa là đến Thế chiến III quy mô toàn diện. Tôi nghĩ hầu như không ai quan tâm đến điều này”.

Tổng thống Putin cho rằng quân nhân NATO đã có mặt ở Ukraine và cho biết Nga đã nghe thấy tiếng Anh và tiếng Pháp được nói trên chiến trường.

Ông nói: “Điều đó chẳng mang lại lợi ích gì, trước hết đối với họ, họ đang chết với số lượng lớn trên chiến trường”.

Ông Putin, 71 tuổi, đã giành chiến thắng trong nhiệm kỳ 6 năm lần thứ năm, trở thành nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở Nga kể từ thời Stalin. Sự cai trị của ông dự kiến ​​sẽ kéo dài đến năm 2030, khi ông được cho là đang tìm kiếm một nhiệm kỳ khác.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến, ông Putin nhận được khoảng 88% phiếu bầu, trong khi “đối thủ” của ông mỗi người nhận được ít hơn 5%.

Trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga từ ngày 15 đến 17/3, Ukraine tăng cường tấn công Nga, pháo kích các khu vực biên giới và thậm chí tung lực lượng ủy nhiệm có vũ trang xâm chiếm biên giới Nga.

Về vấn đề này, ông Putin cho biết nếu cuộc tấn công tiếp tục, Nga sẽ thiết lập vùng đệm trên lãnh thổ Ukraine nhiều hơn để bảo vệ lãnh thổ Nga.

“Trước những sự kiện bi thảm ngày hôm nay, tôi không loại trừ rằng vào một lúc nào đó, khi chúng tôi thấy phù hợp, chúng tôi sẽ buộc phải tạo ra một ‘khu vệ sinh’ trên lãnh thổ nằm dưới sự cai trị của chế độ Kiev hiện nay”, ông Putin nói.

Ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết nhưng cho biết khu vực này phải đủ rộng để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất xâm nhập lãnh thổ Nga.

Ông Putin cho biết, ông hy vọng Tổng thống Pháp Macron sẽ không gia tăng chiến tranh ở Ukraine mà sẽ đóng vai trò tìm kiếm hòa bình.

Ông cũng khẳng định Nga sẽ ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình nếu Ukraine “thực sự muốn thiết lập mối quan hệ hòa bình và hài hòa lâu dài giữa hai nước, thay vì chỉ tạm dừng một, hai năm để tái vũ trang”.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts