Ông Biden gọi ông Putin là ‘đồ tể’

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chê bai người đồng cấp Nga Vladimir Putin lần thứ hai trong vòng hai tháng, công khai gọi ông là “đồ tể”, trong bối cảnh liên quan xung đột Ukraine.

Tổng thống Biden đã gây chú ý khi phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở Raleigh, Bắc Carolina, hôm thứ Ba (26/3). Ông cũng ủng hộ việc tăng thuế liên bang trung bình đối với những người giàu nhất nước Mỹ từ 8,2% lên 25%, tổng thống cho rằng điều này sẽ cho phép Washington huy động được 400 tỷ USD trong 10 năm tới.

“Hãy tưởng tượng xem chúng ta có thể làm gì với điều đó. Về cơ bản, chúng ta có thể cắt giảm thâm hụt liên bang… Chúng ta có thể làm rất nhiều điều – mang tính hệ quả – bao gồm cả việc bảo vệ Ukraine khỏi tên đồ tể Putin,” ông nói.

Ông Biden cũng chỉ trích tổng thống Nga vào cuối tháng 2, gọi ông là “kẻ điên khùng khốn nạn”. Ông đề cập đến ông Putin trong khi nói rằng phương Tây phải cảnh giác với một cuộc xung đột hạt nhân, nhưng nên chú ý nhiều hơn đến mối nguy hiểm do biến đổi khí hậu gây ra.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng người Mỹ nên xấu hổ về một nhà lãnh đạo lại đưa ra những bình luận như vậy. “Nếu tổng thống của quốc gia đó sử dụng loại ngôn ngữ như vậy thì thật đáng xấu hổ”, ông Peskov nói thêm rằng ông Biden có thể đã cố gắng bắt chước một “cao bồi phim Hollywood” để thu hút khán giả trong nước.

Đáp lại nhận xét “đồ khốn kiếp”, ông Putin vẫn giữ nguyên quan điểm trước đó rằng Nga sẽ có lợi thế nếu ông Biden tiếp tục ở lại Nhà Trắng, đồng thời nói thêm rằng những lời của Tổng thống Mỹ chỉ càng chứng minh quan điểm của ông.

“Đương nhiên ông ấy chẳng thể nói ‘Làm tốt lắm… cảm ơn vì đã giúp đỡ’. Chúng tôi hiểu những gì đang diễn ra ở đó (Mỹ), về mặt chính trị nội bộ,” ông giải thích.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden gọi ông Putin là “tên đồ tể”. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 3 năm 2022, vài tuần sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bắt đầu.

Ông Peskov cho rằng những bình luận mang tính xúc phạm như vậy “thu hẹp cánh cửa quan hệ song phương” vào thời điểm quan hệ Nga-Mỹ đã xuống mức thấp lịch sử.

Năm 2021, ông Biden còn gọi ông Putin là “kẻ giết người”. Tổng thống Nga đáp lại: “Chó chê mèo lắm lông”, sau nhận xét đó.

Thanh Tâm, theo RT

Bộ Ngoại giao Nga cảnh cáo công dân về di trú nước ngoài

KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư (27/3) phát đi cảnh báo rằng công dân Nga nên cực kỳ thận trọng khi có kế hoạch di chuyển ra nước ngoài. Bộ này dấy lên rủi ro công dân Nga có thể bị các nước bắt giữ và dẫn độ tới Mỹ.

Trong tuyên bố gửi hãng tin RIA Novosti hôm 27/3, Bộ Ngoại giao Nga đã nhắc lại khyến cáo về việc “cân nhắc cẩn thận các rủi ro khi có kế hoạch đi nước ngoài và lưu trú ở một số quốc gia nhất định”.

Bộ cảnh báo rằng người Nga có thể “bị bắt và bị giam” theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ hoặc các cơ quan đặc nhiệm Mỹ. Bộ nhấn mạnh rằng Mỹ có hiệp định dẫn độ với hơn 100 quốc gia, trong đó có Thái Lan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel vốn là những địa điểm du lịch nổi tiếng.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nói họ đã nhận được những lời phàn nàn của du khách nước này về việc họ khó mang theo các đồ cá nhân hoặc đi xe mang biển số Nga vào Liên minh châu Âu (EU) do một số quy định hạn chế nhập khẩu nhất định của khối này. Những biện pháp hạn chế nhập khẩu này của EU bắt nguồn từ những chế tài của phương Tây đã đang áp lên Nga do cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Các nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng mặc dù họ tiếp tục phát đi các cảnh báo di trú, nhưng công dân Nga cần luôn luôn nhận thức rằng một khi họ đến đất nước đó, thì họ “phải tự nguyện chịu tài phán nước ngoài, có nghĩa là buộc phải tuân thủ” luật pháp và các quy định ở nước sở tại đó.

Moscow từ lâu đã cảnh báo công dân Nga rằng họ có thể bị dẫn độ tới Mỹ từ một số quốc gia nhất định. Giới chức Nga cũng lưu ý rằng kinh nghiệm cho thấy rằng những người bị Mỹ “bắt cóc” thường phải đối mặt với các phiên tòa cực kỳ định kiến trên đất Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong những năm gần đây đã có hơn 10 trường hợp các quốc gia dẫn độ công dân Nga tới Mỹ, trong đó có các vụ án nổi tiếng của doanh nhân Viktor Bout và phi công Konstantin Yaroshenko.

Doanh nhân Viktor Bout đã bị bắt giữ trong một chiến dịch giăng bẫy tại Thái Lan vào năm 2008 và đã bị dẫn độ tới Mỹ hai năm sau đó. Ông ta đã bị một tòa án Mỹ quy kết các tội danh liên quan đến buôn lậu vũ khí và phải chịu án tù giam 25 năm. Ông Bout luôn luôn phủ nhận các tội danh đó, khẳng định rằng ông là nạn nhân của mâu thuẫn địa chính trị Mỹ – Nga. Ông được thả tự do trong một đợt trao đổi tù nhân vào năm 2022 khi Nga thả tự do cho vận động viên bóng rổ người Mỹ Brittney Griner. Ngôi sao thể thao người Mỹ này bị Nga kết tội buôn lậu ma túy.

Phi công Konstantin Yaroshenko bị bắt giam năm 2011 tại Liberia và bị buộc tội buôn lậu ma túy. Liberia có ký hiệp định dẫn độ với Mỹ và ông Yaroshenko đã bị đưa tới Mỹ xét xử và phải chịu án tù giam nhiều năm. Sau 11 năm bị giam tại nhà tù Mỹ, ông Yaroshenko được thả tự do trong đợt trao đổi tù binh Mỹ – Nga mà Washington đổi lấy tự do của cựu Thụy quân lục chiến Trevor Reed.

Hải Đăng (Theo RT)

Related posts