Cựu Đại sứ Hoa Kỳ làm gián điệp cho Cuba cộng sản lãnh 15 năm tù

Tổng thống Bolivia Hugo Banzer bắt tay ông Victor Manuel Rocha (phải), Đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia, trong buổi lễ tại Cung điện Chính phủ ở La Paz, Bolivia, vào ngày 03/08/2000. (Ảnh: Reuters)

Một cựu đại sứ Hoa Kỳ, người có quyền truy cập vào thông tin tuyệt mật của chính phủ, đã bị kết án 15 năm tù sau khi nhận tội làm việc trong nhiều thập niên cho cơ quan gián điệp của nhà nước Cuba do cộng sản điều hành.

Theo Bộ Tư pháp (DOJ), ông Victor Manuel Rocha, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia và là thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc (NSC), đã được cơ quan tình báo Cuba tuyển dụng vào năm 1973.

Hôm 12/04, ông Rocha đã đồng ý một thỏa thuận nhận tội, thừa nhận đã bí mật hoạt động với vai trò là đặc vụ của chính quyền Cuba trong 40 năm đồng thời nắm giữ nhiều chức vụ được ủy thác khác nhau cho phép ông tiếp cận thông tin mật và có khả năng gây ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Một thẩm phán sau đó đã tuyên án mức hình phạt tối đa theo luật định là 15 năm tù dành cho ông. Ad

Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội, ông Rocha còn phải nộp phạt 500,000 USD, chịu ba năm quản chế có giám sát, và hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ trong việc đánh giá thiệt hại do công việc của ông thay mặt cho chế độ Cuba gây ra.

Ông cũng bị tước bỏ tất cả các khoản trợ cấp hưu trí trong tương lai, bao gồm cả các khoản thanh toán lương hưu, phát sinh từ công việc trước đây của ông tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và ông phải chuyển giao mọi khoản lợi nhuận trong tương lai mà ông có thể kiếm được từ việc viết một cuốn sách về hành vi phạm tội của mình hoặc từ bất kỳ ấn phẩm nào khác liên quan đến hoạt động gián điệp của mình.

Mặc dù ông Rocha giữ bí mật tư cách là một đặc vụ Cuba trong nhiều thập niên, bao gồm cả việc cung cấp thông tin sai lệch cho các đặc vụ của chính phủ Hoa Kỳ để che đậy dấu vết, thì hoạt động của ông cuối cùng đã bị phát hiện khi ông tiết lộ thông tin cho một đặc vụ FBI chìm đóng giả là điệp viên Cuba.

Ngoài chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia từ năm 2000 đến năm 2002, ông Rocha còn giữ chức Phó Thư ký Trưởng của Ban Lợi ích Hoa Kỳ của Bộ Ngoại giao tại Havana, Cuba, từ năm 1995 đến năm 1997. Ad

DOJ cho biết sau khi công việc tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết thúc, ông đã tham gia vào nhiều hoạt động khác nhằm giúp đỡ cơ quan gián điệp của Cuba.

Bộ Tư pháp cho biết ông Rocha đã ca ngợi cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro và gọi những đầu mối liên lạc của ông trong cơ quan tình báo Cuba là “Compañeros,” nghĩa là các đồng chí.

DOJ cho biết, “Ông Rocha mô tả công việc của mình với vai trò là một đặc vụ Cuba là ‘vĩ đại … Hơn cả một chiến thắng,’ và khẳng định rằng những gì ông làm đã ‘củng cố Cuộc cách mạng… một cách mạnh nhẽ.’”

Ảnh tư liệu của ông Victor Manuel Rocha, người từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia từ năm 2000 đến năm 2002, được thấy trong cuộc phỏng vấn với một đặc vụ FBI chìm ở Miami, Florida, vào ngày 17/02/2023. (Ảnh: Tòa án Địa hạt Liên bang/Địa hạt Nam Florida /Bản tin phát tay qua Reuters)
Ảnh tư liệu của ông Victor Manuel Rocha, người từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Bolivia từ năm 2000 đến năm 2002, được thấy trong cuộc phỏng vấn với một đặc vụ FBI chìm ở Miami, Florida, vào ngày 17/02/2023. (Ảnh: Tòa án Địa hạt Liên bang/Địa hạt Nam Florida /Bản tin phát tay qua Reuters)

Bản cáo trạng truy tố ông cho thấy ông có giấy phép an ninh cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ, cho phép ông truy cập vào thông tin tuyệt mật.

Hôm thứ Sáu (12/04), các công tố viên cho biết việc đánh giá thiệt hại từ hành động của ông Rocha vẫn đang được tiến hành và có thể không bao giờ biết được toàn bộ mức độ thiệt hại từ hành động của ông.

Ông David Newman, một quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của DOJ, cho biết trong một cuộc họp báo sau khi tuyên án rằng hành động của ông Rocha là “sự phản bội lại người dân Mỹ một cách đáng kinh ngạc,” và vụ án này là lời nhắc nhở về các nguy cơ gián điệp mà nước Mỹ phải đối mặt từ nhiều quốc gia.

Thanh Nguyên lược dịch

Related posts