Philippines nói quyết định củng cố quan hệ với Nhật, Mỹ là ‘lựa chọn chủ quyền’

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với báo giới cùng với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (trái) tại Nhà Trắng, Washington DC ngày 11 tháng 4 năm 2024. (Nguồn ảnh: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

Bộ Ngoại giao Philippines hôm thứ Năm (18/4) nói rằng quyết định tăng cường mối quan hệ với Nhật Bản và Mỹ tại một hội nghị thượng đỉnh gần đây là “lựa chọn mang tính chủ quyền” cho Manila. Tuyên bố này của cơ quan ngoại giao Philippines là để đáp trả Trung Quốc lên tiếng phản đối cuộc họp ba bên Mỹ – Nhật – Philippines.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chủ trì tiếp đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington D.C. Trong cuộc họp thượng đỉnh ba bên ở thủ đô nước Mỹ, ba nhà lãnh đạo Mỹ – Nhật – Philippines đã cùng nhau bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng cuộc họp bộ ba đó sẽ thúc đẩy hòa bình và tăng trưởng kinh tế trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, và không nên bị xem là mối đe dọa. Trái lại, “những tuyên bố chủ quyền trên biển quá đáng và cách cư xử hung hăng” của Trung Quốc mới là đang gây tổn hại cho hòa bình và ổn định trong khu vực.

“Tất cả đều biết rõ nguồn cơn của căng thẳng trong khu vực chúng ta. Trung Quốc nên suy nghĩ về chính những hành động của họ trên Biển Đông”, Bộ Ngoại giao Philippines nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning tuần trước nói rằng Bắc Kinh phản đối “hình thành các nhóm có chọn lọc trong khu vực” “những hành động làm gia tăng mâu thuẫn”.

Bà Mao Ning cũng cáo buộc Mỹ đang bám cứng vào “tâm lý Chiến tranh Lạnh”, đe dọa các đối thủ thông qua việc kết thành nhóm với các đồng minh khu vực.

Philippines đáp trả bà Mao, nói: “Tham chiếu không có cơ sở đến Chiến tranh Lạnh dễ làm kích động tình hình và xuyên tạc mục đích hòa bình của mối quan hệ hợp tác ba bên [Mỹ – Nhật – Philippines]”.

Mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đã đang xấu đi trong năm qua vì những tranh cãi liên quan đến chủ quyền các rạn san hô và bãi cạn trên Biển Đông, cũng như những màn khẩu chiến qua lại căng thẳng giữa các quan chức cấp cao hai nước.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, tuyến đường thủy lưu thông hàng hóa thương mại quốc tế hàng năm trị giá hơn 3 nghìn tỷ USD. Tuyên bố của quyền của Trung Quốc trên biển chồng lấn với các tuyên bố chủ quyền biển của Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei và Đài Loan.

Năm 2017, Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague, Hà Lan đã ra phán quyết xác định các tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc không chấp nhận phán quyết này, trong khi Philippines cũng không quyết liệt thực thi chủ quyền theo phán quyết của tòa.

Hải Đăng (Theo Reuters)

Related posts