Giám đốc tình báo Lực lượng Không gian Hoa Kỳ: Hạm đội vệ tinh của TQ đặt ra mối đe dọa đối với quân đội Hoa Kỳ trong cuộc xung đột ở Thái Bình Dương

Frank Fang

Hỏa tiễn Trường Chinh 5 của Trung Quốc, mang theo tàu thăm dò mặt trăng sứ mệnh Hằng Nga-6, được phóng lên khi trời đổ mưa tại Trung tâm Phóng Tàu không gian Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, hôm 03/05/2024. (Hector Retamal/AFP qua Getty Images)

Theo giám đốc tình báo của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, Trung Quốc đã đạt được một bước đột phá chiến lược trong không gian. Nước này hiện đang khai triển một mạng lưới vệ tinh rộng lớn có khả năng nhắm mục tiêu vào quân đội Hoa Kỳ nếu cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra ở phía tây Thái Bình Dương.

“PLA [Quân Giải phóng Nhân dân] đã tiến bộ nhanh chóng trong không gian theo cách mà ít người thực sự có thể thấy rõ,” Thiếu tướng Gregory J. Gagnon, phó giám đốc hoạt động tình báo không gian, nói với Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell hôm 02/05.

“Tôi đã cố gắng nghĩ về những điều tương tự trong lịch sử, về sự phát triển nhanh chóng. Tôi chưa từng thấy tốc độ tăng trưởng nào nhanh như thế này. … Tôi đang nghĩ về Đệ nhị Thế chiến … nhưng ngay cả khi tôi nhìn rộng hơn, [thì tôi nhận thấy] một địch thủ đang trang bị vũ khí với mức độ nhanh chóng như vậy là điều vô cùng đáng lo ngại,” Thiếu tướng Gagnon cho biết.

Thiếu tướng Gagnon nói rằng đảng cộng sản cầm quyền của Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tăng khả năng hoạt động trên quỹ đạo lên 550% kể từ cuối năm 2015. “Tốc độ đột phá của [Trung Quốc] trong không gian rất mãnh liệt,” ông nói thêm.

Sự phát triển quân sự của Trung Quốc trong không gian đã trở thành một mối lo ngại đáng gờm đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trong những năm gần đây.

Hồi tháng Tư, Tướng Stephen Whiting, chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ, đã cảnh báo về việc ĐCSTQ đang phát triển các khả năng quân sự trong không gian với một tốc độ “ngoạn mục.” Hồi tháng Một, một báo cáo của quân đội Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng Trung Quốc và Nga đang đưa các vệ tinh lưỡng dụng vào không gian, đồng thời che giấu các ứng dụng quân sự của họ.

“Trong hai năm qua, họ đã đưa hơn 200 vệ tinh vào không gian — cả hai năm,” Thiếu tướng Gagnon cho biết. “Trong số đó, hơn một nửa là vệ tinh viễn thám — với mục đích là giám sát, trinh sát ở phía tây Thái Bình Dương và trên toàn cầu.”

Bằng cách sắp đặt nhiều vệ tinh viễn thám, Trung Quốc đã nhận ra tầm quan trọng của “kiến trúc ồ ạt,” một chiến thuật mà Thiếu tướng Gagnon cho rằng sẽ giúp cơ sở hạ tầng không gian của Trung Quốc “có khả năng chống chọi tốt hơn trước các cuộc tấn công” do những vệ tinh này có số lượng quá lớn.

“[Đó] là một kiến ​​trúc không nhằm mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí — mà để tham chiến và duy trì chiến tranh,” ông nói thêm.

Với khả năng thu thập thông tin tình báo quân sự được tăng cường của Trung Quốc trong không gian, quân đội Hoa Kỳ không còn độc quyền tấn công “các mục tiêu di động ở khoảng cách vô cùng xa,” điều mà cho đến nay vẫn được bảo đảm nhờ các năng lực không gian hàng đầu của Hoa Kỳ.

Giờ đây, Trung Quốc cũng có khả năng tương tự nhờ đội vệ tinh của mình. “Sự độc quyền đó đã chấm dứt,” thiếu tướng nói.

“Tất nhiên, mục đích của việc trinh sát và giám sát từ vị trí trên cao cuối cùng là để đưa ra các quyết định về kiểm soát hỏa lực cho quân đội,” ông nói. “Việc đó nhằm cung cấp các dấu hiệu và cảnh báo về các thủy thủ, thủy quân lục chiến, phi công [Hoa Kỳ] đang cố gắng di chuyển về phía tây để bảo vệ tự do trong trường hợp họ được chỉ thị.

“Theo cách mà chúng tôi thấy không thoải mái bàn luận khi ở Mỹ, hiện giờ họ sẽ ở trong một khu vực giao chiến vũ khí đang mở rộng nhanh chóng,” ông nói về quân đội Hoa Kỳ, đó là vì Trung Quốc có khả năng bắt kịp nhanh chóng trong lĩnh vực không gian, phần lớn trong số đó là dựa trên tài sản trí tuệ bị đánh cắp của Mỹ và được hàng thập niên đầu tư của phương Tây cấp vốn cho.

Phó giám đốc này cũng phản bác các tuyên bố của ĐCSTQ về mục đích của vệ tinh radar của họ trong quỹ đạo địa đồng bộ (GEO), nằm cách bề mặt Trái đất khoảng 22,000 dặm (khoảng 35,400 km).

“Hồi tháng Tám [năm 2023] mới đây, họ đã đưa một thiết bị chụp ảnh radar vào GEO. Thiết bị này được thiết kế để nhìn về phía tây Thái Bình Dương, mặc dù họ nói đó là dùng cho nông nghiệp. Tây Thái Bình Dương mà thiết bị này đang quan sát nằm trên đại dương. Chúng tôi biết mục đích [của vệ tinh này] là gì,” ông nói.

Theo Thiếu tướng Gagnon, so với năm 2019 lúc Lực lượng Không gian được thành lập, thì chương trình này hiện đang giám sát nhiều vệ tinh hơn trên quỹ đạo.

Ông nói: “Hiện nay, chúng tôi đang sắp xếp thu thập khoảng 1,000 mục tiêu ưu tiên trong không gian… 1,000 trong số 9,500 vệ tinh trong không gian, đó là những mục tiêu ưu tiên.”

Do đó, theo Thiếu tướng Gagnon, Lực lượng Không gian hiện đang đưa ra khoảng 11,000 “cảnh báo thao tác” mỗi tháng, so với khoảng 6 đến 7 cảnh báo trong những ngày đầu sau khi lực lượng này vừa mới được thành lập. Ông cho biết thêm rằng các cảnh báo là do Lực lượng Vệ binh Không gian Hoa Kỳ và các cá nhân từ 11 quốc gia khác đưa ra.

“Đó là [công việc] trên quy mô lớn; đó là [công việc] sâu rộng. Đó là một tiến bộ lớn nhờ sự hợp tác của chúng tôi với lĩnh vực thương mại, khả năng quản lý dữ liệu của chúng tôi theo cách thức hợp lý để đưa vào Thư viện Dữ liệu Đồng nhất,” ông nói thêm.

“Ở đây chúng tôi đã tạo cơ hội cho nhiều người ở các quốc gia khác giúp đỡ. Và chúng tôi đang đào tạo khoảng sáu người mỗi tháng để học cách thực hiện việc phân tích ở cấp sơ khởi này. Chúng tôi hiện có 100 người đang được đào tạo, chúng tôi sẽ có được 175 người sau 12 tháng. Họ có mặt ở ba châu lục, và vì họ hiện diện ở ba châu lục nên chúng tôi đạt được mức độ phủ sóng 24/7.”

Doanh Doanh biên dịch

Related posts