Đánh giá chung về 8 năm cầm quyền của Tổng thống Thái Anh Văn

Tổng thống Thái Anh Văn đã có bài phát biểu trong Hội nghị Ngày Quốc khánh Đài Loan 10/10. (Ảnh: Phủ Tổng thống Đài Loan)

Gần đây, Hiệp hội Giao dịch Tinh hoa Châu Á-Thái Bình Dương Trung Quốc đã tiến hành một cuộc thăm dò “Đánh giá chung về 8 năm cầm quyền của Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen)”. Trong đó, 58% người Đài Loan hài lòng với nhiệm kỳ của bà và 66% khẳng định bà duy trì chủ quyền.

Nhiệm kỳ 8 năm của Tổng thống Đài Loan của bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) sắp kết thúc. Bà được người dân đánh giá cao về hiệu quả chính sách đối ngoại và thúc đẩy các cải cách lớn trong nước. Tỷ lệ hài lòng về hiệu quả chung trong nhiệm kỳ của bà lên tới 58%.

Trong đó mức độ hài lòng về việc duy trì chủ quyền là cao nhất trong số tất cả các mục, với 66% tán thành. Chính sách “cải cách lương hưu” nhận được sự ủng hộ của 63% người dân. Điều đáng chú ý là ngay cả những người ủng hộ Quốc Dân Đảng cũng chiếm 38%.

Ngày 13/5, kênh truyền thông Đài Loan Newtalk đưa tin, bà Thái Anh Văn đã thắp sáng Đài Loan sau 8 năm! 58% người dân Đài Loan hài lòng với cách điều hành tổng thể của bà: Khẳng định cải cách hàng năm và bảo vệ chủ quyền.

Cuộc thăm dò “Đánh giá tổng thể về 8 năm nắm quyền của Tổng thống Thái Anh Văn” được chia thành hai phần.

Phần đầu hỏi về “mức độ hài lòng” với thành tích của bà trong kinh tế, chủ quyền, ngoại giao, quốc phòng quân sự và mối quan hệ xuyên eo biển trong nhiệm kỳ của bà. Phần thứ 2 hỏi về “mức độ ủng hộ” những cải cách trong nhiệm kỳ của bà, như lương hưu, chăm sóc dài hạn, chăm sóc trẻ em và tăng lương cơ bản…

Chăm sóc dài hạn là nhiều dịch vụ giúp đáp ứng cả nhu cầu y tế và phi y tế của những người mắc bệnh mãn tính, hoặc khuyết tật không thể tự chăm sóc bản thân trong thời gian dài. Dù mức độ hài lòng và mức độ ủng hộ đối với những cải cách của bà có khác nhau, nhưng nhìn chung bà đều được người dân công nhận.

Theo tờ báo, xem xét kỹ về từng mục, mức độ hài lòng với việc duy trì chủ quyền trong nhiệm kỳ của bà là cao nhất trong số đó, với 66%. Mức độ hài lòng về quốc phòng, ngoại giao và kinh tế của bà đều trên 55%. Mức độ hài lòng về chính sách eo biển thấp hơn một chút, trên 52,5%.

Về cải cách chính sách trong nước, “cải cách lương hưu” do bà thúc đẩy trong nhiệm kỳ của mình được 63% người dân ủng hộ. Điều đáng chú ý là ngay cả 38% người ủng hộ Quốc Dân Đảng cũng tán thành với bà.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ của bà Thái Anh Văn, chăm sóc dài hạn, chăm sóc trẻ em, tăng lương cơ bản và các cải cách khác liên quan đến gia đình đã nhận được sự ủng hộ cao tới 80%.

Newtalk cho biết, cuộc bình chọn này được tiến hành từ ngày 8/5/2024 đến ngày 9/5/2024. Lần này, họ đã phỏng vấn thành công 1.013 người trên 20 tuổi tại 22 quận và thành phố trên cả nước, với sai số lấy mẫu ± 3,1% và độ tin cậy 95%.

Phương pháp khảo sát lần này được thực hiện thông qua các cuộc gọi nội hạt và điện thoại di động. Phương pháp tính trọng số dựa trên dữ liệu nhân khẩu học mới nhất ở Đài Loan do Cục Nội vụ thuộc Bộ Nội vụ công bố, sử dụng nhiều phương pháp tính trọng số lặp lại (Raking) cho khu vực hành chính của tỉnh, nơi cư trú, giới tính và độ tuổi.

Bình Minh (t/h)

Related posts