Nộp thêm 1 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

Toà phúc thẩm tuyên giảm 1 năm tù cho ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế. Trước đó, toà sơ thẩm tuyên bị cáo này 18 năm tù về tội Nhận hối lộ. (Ảnh: vnexpress.net)

Toà phúc thẩm tuyên giảm 1 năm tù cho ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế. Trước đó, toà sơ thẩm tuyên bị cáo này 18 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 17/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên mức án với 11 bị cáo trong vụ án Việt Á.

Với ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, HĐXX đánh giá biết rõ công trình nghiên cứu kit xét nghiệm thuộc sở hữu nhà nước những vẫn “tạo điều kiện” để Việt Á biến thành của riêng, giúp hiệp thương giá để Việt Á bán thu lời số tiền bất chính đặc biệt lớn. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên và với số tiền nhận hối lộ lớn 2,25 triệu USD.

Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, bị cáo Long khắc phục thêm cho vụ án 1 tỷ đồng, đưa ra xác nhận của bệnh viện về việc bản thân đang mắc nhiều bệnh.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, bị cáo Long ăn năn hối cải, phối hợp với cơ quan điều ra làm rõ vụ án, khắc phục toàn bộ hậu quả gây ra của bản thân, có rất nhiều thành tích trong công tác, đặc biệt đối với ngành Y tế, được nhận nhiều bằng khen, huân huy chương, nhiều người trong gia đình bị cáo cũng có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho đất nước… nên HĐXX xét thấy có cơ sở chấp nhận kháng cáo.

Toà phúc thẩm tuyên giảm 1 năm tù cho ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế. Trước đó, toà sơ thẩm tuyên bị cáo này 18 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á y án sơ thẩm 29 năm tù (15 năm tù về tội Đưa hối lộ và 14 năm Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng).

Bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á y án sơ thẩm 15 năm tù (8 năm tù về tội Đưa hối lộ và 7 năm tù tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng).

Bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ y án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương 12 năm tù, án sơ thẩm là 13 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế 6 năm 3 tháng tù, án sơ thẩm là 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang, cựu Tổng Giám đốc Công ty VNDAT y án sơ thẩm là 30 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Ngụy Thị Hậu (cựu Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán CDC Bắc Giang) 30 tháng tù treo, án sơ thẩm là 30 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Thị Hồng Xuyên (cựu nhân viên xét nghiệm CDC tỉnh Bình Dương) 24 tháng tù cho hưởng án treo, án sơ thẩm là 24 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Thanh Phong (cựu Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC tỉnh Bình Dương) miễn trách nhiệm hình sự, án sơ thẩm 24 tháng tù treo về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á y án sơ thẩm 30 tháng tù về Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ sơ vụ án xác định khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ có giao cho Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc nghiên cứu, chế tạo sinh phẩm để chống dịch.

Để được tham gia vào đề tài, bị cáo Phan Quốc Việt đã móc nối nhiều cựu quan chức nhằm đưa hối lộ hàng trăm tỷ đồng để Công ty Việt Á tham gia vào đề tài nghiên cứu kit test, được hiệp thương giá và cấp đăng ký lưu hành, sản xuất thương mại.

Cụ thể, bị cáo Việt hối lộ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long 2,25 triệu USD; Trịnh Thanh Hùng hơn 8 tỷ đồng; biếu Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng KH&CN) 200.000 USD; biếu Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) 100.000 USD…

Năm 2020 và 2021, Việt Á sản xuất tổng cộng hơn 8,7 triệu kit xét nghiệm và bán cho các đơn vị, cơ sở y tế trên khắp cả nước hơn 8,3 triệu kit. Doanh nghiệp này được thanh toán hơn 4,5 triệu kit xét nghiệm với tổng số tiền 2.250 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định Công ty Việt Á bỏ ra gần 365 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu, cộng với các loại chi phí khác, thuế và lợi nhuận 5%, giá thành sản xuất 1 kit xét nghiệm là hơn 143.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty Việt Á đã nâng giá khống lên gấp nhiều lần và được phía Bộ Y tế chấp thuận hiệp thương giá, để bán ra thị trường mức 470.000 đồng/1 kit xét nghiệm.

Kết quả, Việt Á thu lời bất chính 1.235 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 432 tỷ đồng.

Minh Long

Related posts