Người Trung Quốc vượt biên vào Mỹ tăng kỷ lục: Đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia

Người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp đang đợi chăm sóc y tế. Cảnh ngày 20/5/2022 gần Eagle Pass – Texas. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/ Epoch Times)

Trong một phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ, lãnh đạo Tiểu ban Giám sát, Điều tra và Giải trình của Ủy ban An ninh Nội địa Mỹ đã cảnh báo, tình trạng người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Mỹ đang tăng kỷ lục dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.

Tiểu ban Giám sát, Điều tra và Giải trình của Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần vào thứ Năm (16/5) để xem xét sự gia tăng chưa từng có về số lượng công dân Trung Quốc vượt biên trái phép vào Mỹ.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ Bắc Carolina cho biết, hồ sơ của Biên phòng cho thấy nhập cảnh trái phép vào Mỹ ở biên giới phía Tây Nam từ năm 2007 – 2021 còn tương đối ít trường hợp gặp công dân Trung Quốc, với mức trung bình hàng năm chỉ hơn 1000 người, nhưng điều đó đã thay đổi đáng kể dưới thời chính quyền Tổng thống Biden, tăng từ 1970 người trong năm tài chính 2022 lên 24.048 người trong năm tài chính 2023, tăng 1100%.

Ông cảnh báo đây là “mối quan ngại an ninh quốc gia nghiêm trọng”, Washington nên chú ý chặt chẽ đến các cá nhân đến từ Trung Quốc, đặc biệt vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là đối thủ lớn nhất của Mỹ trên trường thế giới. Dưới thời chính quyền Tổng thống Biden, “Các đặc vụ Biên phòng được chỉ thị, khi xử lý công dân Trung Quốc cần điều tra ngắn gọn về bối cảnh chung chứ không cần thiết dò xét sâu”.

Các sĩ quan tuần tra biên giới chỉ hỏi những người vượt biên về bối cảnh quân sự, học vấn, nơi sinh ở Trung Quốc, việc làm và quan hệ chính trị với ĐCSTQ, nhưng vấn đề là có bao giờ họ [ngu ngốc] đi thừa nhận đến đây để tuân theo mệnh lệnh của ĐCSTQ hoặc quân đội Trung Quốc? Thay vào đó, những cá nhân vượt biên bất hợp pháp có thể đưa ra cho Đội tuần tra Biên giới những câu trả lời được những kẻ hỗ trợ chỉ dẫn, vì việc đưa ra câu trả lời chính xác sẽ cho phép họ vào được nước Mỹ.

Bishop dẫn lời một người đứng đầu Đội tuần tra Biên giới đã nói với Tiểu ban, có thể khó xác định động cơ của những người bị giam giữ từ các nước xa xôi như Trung Quốc; người đứng đầu này nói: “Chúng tôi cố gắng tìm hiểu lý do tại sao họ đến, nhưng tất nhiên nhiều khả năng thông tin họ khai không đúng. Họ sẽ không khai thật về động cơ, hệ tư tưởng, lý do đến đây của họ…”.

Ông cho biết điều này đặc biệt đúng đối với “những kẻ đào tẩu” – những người được cho là đã trả tới 60.000 USD để nhập lậu vào Mỹ, trong khi Chính phủ Mỹ không biết “những kẻ đào tẩu” là ai, hoặc tại sao họ lại vượt biên và trốn tránh tuần tra biên giới.

Những công dân Trung Quốc có thể có động cơ nham hiểm hơn khi đến Mỹ. Ví dụ về bản cáo trạng liên bang vào tháng trước ở Bắc Carolina cho thấy quan hệ hợp tác giữa các tập đoàn ma túy Mexico và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Trung Quốc: “Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và ĐCSTQ xem biên giới cởi mở của Mỹ là cơ hội, sự gia tăng đột ngột của công dân Trung Quốc tại biên giới Mỹ là chưa từng có, đây là một lỗ hổng an ninh quốc gia lớn, dễ bị lợi dụng”.

Theo AP, Bắc Kinh và Washington đã âm thầm nối lại hợp tác trong việc hồi hương những người nhập cư Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại Mỹ; kể từ khi Tổng thống Biden gặp lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình tại California vào tháng 11/2023 thì hai nước đang khôi phục và mở rộng quan hệ.

Sau khi Chủ tịch Hạ viện Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8/2022, Chính phủ của ĐCSTQ đã ngừng mọi hợp tác và trao đổi với Washington, bao gồm cả các vấn đề nhập cư và hồi hương bất hợp pháp. Kể từ đó, số người Trung Quốc nhập cư trái phép từ Mexico vào Mỹ đã tăng lên đáng kể. Năm 2023, nhà chức trách biên giới Mỹ đã bắt giữ hơn 37.000 công dân Trung Quốc ở biên giới phía nam, gấp 10 lần con số của năm trước – khiến vấn đề nhập cư trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nổi lên thành tâm điểm.

Tại một phiên điều trần hồi tháng 4, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói trước Hạ viện rằng ông đã “hợp tác” với những người đồng cấp Trung Quốc để đảm bảo ĐCSTQ bắt đầu chấp nhận các chuyến bay hồi hương, qua đó để Mỹ có thể đưa ra “hậu quả” cho những người nhập cư Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để ở lại Mỹ. Ông cũng cho biết, “lần đầu tiên sau nhiều năm” đã có một chuyến bay hồi hương bay về Trung Quốc.

Số người nhập cư Trung Quốc bị Cơ quan Biên phòng Mỹ bắt giữ đạt đỉnh điểm vào tháng 12/2023, nhưng có xu hướng giảm trong 3 tháng đầu năm 2024.

Theo VOA

Related posts