Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham gia buổi tranh biện tổng thống do CNN tổ chức vào ngày 27/6 tới đây.

Đây là một trong những cuộc tranh biện tổng thống Mỹ sớm nhất đã từng được lên lịch, và sự kiện này không phải do Ủy ban Tranh biện Tổng thống tổ chức. Ứng viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy cũng có thể tham gia vào cuộc tranh biện này nếu ông ta đáp ứng được một số tiêu chuẩn nhất định.

Dưới đây là một số chi tiết đáng chú ý của buổi tranh biện 27/6:

Các điều kiện của cuộc tranh biện này là gì?

Ông Biden và ông Trump sẽ đối mặt nhau tại trường quay của CNN ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, địa điểm chỉ cách nhà tù Quận Fulton vài dặm. Nhà tù Fulton là nơi ông Trump đã phải trình diện và chụp ảnh hồ sơ cảnh sát vào năm ngoái trong một vụ án hình sự tiểu bang mà ông bị cáo buộc đã nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Cuộc tranh biện này sẽ được tổ chức tại một tiểu bang rất quan trọng mà ông Biden đã thắng năm 2020 với chỉ 11.779 phiếu hơn ông Trump. Tuy nhiên, buổi tranh biện sẽ diễn ra không có khán giả theo yêu cầu của chiến dịch Biden. Đội ngũ của ông Biden muốn tránh việc khản giả trực tiếp tại trường quay có thể gây ồn ào làm ảnh hưởng đến cuộc trao đổi của hai ứng viên. Đội ngũ của ông Biden cũng đã yêu cầu CNN tắt mic của mỗi ứng viên khi ứng viên còn lại đang trình bày.

Cuộc tranh biện này sẽ do hai nhà báo Jake Tapper và Dana Bash điều hành.

Ứng viên Robert F. Kennedy có được tham gia không?

Có, ông Robert F. Kennedy có thể tham gia cuộc tranh biện hôm 27/6. CNN đã đặt ra một vài điều kiện cho các ứng viên bên thứ ba. Trong đó có một điều kiện là yêu cầu ứng viên đó phải nhận được ít nhất 15% ủng hộ trong bốn cuộc khảo sát toàn quốc được CNN duyệt và trong khoảng thời gian từ 13/3 đến 20/6.

Ông Kennedy hiện tại đã có ít nhất hai cuộc khảo sát được phê duyệt cho thấy ông nhận được hơn 15% ủng hộ, đó là khảo sát của CNN và Quinnipiac University. Ông còn năm tuần nữa để có thêm hai cuộc khảo sát đủ điều kiện.

Ông Kennedy cũng phải được phê duyệt có mặt trong các lá phiếu bầu cử của đủ số tiểu bang mà có thể đem đến cho ông cơ hội đạt được 270 phiếu đại cử tri, vốn là số phiếu cần thiết để một ứng viên tổng thống Mỹ đắc cử. Ông Kennedy hiện nay đã được 5 tiểu bang phê duyệt có mặt trên lá phiếu tranh cử, tổng cộng phiếu đại cử tri của các tiểu bang này là 84.

Ông Biden, khi loan báo hôm thứ Tư (15/5) về hình thức tranh biện mà ông mong muốn, đã nói rằng ông kỳ vọng các cuộc tranh biện là một đối một. Trong khi đó, ông Trump hôm thứ Năm (16/5) nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ điều kiện CNN đặt ra cho ứng viên bên thứ ba.

Cuộc tranh biện này có gì khác với các cuộc tranh biện trong các cuộc bầu cử trước?

Cả chiến dịch của ông Trump và ông Biden đều cùng quan tâm đến việc né tránh Ủy ban Tranh biện Tổng thống và cùng loại trừ ông Kennedy, ứng viên vốn đang lấy đi sự ủng hộ từ chính các cử tri của ông Biden và ông Trump.

Tuy nhiên, nếu so sánh với một cuộc tranh biện truyền thống do Ủy ban Tranh biện Tổng thống tổ chức, thì các điều kiện trong cuộc tranh biện của CNN là dễ dàng hơn cho một ứng viên của bên thứ ba như ông Kennedy tham gia. Chiếu theo các quy định của các cuộc tranh biện của Ủy ban Tranh biện Tổng thống, ông Kennedy sẽ cần đạt được trung bình 15% ủng hộ trong 5 cuộc khảo sát toàn quốc gần đây, thay vì chỉ là 15% ủng hộ của bất kỳ 4 cuộc khảo sát toàn quốc nào được phê duyệt.

Cơ hội để ông Kennedy đạt được tỷ lệ trung bình 15% ủng hộ trong 5 cuộc khảo sát toàn quốc gần nhất có lẽ đang giảm đi đáng kể. Một cuộc khảo sát do The The Economist và YouGov công bố trong tuần này cho thấy ông Kennedy chỉ giành được 3% ủng hộ, và ông chỉ có được mức cao nhất 16% ủng hộ trong các cuộc khảo sát khác gần đây. Ngay cả tỷ lệ trung bình của 5 cuộc khảo sát có kết quả tích cực gần đây cũng chỉ đem lại cho ông Kennedy khoảng 13,8% ủng hộ.

Hải Đăng (Theo New York Times)

Related posts