Nga và Ukraine trao đổi tù nhân sau nhiều tháng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine, Getty Images)

Tổng cộng 75 tù binh chiến tranh Nga “trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” bị giam cầm tại Ukraine đã được trả về quê hương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố trên Telegram vào thứ Sáu (31/5), cuộc trao đổi tù nhân mới nhất giữa Moscow và Kiev đã diễn ra, một số lượng tù binh người Ukraine tương đương cũng được trao trả cho Kiev.

Tuyên bố cho biết cuộc trao đổi được tạo điều kiện thuận lợi thông qua trung gian là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo các nhà chức trách Nga, những tù nhân được thả hiện đang nhận được sự hỗ trợ y tế và sinh lý cần thiết, và sẽ được chuyển đến Moscow để điều trị và phục hồi chức năng.

Bộ Quốc phòng cũng công bố một video cho thấy cảnh những người hồi hương được đón về nhà. Đoạn clip cho thấy những người lính được chuyển đi trên một số xe buýt. Các cựu tù binh chiến tranh được cung cấp điện thoại di động để họ có thể gọi cho người thân.

Thực phẩm, nước uống và một số nhu yếu phẩm cơ bản, bao gồm quần áo và giày dép cũng đã được trao cho họ, đoạn phim cho thấy.

Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau nhiều tháng. Cuộc trao đổi trước đó diễn ra vào ngày 8 tháng 2, với số lượng 100 quân nhân mỗi bên.

Hai tuần trước đó, lực lượng Kiev đã bắn hạ một máy bay chở 65 tù binh chiến tranh Ukraine ở Vùng Belgorod, với lý do họ đang nhắm vào một máy bay chở hàng tiếp tế tên lửa của Nga. Tất cả người Ukraine trên máy bay, cũng như phi hành đoàn và quân nhân Nga đều thiệt mạng trong vụ việc.

Hai bên cũng trao đổi hài cốt của những người lính đã hy sinh vào ngày 12 tháng 4, Ukraine tiếp nhận 99 thi thể và Nga tiếp nhận 23 thi thể.

Vào tháng Năm, Tổng biên tập RT Margarita Simonyan tuyên bố rằng Ukraine không quan tâm đến việc đưa những người lính của mình trở về. Nga đã đề nghị thả 500 tù nhân từ số lượng lớn tù nhân để đổi lấy số lượng người Nga tương đương, nhưng chính quyền Ukraine đã không đồng ý với đề xuất này. Bà cũng công bố danh sách những người Ukraine mà bà cho là bị ông Vladimir Zelensky “bỏ rơi”.

Trước đó, Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova cũng cho biết Ukraine đang tìm cách đưa “những người làm truyền thông” trở về trong khi lại ít quan tâm đến quân đội bình thường.

Thanh Tâm, theo RT

Nga phóng 100 tên lửa, UAV vào hạ tầng năng lượng của Ukraine

Một tòa nhà dân cư bị máy bay Nga làm hư hại ở thủ đô Kyiv của Ukraine (Ảnh: Drop of Light/Shutterstock)

Phía Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 81 trong số 100 vũ khí Nga triển khai để tấn công hạ tầng năng lượng ở 5 tỉnh tại quốc gia này.

“Lực lượng Nga rạng sáng 1/6 tiến hành cuộc tấn công dữ dội bằng 53 tên lửa và 47 máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào các cơ sở hạ tầng then chốt ở nhiều tỉnh của Ukraine”, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết.

Giới chức Ukraine nói rằng đòn không kích của Nga sử dụng 35 tên lửa hành trình Kh-101/555 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và một quả đạn hành trình Iskander-K, 10 tên lửa hành trình hải quân Kalibr, ba tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59/69 và 47 UAV tự sát kiểu Shahed-131/136.

“Lực lượng phòng không đã bắn hạ 81 mục tiêu, gồm 30 tên lửa Kh-101/555, một quả đạn Iskander-K, 4 tên lửa hành trình Kalibr và 46 máy bay không người lái”, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho hay.

Ukrenergo, nhà vận hành điện lưới quốc gia Ukraine, nói rằng cuộc tập kích đã làm hư hại các cơ sở năng lượng ở tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia, Dnipro, Kirovograd và Ivano-Frankivsk. “Đây là lần thứ sáu đối phương tiến hành đợt tấn công hiệp đồng quy mô lớn, sử dụng nhiều tên lửa và UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine kể từ tháng 3”, Ukrenergo cho biết.

Công ty điện lực tư nhân DTEK lớn nhất Ukraine cho biết hai nhà máy nhiệt điện đã trúng đòn tập kích, làm hư hại nghiêm trọng nhiều trang thiết bị. Giới chức các địa phương Ukraine nói rằng lực lượng cứu hỏa phải đối phó với hàng loạt đám cháy. Chưa rõ có thương vong trong cuộc tập kích này không.

Nga liên tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine bằng UAV và tên lửa kể từ ngày 22/3, khiến nhiều khu vực ở quốc gia Đông Âu chịu cảnh mất điện. Các đợt tập kích đã khiến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị phá hoại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng 4 nói các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch “phi quân sự hóa” của Moscow. Ông thêm rằng hoạt động này cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga như nhà máy lọc dầu, khi xung đột bước sang năm thứ 3.

Phan Anh

Related posts