Thủ tướng Anh: 80% linh kiện Nga sử dụng ở chiến trường Ukraine đến từ các công ty Trung Quốc

Thủ tướng Anh Sunak trả lời phỏng vấn vào hôm 13/06/2024, ngày đầu tiên diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7. (Ảnh: Christopher Furlong/Getty Images)

Vào hôm thứ Sáu (14/06), Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, khoảng 80% linh kiện Nga được sử dụng tại chiến trường Ukraine có xuất xứ từ các công ty Trung Quốc. Ông nhấn mạnh những ai ủng hộ nền kinh tế chiến tranh của Nga và kéo dài cuộc chiến bất hợp pháp của Nga ở Ukraine sẽ “phải trả giá.”

Ông Rishi Sunak đưa ra phát ngôn này trong cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.

“Kể từ hội nghị thượng đỉnh Hiroshima lần trước, lập trường cứng rắn của chúng tôi đối với Trung Quốc chỉ tăng chứ không giảm.” Ông chỉ ra rằng hành động của ĐCSTQ có thể phá hoại cả khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

“Họ đang thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các thành viên Dân biểu của Vương quốc Anh,” ông Sunak nói: “Trung Quốc cũng đang ngày càng hợp tác với các quốc gia độc tài khác như Iran, Bắc Hàn, và Nga.”

Hôm thứ Năm (13/05), chính phủ Anh quốc đã công bố hàng loạt lệnh chế tài mới đối với Nga, trong đó bao gồm 5 công ty Trung Quốc và Hồng Kông, bao gồm các lĩnh vực đạn pháo, máy móc công cụ, vi điện tử, sản phẩm quang học, v.v.

Ông Sunak cho biết trong cuộc họp báo rằng Vương quốc Anh đang thực hiện các lệnh trừng phạt và thực thi Luật An ninh và Đầu tư Quốc gia để bảo vệ nền dân chủ, công nghệ, và chuỗi cung ứng của nước này.

Ông cho biết, Vương quốc Anh sẽ hợp tác với các đồng minh của mình để ngăn chặn “các hành động hung hăng của ĐCSTQ và bảo vệ an ninh kinh tế của chúng ta.”

Ông trực tiếp đề xướng “an ninh của Ukraine là an ninh của chúng ta,” đồng thời nhấn mạnh rằng Anh quốc đã cam kết viện trợ quân sự hàng năm trị giá 3 tỷ bảng Anh (khoảng 3.8 tỷ USD) cho Ukraine cho đến ít nhất là năm 2030.

Ông Sunak cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình kéo dài hai ngày ở Thụy Sĩ do Ukraine tổ chức, bắt đầu từ hôm thứ Bảy (15/06).

Ông nói: “Mục tiêu của chúng tôi là hòa bình, nhưng đừng nhầm lẫn hòa bình với đầu hàng.”

“Tuy nhiên, sẽ chỉ đạt được công lý thực sự một khi Nga rời khỏi Ukraine,” ông Sunak nói. “Hòa bình phải dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Hòa bình phải dựa trên các điều kiện của Ukraine.”

Khi được giới truyền thông hỏi về quan điểm đối với việc Ukraine sử dụng viện trợ quân sự của phương Tây để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, ông Sunak nói rằng việc sử dụng vũ khí do Vương quốc Anh cung cấp như thế nào là tùy thuộc vào Ukraine. Những gì Vương quốc Anh cần làm là bảo đảm rằng nước này có thể cung cấp những năng lực mà Ukraine cần.

Trong tuyên bố chung đưa ra cuối hội nghị thượng đỉnh G7, Italy đã thể hiện lập trường với Bắc Kinh cứng rắn hơn trước. Điều này cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng của Hoa Kỳ và châu Âu trước việc ĐCSTQ tiếp tục viện trợ cho Nga.

Các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong một tuyên bố chung rằng: “Việc Trung Quốc tiếp tục giúp đỡ cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga đã khiến Nga có thể duy trì cuộc chiến bất hợp pháp ở Ukraine, đồng thời tạo ra những tác động an ninh đáng kể và lan rộng.”

Tuyên bố cho biết: “Chúng tôi kêu gọi phía Trung Quốc ngừng chuyển giao các vật liệu lưỡng dụng [quân sự và dân sự], bao gồm các bộ phận và thiết bị vũ khí, vốn đều là sự đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng của Nga”.

Vào hôm thứ Sáu, một quan chức Hoa Kỳ cho biết, sự giúp đỡ của ĐCSTQ dành cho Nga “đặt ra mối đe dọa lâu dài đối với an ninh Âu Châu và là mối lo ngại đối với tất cả các thành viên của nhóm G7.”

Trần Đình

Toàn Phong biên dịch

Related posts