Úc cùng nhiều chính phủ ra thông báo chung lên án ĐCSTQ bảo trợ tin tặc

(Ảnh minh họa: BeeBright/Shutterstock)

Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn phủ nhận hành vi gián điệp mạng độc hại nhắm vào nước ngoài, nhưng hôm thứ Ba (9/7) Úc đã cùng nhiều chính phủ đưa ra thông báo chung lên án Chính phủ Trung Quốc tài trợ cho các tổ chức tin tặc thực hiện tội phạm mạng.

Theo Reuters, các cơ quan tình báo mạng của Úc, Mỹ, Anh, Canada, New Zealand, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đưa ra thông báo chung vào thứ Ba (9/7), chỉ ra một tổ chức hacker được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ đã sử dụng mạng internet của Úc để thực hiện các hoạt động độc hại.

Thông báo chung do Trung tâm An ninh mạng Úc (ACSC) dẫn đầu cho biết đó là nhóm hacker có tên APT40 có trụ sở tại Thành phố Hải Khẩu tỉnh Hải Nam làm dịch vụ cho Bộ An ninh ĐCSTQ, tổ chức này được biết thuộc quyền quản lý của Sở An ninh và Sở Công an tỉnh Hải Nam.

Thông báo nhấn mạnh: “Trước đây nhóm hacker được Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tổ chức ở nhiều nước, bao gồm cả Úc và Mỹ…. Các kỹ thuật tương tự của tổ chức này vẫn gây ra mối đe dọa trên không gian mạng internet của nước ta”.

Thông báo cũng đưa ra 2 trường hợp, bao gồm vụ APT40 tháng 4/2022 liên tục tấn công vào mạng internet của một tổ chức Úc để đánh cắp mật khẩu, tên người dùng.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles trả lời thông báo chung nêu trên: “(Chính phủ Úc) luôn nỗ lực bảo vệ các tổ chức và cá nhân Úc trong không gian mạng, đây là lý do chúng tôi [luôn] điều tra những vụ tấn công mạng (độc hại) như vậy”.

Đại sứ quán ĐCSTQ tại Úc chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Mặc dù ĐCSTQ luôn phủ nhận việc thực hiện các hoạt động mạng độc hại đối với nước ngoài, nhưng các quan chức Mỹ và Anh vào tháng 3 năm nay đã cáo buộc Bắc Kinh phát động chiến dịch gián điệp mạng quy mô lớn nhắm vào hàng triệu người, bao gồm các nhà lập pháp, học giả, nhà báo và công ty quốc phòng của họ.

Trong khi đó ĐCSTQ đã phản ứng rằng những cáo buộc từ Mỹ và Anh là “chiêu bài chính trị”.

Việc Úc đưa ra thông báo chung nêu trên diễn ra vào thời điểm ĐCSTQ và Úc đang xoa dịu mối quan hệ căng thẳng. Mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Úc đã chạm đáy vào năm 2020 sau khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19. Tuy phía Trung Quốc cũng trả đũa bằng cách áp thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Úc, nhưng đến nay hầu hết các biện pháp đó đã được dỡ bỏ.

Theo RFA

Related posts