Mỹ: Trường đại học này đã sản sinh ra 36 vị tỷ phú

Trường Đại học nào ở Mỹ sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất? (Ảnh: Jay Yuan/ Shutterstock)

Có hơn 800 vị tỷ phú ở Mỹ và không có gì ngạc nhiên khi nhiều người trong số những người siêu giàu này đều tốt nghiệp từ các trường Đại học hàng đầu. Vậy trường Đại học nào ở Mỹ sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất?

Dưới đây là những trường Đại học có nhiều cựu sinh viên tỷ phú nhất trong danh sách thống kê của Forbes, mỗi trường có ít nhất 10 tỷ phú tốt nghiệp:

Đại học Pennsylvania: 36 tỷ phú

Đại học Pennsylvania tọa lạc tại Philadelphia, Mỹ. Trường có 36 cựu sinh viên là tỷ phú. Trong đó có ông Elon Musk, cựu Tổng thống Trump, những người đồng sáng lập Apollo Marc Rowan và Josh Harris cùng nhiều người nổi tiếng khác.

Ngoài ra, nhà thiết kế Tory Burch và bốn người thừa kế Estee Lauder cũng tốt nghiệp trường Đại học này.
Dai hoc Pennsylvania
Đại học Pennsylvania, Mỹ là nơi sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất. (Ảnh: Sophia Zengierski/ Shutterstock)

Đại học Stanford: 30 tỷ phú

Đại học Stanford là một trường Đại học nghiên cứu tư nhân tọa lạc tại Stanford, California, Hoa Kỳ, gần Thung lũng Silicon. Ngôi trường đã sản sinh ra nhiều tỷ phú công nghệ, như Andy Fang; Stanley Tang; Tony Xu những người đồng sáng lập ứng dụng giao đồ ăn DoorDash khi còn là sinh viên. Cho đến Evan Spiegel và Bobby Murphy, người sáng lập dự án Snapchat

Một số ông trùm tài chính ngân hàng cũng tốt nghiệp Stanford với bằng cử nhân, bao gồm Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn tài chính Capital One, ông Richard Fairbank và người quản lý công ty cổ phần tư nhân Thoma Bravo và ông Scott Crabill.

Đại học Harvard: 28 tỷ phú

Đại học Harvard đã đào tạo nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Natalie Portman, nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Neil deGrasse Tyson, sáu tổng thống Hoa Kỳ và hơn 20 tỷ phú hiện tại của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, đồng sáng lập và giám đốc chiến lược của Airbnb, ông Nathan Blecharczyk cũng tốt nghiệp trường Harvard vào năm 2005 với bằng khoa học máy tính.
đại học Harvard
Đại học Harvard, Mỹ. (Ảnh: Dxkfoto/ Shutterstock)

Đại học Yale: 19 tỷ phú

Đại học Yale tọa lạc tại New Haven, Connecticut, Hoa Kỳ. Trường được thành lập lần đầu tiên với tên gọi ‘Đại học Cao đẳng’ vào ngày 9/10/1701. Đây là cơ sở giáo dục Đại học lâu đời thứ ba ở Hoa Kỳ.

Ông Fred Smith, người sáng lập FedEx và ông Stephen Schwarzman, Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Blackstone cũng đều tốt nghiệp trường Đại học này.

Đại học Cornell: 13 tỷ phú

Trường Kinh doanh SC Johnson của Đại học Cornell được đặt theo tên của người sáng lập SC Johnson, ‘gã khổng lồ’ về sản phẩm tẩy rửa gia dụng cùng tên. Ba người thuộc thế hệ thứ năm của gia đình đã tốt nghiệp Đại học Cornell.

Đại học Nam California & Đại học Princeton (đồng hạng): 12 tỷ phú

Trường Đại học Nam California (USC) không những nổi tiếng về thể thao mà còn nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú. Trong số đó, đạo diễn George Lucas, được biết đến với vũ trụ điện ảnh Star Wars, đã từng theo học Trường Nghệ thuật Điện ảnh thuộc Đại học Nam California và tốt nghiệp năm 1967. Ngoài tỷ phú trong ngành giải trí, trường Đại học này còn sản sinh ra nhiều ông trùm bất động sản như Rick Caruso, Edward Roski Jr. và cả chủ tịch Salesforce là ông Marc Benioff.

Trường Đại học Princeton cũng là nơi sản sinh ra một số người giàu có trong ngành công nghệ như: Cựu Giám đốc điều hành của Google, ông Eric Schmidt; doanh nhân Jeff Bezos người giàu thứ hai nước Mỹ hay bà Mackenzie Scott (vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos) cũng đều tốt nghiệp trường Đại học này.

MIT: 11 tỷ phú

MIT đã sản sinh ra nhiều tỷ phú về lĩnh vực y tế và công nghệ. Ví dụ, giám đốc điều hành của tập đoàn Koch Industries, Charles Koch và anh trai của ông là William Koch cũng đều theo học tại MIT về ngành kỹ thuật. Ngoài ra, giám đốc điều hành AMD, bà Lisa Su cũng là cựu sinh viên của trường này.
Dai hoc MIT
MIT đã sản sinh ra nhiều tỷ phú về lĩnh vực y tế và công nghệ. (Ảnh: Tada Images/ Shutterstock)

Đại học Dartmouth & Đại học Columbia (đồng hạng): 11 tỷ phú

Hầu như tất cả cựu sinh viên tỷ phú của Đại học Dartmouth đều kiếm được tài sản nhờ vốn cổ phần tư nhân, chẳng hạn như Leon – người đồng sáng lập Apollo Global Management, Leon Black.

Ở Đại học Columbia, hầu hết cựu sinh viên tỷ phú của trường đều kiếm được tiền nhờ tài chính và đầu tư, bao gồm ông Sami Mnaymneh là Giám đốc điều hành của công ty cổ phần tư nhân HIG Capital và người sáng lập quỹ phòng hộ Third Point ở New York.

Đại học Michigan & Đại học California, Berkeley (đồng hạng): 10 tỷ phú

Cựu sinh viên tỷ phú của Đại học Michigan đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Ví dụ, doanh nhân Larry Page, cựu sinh viên giàu có nhất của Đại học Michigan, đã lấy bằng cử nhân kỹ thuật vào năm 1995. Sau ba năm, khi gặp được tiến sĩ của Stanford, ông Sergey Brin, cả hai đã cùng nhau thành lập Google.

Các cựu sinh viên tỷ phú của Đại học California, Berkeley đều thành công trong lĩnh vực công nghệ. Trong đó, người giàu nhất trong số họ là sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật và toán học Charles Simonyi, người phát triển ứng dụng đầu tiên tại Microsoft và đã giúp tạo ra Word và Excel.

Trúc Nhi, Vision Times

Related posts