Trung Quốc: Đập Tam Hiệp mở 4 cửa xả lũ, ít nhất 7.000 người ở thành phố Trùng Khánh gặp nạn

Vương Yến Kiều

Trung Quốc: Đập Tam Hiệp mở 4 cửa xả lũ, ít nhất 7.000 người ở thành phố Trùng Khánh gặp nạn
Vào ngày 11/7/2024, người dân địa phương được sơ tán bằng xe xúc tại một khu vực ngập lụt sau mưa lũ ở huyện Điếm Giang, thuộc thành phố Trùng Khánh ở phía tây nam Trung Quốc. (Ảnh: STR/AFP thông qua Getty Images)

Trận lũ số 2 trên sông Trường Giang đã hình thành, đập Tam Hiệp của Trung Quốc cũng bắt đầu xả lũ và gây lũ lụt tại nhiều nơi ở Trùng Khánh – thành phố nằm dọc thượng nguồn sông Trường Giang. Tại thành phố này, có 6 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị ảnh hưởng.

Gần đây, mực nước tại nhiều con sông ở Trùng Khánh dâng cao đã làm ngập đường xá, nhà cửa. Theo thông báo cáo chính thức, ít nhất gần 7.000 người ở hơn 10 xã và thị trấn đã bị ảnh hưởng. Có 6 người đã thiệt mạng trong trận mưa lớn và lũ lụt vừa qua ở huyện Điếm Giang thuộc thành phố Trùng Khánh.

Ông Phương (Fang), một cư dân ở Trùng Khánh, cho biết: “Đường phố ngập sâu 3 mét. Khi tôi đóng cửa cuốn thì cửa cuốn cũng bị nước cuốn trôi”.

Một người dân ở thị trấn Phổ Tử, huyện Bành Thủy, Trùng Khánh, nói trong một video: “Nhìn xem, hàng rào trên đường cũng bị cuốn trôi rồi”.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc chính thức công bố vào lúc 6h tối ngày 11/7 rằng: “Trận lũ số 2 năm 2014 trên sông Trường Giang” đã hình thành ở thượng nguồn sông. Vào ngày hôm đó, đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ để tăng lưu lượng xả nước. Sang đến ngày 12/7, có 4 cửa xả lũ đã được mở.

Trang tin tức của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, theo lưu lượng nước theo thời gian thực trên trang Mạng Thủy văn Trường Giang, vào lúc 2h chiều ngày 12/7, lưu lượng nước chảy vào của hồ chứa Tam Hiệp là 54.000 mét khối/giây và lưu lượng chảy ra là 33.900 mét khối/giây; gần 40% lượng nước lũ đã được giữ lại trong hồ chứa.

Theo số liệu của Tổng trạm Quan trắc Thủy văn Thành phố Trùng Khánh, từ 8h sáng ngày 11/7 đến 8h sáng ngày 12/7, toàn thành phố Trùng Khánh có 29 con sông đã xảy ra lũ vượt mực nước cảnh báo, trong đó có 16 con sông thậm chí đã vượt mực nước đảm bảo.

Ở Trung Quốc, ‘mực nước cảnh báo’ nghĩa là đê phòng chống lũ có thể xuất hiện tình hình nguy hiểm, lúc này các nhân viên phòng chống lũ lụt cần tăng cường tuần tra, canh gác nghiêm ngặt, sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Còn ‘mực nước đảm bảo’ là mực nước đảm bảo đê không bị vỡ. Đôi khi mực nước lũ cao nhất từng được phòng chống trong lịch sử được xác định là mực nước đảm bảo. Khi nước lũ vượt quá mực nước bảo đảm, việc chống lũ chuyển sang tình trạng khẩn cấp vô cùng, ngoài các biện pháp như phân lũ và huy động tổng lực để cứu hộ, cũng phải chuẩn bị sơ tán hàng loạt.

Ngày 11/7, một cây cầu ở thị trấn Giang Khẩu, huyện Vân Dương, thành phố Trùng Khánh đã bị nước lũ cuốn trôi. Một quan chức chính quyền thị trấn Giang Khẩu cho biết: “Phải nói là [cây cầu đó] đang được xây dựng. Lũ ở thượng nguồn hiện rất nặng”.

Một người dân làm nghề buôn bán ở dọc sông Đại Ninh thuộc huyện Vu Khê, thành phố Trùng Khánh, cho hay: “Khoảng 9h, tôi nhận được thông báo phải sơ tán ngay lập tức. Khi tôi di chuyển [đồ đạc], đường chính bị ngập khoảng 20 cm. Khi tôi vừa chuyển đi, nước cũng liên tục dâng cao. Lúc chuyển đồ xong thì nước đã ngập đến gần đến đầu gối. Tầng 1 của mấy ngôi nhà ở đó đều bị ngập rồi”.

Một người dân khác cũng kinh doanh ở dọc sông Đại Ninh cho biết trong một video tự quay: “Cửa hàng của chúng tôi bây giờ như thế này đây, mọi thứ đều hỏng rồi. Bây giờ tôi hầu như không còn tiền để thuê nhà, chẳng còn gì nữa”.

https://www.ganjingworld.com/zh-TW/embed/1gt3glimai1QN6v8Kc4VZnLdE1ge1c

Theo NTD tiếng Trung

Minh Lý biên dịch

Related posts