Các nhà chiến lược chia sẻ dự đoán những gì tiếp theo đối với Đảng Dân chủ

TOPSHOT – US President Joe Biden (L) holds hands with US Vice President Kamala Harris as they arrive to watch the Independence Day fireworks display from the Truman Balcony of the White House in Washington, DC, on July 4, 2024. (Photo by Mandel NGAN / AFP) / ALTERNATE CROP (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Việc Tổng thống Biden quyết định rút lui khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống chỉ một tháng trước khi bắt đầu Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ đã khiến nhiều người băn khoăn về việc ai sẽ là đề cử tiếp theo của đảng này.

Quyết định rút lui của Tổng Thống Biden có sự tương đồng rất lớn với các sự kiện năm 1968, khi Tổng thống thời đó là Lyndon Johnson, một thành viên Đảng Dân chủ, tuyên bố vào cuối tháng Ba năm đó rằng ông sẽ không tìm cách tái tranh cử.

Phó Tổng thống của ông Johnson, ông Hubert Humphrey, đã nhận được đủ sự ủng hộ của các đại biểu để giành được sự đề cử của Đảng Dân chủ tại đại hội đảng vào tháng 8/1968 tại thành phố Chicago thuộc tiểu bang Illinois.

Bây giờ, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Phó Tổng thống Kamala Harris, người đã nhận được sự tán thành của Tổng thống Biden để trở thành đề cử viên của Đảng Dân chủ.

Phát biểu với tờ The Epoch Times, ông David Carlucci, cựu thượng nghị sĩ bang New York và là một chiến lược gia của Đảng Dân chủ, dự đoán: “Tôi nghĩ sẽ có nhiều cuộc thảo luận trong 48 giờ tới về việc ai có thể là ứng cử viên tiềm năng, và quý vị sẽ nghe thấy một số tên được nêu ra.”

“Nhưng tôi nghĩ rằng bất kỳ ứng cử viên nghiêm túc nào đều sẽ nhận ra rằng sẽ rất khó đánh bại [Phó Tổng thống] Kamala Harris tại đại hội này và [do đó] họ chỉ có thể cố gắng giành đề cử cho vị trí phó tổng thống.”

Một số cái tên sẽ được nêu ra bao gồm Thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California, Thống đốc Gretchen Whitmer của tiểu bang Michigan, Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kelley, Thống đốc Josh Shapiro của tiểu bang Pennsylvania, Thống đốc Wes Moore của tiểu bang Maryland, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Pete Buttigieg, Thống đốc J.B. Pritzker của tiểu bang Illinois, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, và Thống đốc Andy Beshear của tiểu bang Kentucky.

Thống đốc Newsom và Thống đốc Shapiro đã công khai tán thành Phó Tổng thống Harris trở thành đề cử của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng Mười Một sắp tới.

Nhà chiến lược Carlucci nhận định: “Cuộc chiến hiện tại là vì những người ở giữa, vì một số ít người vẫn chưa quyết định. Và tôi nghĩ rằng việc có bà Kamala Harris ở đó giờ đây sẽ mang lại cho họ cơ hội để thực sự kích thích một nhóm người mới và nhận được thêm một số phiếu bầu mà chúng tôi cần ở các bang chiến trường để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.”

Theo chiến lược gia Christopher Bruce, vài tuần tới sẽ cực kỳ “khó đoán” bởi vì chưa có điều gì giống như thế này xảy ra kể từ năm 1968.

Ông nhấn mạnh: “Đảng Dân chủ cần phải bắt chước Đảng Cộng hòa và đoàn kết lại.”

Ông Bruce cho biết: “Không còn công chúng hoặc thậm chí các đảng viên Đảng Dân chủ thông thường sẽ bầu những người được đề cử của họ, giờ đây cuộc bầu cử phụ thuộc vào các đại biểu.”

Ứng cử viên phải đảm bảo được sự ủng của đa số trong khoảng 4.000 đại biểu tại đại hội đảng ở Chicago. Hiện tại, Tổng thống Biden đã rút lui khỏi cuộc đua, do đó các đại biểu không còn phải cam kết bỏ phiếu cho ông nữa.

Ông Carlucci lưu ý: “Điều đó có nghĩa là sẽ có một đại hội mở. Mặc dù ông ấy [Tổng thống Biden] tán thành bà Kamala Harris, nhưng điều đó vẫn có nghĩa là các đại biểu này có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ai mà họ muốn.”

Ông tiếp tục, đó có thể là một quá trình trong đó, nếu có nhiều ứng cử viên, nếu không có ứng viên nào nhận được đa số phiếu ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, thì họ sẽ tiến vào vòng bỏ phiếu thứ hai.

Và nếu điều đó xảy ra, đây sẽ lần đầu tiên kể từ năm 1952, đại hội đảng của Đảng Dân chủ tiến hành cuộc bỏ phiếu thứ hai để xác định người được đề cử.

Ông Carlucci nhận định: “Tôi không dự đoán sẽ có một cuộc chiến. Tôi nghĩ Đảng Dân chủ sẽ tập hợp đằng sau [Phó Tổng thống] Kamala.”

Ông Bruce đồng ý với quan điểm này, đồng thời cảnh báo nếu bà Harris bị bỏ qua, “sẽ có rất nhiều người trong cộng đồng người da đen cảm thấy khó chịu.”

Chiến dịch vận động tranh cử Biden – Harris gần đây tiết lộ rằng họ đang có hơn 91 triệu đô la tiền quỹ trong tay, số tiền này không thể được sử dụng cho ứng cử viên nào khác ngoài bà Harris.

Mặc dù đây không phải mối lo ngại lớn đối với Đảng Dân chủ, nhưng nó vẫn có thể là một thách thức đối với các ứng cử viên khác.

Ông Bruce, cũng là một luật sư, lưu ý: “Biden-Harris là một phân nhân khác. Chắc chắn có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. [Nhưng] tôi nói rằng điều đó không hề dễ dàng.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Related posts