Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy cuộc đua tổng thống Harris-Trump rất sít sao

Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh tổng hợp từ Getty Images)

Theo các cuộc khảo sát mới nhất được tiến hành hoàn toàn sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố từ bỏ tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang đua tranh rất sít sao, và tỷ lệ phần trăm dẫn trước chỉ nằm trong khoảng sai số khảo sát.

Trong cuộc khảo sát do NPR/PBS News/Marist Poll công bố hôm thứ Ba (23/7), ông Trump nhận được 46% ủng hộ trong số các cử tri đăng ký, bà Harris được 45%. 9% chưa quyết định ủng hộ ai.

Cuộc khảo sát này có sai số là +- 3,5% được thực hiện vào ngày thứ Hai (22/7), một ngày sau khi Tổng thống Biden loan báo đình chỉ chiến dịch tái tranh cử và tán thành bà Harris.

Xét riêng cử tri độc lập, ông Trump dẫn bà Harris 14 điểm phần trăm với 46% so với 32% và 20% chưa quyết định.

Cũng cuộc khảo sát trên nhưng có thêm các ứng viên khác, bà Harris và ông Trump cùng được 42%, ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. được 7%, trong khi ứng viên của Đảng Xanh Jill Stein và ứng viên độc lập Cornel West mỗi người được 1%.

Một cuộc khảo sát khác của Reuters/Ipsos cũng được tiến hành hoàn toàn sau loan báo rút lui của ông Biden cho thấy bà Harris dẫn ông Trump 2 điểm phần trăm, 44% so với 42%. Số phần trăm dẫn trước của bà Harris nằm trong sai số khảo sát +-3%.

Các cuộc khảo sát trước đó do Reuters/Ipsos thực hiện vào ngày 15-16/7 và 1-2/7 cho thấy bà Harris và ông Trump hòa nhau 44% và ông Trump dẫn 1 điểm phần trăm.

Theo khảo sát của NPR/PBS News/Marist Poll nêu ở trên, 87% người Mỹ nghĩ quyết định rút lui khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống 2024 của ông Biden là điều đúng đắn phải làm, chỉ 12% tin quyết định đó là sai.

Chỉ hơn 40% đáp viên, trong đó 65% cử tri Đảng Dân chủ, nói quyết định rút lui của ông Biden làm gia tăng cơ hội chiến thắng cho Đảng Dân chủ vào tháng Mười Một. Chỉ chưa đến 25% đáp viên nói quyết định của ông Biden làm giảm cơ hội chiến thắng của Đảng Dân chủ và 34% nói quyết định đó không tạo ra sự khác biệt.

Mặc dù các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã đang kêu gọi ông Biden từ chức tổng thống, nhưng khảo sát của NPR/PBS News/Marist Poll cho thấy 68%, trong đó 47% đáp viên Đảng Cộng hòa, nói rằng tổng thống Mỹ đương nhiệm nên hoàn thành nhiệm kỳ. Chỉ có hơn 30% đáp viên nói ông Biden nên từ chức ngay từ bây giờ.

Cũng trong khảo sát của NPR/PBS News/Marist Poll, cả bà Harris và ông Trump đều không đạt được mức tín nhiệm quá bán. Mức tín nhiệm/không tín nhiệm của bà Harris là 40%/44% và của ông Trump là 43%/49%.

Thượng nghị sĩ JD Vance của Ohio, đồng tranh cử với ông Trump, nhận được tỷ lệ tín nhiệm là 28% và 31% không tín nhiệm. Hơn 40% đáp viên bày tỏ không quen mặt ông Vance hoặc không chắc chắn để đưa ra đánh giá về ông.

Xét trong cử tri Đảng Dân chủ và cử tri độc lập có thiên hướng ủng hộ Đảng Dân chủ, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg xếp hàng đầu trong số những người được tín nhiệm là người đồng hành tranh cử với bà Harris, cả hai cùng nhận được 21%.

Thống đốc Pennsylvania Josh Shapio được 17%, Thượng nghị sĩ Mark Kelly của Arizona được 13%, Thống đốc Bắc Carolina Roy Cooper được 7% và các thống đốc JB Pritzker của Illinois, Andy Beshear của Kentucky và Wes Moore của Maryland mỗi người được 6%.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.co. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Related posts