Quan chức ĐCSTQ bị trừng phạt và xử tử vì hút hít, buôn bán, sản xuất ma túy

Bắc Kinh đột kích các tụ điểm giải trí lạm dụng ma túy. (Ảnh: Getty Images)

Mới đây, sau khi một quan chức cấp cơ sở tại tỉnh Quảng Đông bị xử tử vì tội buôn bán ma túy. Hiện tượng quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hút hít, tàng trữ, buôn bán và sản xuất ma túy một lần nữa đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Một số quan chức này sử dụng ma túy theo nhóm. Một số bí thư đảng và quan chức chính trị, pháp luật cấp cao tàng trữ ma túy. Một số cảnh sát bảo kê cho những kẻ buôn bán ma túy và chia cổ tức. Một số quan chức sử dụng các tòa nhà văn phòng để sản xuất ma túy…

Mới đây, Tòa án cấp Trung thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã đưa ra thông báo rằng ông Hoàng Mỗ Kiệt, nhân viên tại Chi nhánh Hổ Môn thuộc Cục Công thương Tp. Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, bị kết án tử hình vì “tội buôn bán, vận chuyển ma túy” và bị xử tử vào ngày 12/7.

Theo báo chí địa phương đưa tin ngày 22/7, ông Hoàng Mỗ Kiệt bị cáo buộc thông đồng với người khác để bán hơn 1.100 gam methamphetamine lần đầu tiên.

Ông ta đã bán 2.500 gam methamphetamine vào lần thứ hai. Khi bị bắt, trên người ông vẫn có hơn 500 gam methamphetamine. Đồng phạm còn khi có hơn 2.000 gam methamphetamine nữa.

Vụ việc này một lần nữa thu hút sự chú ý đến việc hút hít, tàng trữ, buôn bán và sản xuất ma túy của nhiều quan chức ĐCSTQ, gồm các bí thư đảng, nhân viên chính trị và pháp luật.

Theo một vụ án được ĐCSTQ tiết lộ, một quan chức đảng cũng bị xử tử vì liên quan đến ma túy là ông Thư Mỗ Long, lúc đó là giám đốc một chi nhánh của chính quyền thành phố ở tỉnh Quảng Đông. Ông đã đầu tư 200.000 nhân dân tệ (khoảng 698 triệu VNĐ), để tổ chức cho đồng bọn sản xuất methamphetamine trong tòa nhà văn phòng của Cục.

Ngày 15/12/2021, ông Triệu Quốc Quân, cựu Phó bí thư Tổ lãnh đạo Đảng, kiêm Phó tổng Công tố Viện kiểm sát Tp. Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị sa thải và khai trừ đảng.

Đồng nghiệp của ông, ông Lư Lập, cựu Phó Công tố viên Viện Kiểm sát Tp. Kê Tây, cũng bị khai trừ kép (chức vụ và đảng). Trong đó, các cáo buộc do Chính phủ Trung Quốc công bố gồm “sử dụng ma túy trường kỳ” và “tàng trữ ma túy bất hợp pháp”.

Ngày 2/5/2020, vụ bê bối liên quan đến việc quan chức tụ tập người dân để hút hít ma túy đã bị vạch trần ở huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Người ta phát hiện ra rằng đây không phải là những trường hợp cá biệt. Ngay từ đầu năm 2017, huyện Kỳ Đông đã báo cáo 12 vụ việc ma túy liên quan đến cán bộ đảng và chính quyền. Theo thống kê, chỉ riêng năm 2016, tỉnh Hồ Nam cho biết có gần 100 cán bộ đảng dính líu đến ma túy.

Cảnh sát chống ma túy bảo kê cho tội phạm ma túy

Động cơ gia nhập đảng của nhiều quan chức ban đầu là vì quyền lực, nhưng cuối cùng họ lại nghiện ma túy. Cũng giống như việc quan chức tham nhũng lại chống tham nhũng, nhiều cảnh sát và những kẻ chống ma túy cũng dính líu đến ma túy. Việc chống ma túy đã trở thành một trò đùa.

Rất nhiều tin tức về việc cảnh sát bảo vệ những kẻ buôn bán ma túy đã được tiết lộ. Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, ông Hoàng Nghị, cựu Đội trưởng Đội Chống ma túy thuộc Sở Công an Tp. Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, đã sa ngã trong các cuộc giao dịch quyền lực và tiền bạc, khi một người nghiện ma túy thỉnh cầu được ông bảo kê.

Ông nói: “Nếu muốn sử dụng ma túy mà không bị cảnh sát bắt, thì trước ngày mồng 5 hàng tháng, phải trả cho tôi 20,000 nhân dân tệ (khoảng 4,200 Úc Kim) tiền bảo kê, còn có thể bán một số gói ma túy nhỏ ở Tịnh Tây.”

Ông đã nhận tiền bảo kê từ một người nghiện ma túy 6 lần trong vòng một năm, tổng cộng là 115.000 nhân dân tệ (khoảng 401 triệu VNĐ). Từ đó trở đi, ông kiếm bộn tiền bằng cách thu tiền để trả tự do cho những người nghiện ma túy bị bắt, hoặc tiền giảm hình phạt.

Cơ quan truyền thông chính thức của ĐCSTQ “Ban Yue Tan” (Bán Nguyệt Đàm) từng đưa tin, huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam đã điều tra và xử lý 61 quan chức liên quan đến ma túy, bao gồm các quan chức đảng và chính phủ từ văn phòng chính quyền quận, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp, Sở Đất đai và Tài nguyên, Cục Xây dựng Nhà ở và Đô thị, Cục Xây dựng, Cục Thủy lợi và các đơn vị khác…

Vì sao nạn lạm dụng ma túy lại tràn lan trong giới quan chức ĐCSTQ? Trên thực tế, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Dưới bộ máy quan liêu độc tài của ĐCSTQ vô thần, một khi bước vào giới quan trường, quan chức sẽ rất khó tránh được những cám dỗ về lợi ích.

Họ trống rỗng về mặt tinh thần nên chỉ theo đuổi sự phấn khích và hưởng thụ. Đây là một vòng luẩn quẩn của tiền bạc, quyền lực, tình dục, nghiện ngập, tham nhũng và hối lộ, rất khó thoát thân.

Ông Nhâm Bật Thời (Ren Bishi), một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của ĐCSTQ, từng là chuyên viên thuốc phiện. Sau khi ông qua đời, ĐCSTQ nói rằng ông “có tư cách đạo đức cao quý và vô cùng trung thành với sự nghiệp của đảng”.

Một hình mẫu khác của đảng tính là Trương Tư Đức (Zhang Side). Người ta nói rằng ông ta chết vì rang thuốc phiện. ĐCSTQ nói rằng cái chết của ông “nặng hơn núi Thái Sơn”.

Trịnh Khải Nghĩa / Vision Times

Related posts