Iran: Thủ lĩnh chính trị của Hamas bị thiệt mạng ở Tehran

Melanie Sun

Iran: Thủ lĩnh chính trị của Hamas bị thiệt mạng ở Tehran
Ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của Hamas, phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran tại Tehran vào ngày 26/3/2024. (Ảnh: -/AFP thông qua Getty Images)

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho biết vào đầu ngày 31/7, người lãnh đạo Hamas – ông Ismail Haniyeh – và một trong những vệ sĩ của ông này đã thiệt mạng khi đang ở Tehran, thủ đô của Iran.

Chưa có ai hoặc tổ chức nào ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ việc này, nhưng Hamas đã quy trách nhiệm cho Israel về vụ tấn công gây ra cái chết của ông Haniyeh.

Phía Hamas nói rằng ông Haniyeh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào nơi ở của ông này ở Tehran. Truyền thông nhà nước Iran cũng quy trách nhiệm cho Israel về vụ tấn công trên.

Ông Ismail Haniyeh, người đứng đầu cơ quan chính trị của Hamas, đã có mặt tại Tehran để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian.

Người đứng đầu Nhóm Hồi giáo Jihad Palestine, ông Ziyad al-Nakhaleh, cũng đã có mặt tại Tehran để tham dự lễ nhậm chức này.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, IRGC cho biết trong một tuyên bố rằng vụ việc này đang được điều tra.

Israel đã và đang giao tranh với Hamas ở Dải Gaza kể từ khi nhóm khủng bố này phát động một cuộc tấn công vào các thành phố nằm ở biên giới của Israel vào ngày 7/10/2023, giết chết 1.200 người và bắt 250 thường dân cùng quân nhân làm con tin.

Ông Haniyeh, người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo này từ năm 2017, đã sống ở Qatar cùng với các lãnh đạo khác của Hamas. Ông này đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng khả năng chiến đấu của Hamas, một phần trong đó là thông qua việc tăng cường mối quan hệ với Iran. Kể từ khi ông Haniyeh rời khỏi Gaza, ông Yahya Sinwar đã trở thành người đứng đầu của Hamas ở Dải Gaza.

Trước đó, ba trong số những người con trai của ông Haniyeh đã thiệt mạng vào ngày 10/4 trong một cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza.

Khi ở Iran để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức nói trên vào ngày 30/7, ông Haniyeh đã gặp tổng thống mới của Iran, cũng như lãnh đạo tối cao của Iran – ông Ali Khamenei.

Tân Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian, nói với ông Haniyeh rằng Iran sẽ tiếp tục sẵn lòng cung cấp sự hỗ trợ “với sức mạnh và thế lực còn lớn hơn nữa”.

Người tiền nhiệm của ông Pezeshkian là ông Ebrahim Raisi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng vào tháng 5 vừa qua ở miền bắc Iran.

Israel và cuộc chiến trên hai mặt trận

Để đáp trả vụ tấn công vào Cao nguyên Golan xảy ra hôm 27/7 khiến 12 trẻ em thiệt mạng, Israel đã tấn công một cứ điểm của Hezbollah gần Beirut vào ngày 30/7, giết chết một chỉ huy mà họ cho là chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ở Cao nguyên Golan. Vụ tấn công vào Beirut ngày 30/7 cũng đã giết chết ba người khác.

Cuộc chiến của Israel nhằm chống lại tổ chức vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã trở nên căng thẳng hơn trong những tuần gần đây, trong khi nước này cũng đang giao tranh với Hamas ở Dải Gaza từ ngày 7/10 năm ngoái.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ trả đũa Hezbollah vì vụ tấn công ngày 27/7.

Trước vụ tấn công vào một sân bóng đá trên Cao nguyên Golan, cả Israel và Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào nhau bằng tên lửa.

Ông Netanyahu đã đến thăm Washington vào tuần trước và phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 24/7 để đề nghị Hoa Kỳ “sát cánh” cùng Israel.

Theo The Epoch Times tiếng Anh

Minh Lý biên dịch

Related posts