Cộng đồng tình báo: Các tác nhân ngoại quốc đang tìm cách định hình và tác động đến cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ

Aaron Pan

Người dân bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Manhattan trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của tiểu bang New York, hôm 02/04/2024. (Ảnh: Charly Triballeau/AFP qua Getty Images)

Các địch thủ ngoại quốc của Hoa Kỳ sẽ chiêu mộ người Mỹ và sử dụng các chiến thuật khác để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào tháng Mười Một nhằm thúc đẩy các mối quan tâm lợi ích của họ, một bản cập nhật an ninh hôm 29/07 từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) cảnh báo.

Theo bản cập nhật của ODNI, “Các tác nhân ngoại quốc tiếp tục dựa vào những người Mỹ cố tình và không chủ tâm để gieo rắc, thúc đẩy, và tăng thêm độ tin cậy cho các câu chuyện phục vụ cho lợi ích của các tác nhân ngoại quốc này. Các tác nhân ngoại quốc này tìm cách lợi dụng những người Mỹ như vậy để lan truyền thông điệp qua các kênh và hoạt động của họ.”

Báo cáo cho biết cộng đồng tình báo tin rằng các tác nhân ngoại quốc sẽ điều chỉnh các hoạt động gây ảnh hưởng của họ trước “những diễn biến trong tháng này để quảng bá các câu chuyện gây ảnh hưởng nhằm phá hoại các thể chế dân chủ, khích động bất hòa, và/hoặc thay đổi dư luận.”

Trong vài tuần qua, cuộc tranh cử vào Tòa Bạch Ốc đã có ​​những diễn biến quan trọng, trong đó có vụ ám sát bất thành cựu Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua, và việc ông tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Các quan chức đã không đề cập cụ thể đến những diễn biến này trong bản cập nhật.

Bản cập nhật lưu ý rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc, Nga, và Iran đang sử dụng các chiến dịch gây ảnh hưởng “để tác động đến nền chính trị và các chính sách của Hoa Kỳ để làm lợi cho mình và làm suy yếu nền dân chủ của Hoa Kỳ cũng như vị thế của Hoa Thịnh Đốn trên thế giới.” Các địch thủ này cũng cải tiến các chiến lược của họ để che giấu sự can thiệp của họ.

Các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh

Bản cập nhật của ODNI cảnh báo rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ tìm cách làm mất uy tín các ứng cử viên mà họ xem là mối đe dọa đối với các lợi ích cốt lõi của mình. Theo bản cập nhật, Bắc Kinh đã sử dụng các chiến thuật tương tự trong “một vài” cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên của cả hai đảng.

“Cộng đồng tình báo cũng biết rằng các tác nhân gây ảnh hưởng của CHND Trung Hoa đang sử dụng mạng xã hội để gieo rắc sự chia rẽ ở Hoa Kỳ và mô tả các nền dân chủ là hỗn loạn,” bản cập nhật lưu ý, sử dụng từ viết tắt cho tên chính thức của Trung Quốc cộng sản, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

“Các tổ chức Chính phủ của CHND Trung Hoa đã hợp tác với một công ty công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc để gia tăng các hoạt động gây ảnh hưởng trực tuyến bí mật của CHND Trung Hoa, bao gồm cả việc sáng tạo hiệu quả hơn nội dung có tính kết nối với đối tượng khán giả địa phương,” bản cập nhật hôm thứ Hai nêu rõ.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ, bộ tuyên truyền của Bắc Kinh đã sử dụng các tài khoản TikTok để gây ảnh hưởng đến các ứng cử viên, ODNI cho biết trong một báo cáo trước đó.

Bản đánh giá các mối đe dọa thường niên của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, được công bố hồi tháng Hai, phát hiện ra chính quyền cộng sản Trung Quốc có thể sẽ cố gắng gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử năm 2024 của Hoa Kỳ ở một mức độ nào đó để ngăn chặn những người chỉ trích và khuếch đại sự chia rẽ trong xã hội. Theo báo cáo này, các tác nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cải thiện năng lực phát tán tin giả của họ.

Bản đánh giá nhận định, “CHND Trung Hoa muốn gieo rắc nghi ngờ về sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, phá hoại nền dân chủ, và mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Các chiến dịch thông tin của Bắc Kinh chủ yếu tập trung vào việc quảng bá các câu chuyện ủng hộ Trung Quốc, bác bỏ những câu chuyện do Hoa Kỳ quảng bá, và phản đối các chính sách của Hoa Kỳ và các quốc gia khác gây đe dọa đến lợi ích của Bắc Kinh, bao gồm cả đe dọa đến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc, cũng như khả năng tiếp cận thị trường, và chuyên môn công nghệ.”

Các chiến dịch của Nga

Bản cập nhật cho biết cộng đồng tình báo cũng lưu ý rằng Nga là một mối đe dọa đối với cuộc bầu cử tháng Mười Một của Hoa Kỳ, vì Moscow tiếp tục sử dụng một loạt các chiến thuật và tác nhân gây ảnh hưởng để mở rộng phạm vi tiếp cận và tạo ra nội dung gây ấn tượng với khán giả Hoa Kỳ.

“Ngoài việc tác động đến kết quả bầu cử Quốc hội, những tác nhân này đang tìm cách ủng hộ một ứng cử viên tổng thống, làm suy yếu niềm tin của công chúng vào quy trình bầu cử, và khiến những chia rẽ chính trị xã hội thêm phần nghiêm trọng,” báo cáo viết.

Theo báo cáo, các tác nhân ngoại quốc thuê các công ty tiếp thị và quan hệ công chúng, những công ty này cung cấp nhiều dịch vụ chuyên môn một cách linh hoạt hơn và có ít rào cản hành chính hơn so với các cơ quan chính phủ. Moscow sử dụng các công ty có trụ sở tại Nga “để định hình dư luận tại Hoa Kỳ, trong đó có cả các hoạt động liên quan đến bầu cử. Những công ty này đã tạo ra các nền tảng gây ảnh hưởng, thu hút người Mỹ một cách trực tiếp và kín đáo, sử dụng các công cụ được cải thiện để chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với đối tượng khán giả tại Hoa Kỳ, trong khi che giấu sự can thiệp của Nga.”

Hồi tháng Ba, một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết Nga “không bao giờ can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ” và sẽ không có kế hoạch can thiệp vào các cuộc bầu cử vào tháng Mười Một sắp tới.

Hồi tháng Năm, trong một phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ trước Ủy ban Tình báo Thượng viện về “Các mối đe dọa của Ngoại quốc đối với Cuộc bầu cử năm 2024,” Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines cho biết, “Nga vẫn là mối đe dọa ngoại quốc thiết thực nhất đối với các cuộc bầu cử của chúng ta. Các mục tiêu của chính phủ Nga trong những chiến dịch gây ảnh hưởng như vậy có xu hướng bao gồm cả việc làm xói mòn lòng tin vào các thể chế dân chủ của Hoa Kỳ, khiến những chia rẽ chính trị xã hội tại Hoa Kỳ càng thêm nghiêm trọng, và làm giảm sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine.”

Bà Haines cũng nói với ủy ban này rằng Bắc Kinh muốn tạo lập sự ủng hộ cho các lập trường chính sách của mình, và cảnh báo về các năng lực công nghệ của chính quyền Trung Quốc trong các chiến dịch gây ảnh hưởng của họ. Bà Haines cho biết, “CHND Trung Hoa cũng có một bộ máy gây ảnh hưởng tinh vi mà thông qua đó họ tận dụng các công nghệ mới nổi, trong đó có AI tạo sinh, và họ đang trở nên ngày càng tự tin vào năng lực gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trên toàn cầu của mình.”

Cẩm An biên dịch

Related posts