Trung Quốc diễn tập ứng phó “viêm phổi không rõ nguyên nhân”, nghi COVID quay lại

Trí Đạt

Gần đây, các cuộc diễn tập khẩn cấp về phòng ngừa và kiểm soát các cụm “viêm phổi không rõ nguyên nhân” đã được tổ chức ở nhiều nơi tại Trung Quốc. (Ảnh: Mạng xã hội)

Gần đây, các cuộc diễn tập khẩn cấp về phòng ngừa và kiểm soát các khu vực lây nhiễm “viêm phổi không rõ nguyên nhân” đã được tổ chức ở nhiều nơi tại Trung Quốc, nhằm mô phỏng cách đối phó với các cụm lây nhiễm đột ngột. Người dân Trung Quốc đang bàn tán rất nhiều về vấn đề này, phải chăng dịch bệnh COVID-19 đang quay trở lại Trung Quốc?

Cách đây vài ngày, có người tiết lộ trên mạng xã hội rằng nhiều nơi ở Trung Quốc đang tiến hành các cuộc diễn tập khẩn cấp về dịch bệnh. Điều này có lẽ xuất phát từ “Kế hoạch hành động phòng chống và kiểm soát dịch bệnh quốc gia 2024-2025” do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc ban hành vào tháng 5. Tài liệu yêu cầu tiến hành các cuộc diễn tập chung về ứng phó khẩn cấp bệnh truyền nhiễm trong khu vực, và thực hiện đánh giá năng lực ứng phó cấp quốc gia.

Trang tin Yicai (China Business News) dẫn lời một nhân viên của đường dây nóng y tế ở tỉnh Cam Túc hôm 15/8 cho biết, Khoa Bệnh truyền nhiễm của CDC tỉnh xác nhận rằng chính quyền Trung ương đã đề xuất tiến hành các cuộc diễn tập về bệnh truyền nhiễm cho 10 tỉnh vào cuối tháng 8. Do đó, cuộc diễn tập có liên quan sẽ nằm trong phạm vi diễn tập bình thường và không có lý do đặc biệt, nhưng dư luận nhìn chung vẫn hoài nghi về vấn đề này.

Từ tháng 2/2024, nhiều nơi ở Trung Quốc đã tiến hành diễn tập khẩn cấp đối với các cụm bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân, bắt đầu từ tháng 6, nhiều khu vực đã tham gia diễn tập. (Ảnh chụp màn hình)

Diễn tập khẩn cấp quy mô lớn thu hút sự chú ý của dư luận

Hôm 18/9/2019, ngay trước khi dịch “viêm phổi không rõ nguyên nhân” bùng phát ở Vũ Hán, chính quyền ĐCSTQ cũng đã tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp phòng ngừa cho Đại hội thể thao quân sự thế giới, được tổ chức vào tháng 10 năm đó, bao gồm mô phỏng toàn bộ quá trình xử lý tại một lối đi cửa khẩu sân bay sau khi phát hiện “lây nhiễm virus corona mới”.

Vào năm 2022 và 2023, ĐCSTQ cũng đã tiến hành các cuộc diễn tập khẩn cấp hàng năm để phòng ngừa và kiểm soát “các bệnh truyền nhiễm cấp tính đột ngột”. Tuy nhiên, cuộc diễn tập khẩn cấp quy mô lớn đối với “viêm phổi không rõ nguyên nhân” năm nay đã được tổ chức ở nhiều nơi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh xảy ra, sự việc này thu hút được sự chú ý của dư luận.

Gần đây, Trịnh Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Bắc Kinh và các khu vực khác đã liên tiếp tổ chức các cuộc diễn tập khẩn cấp để phòng ngừa và kiểm soát các cụm “viêm phổi không rõ nguyên nhân”. Nhiều người tham gia đã mặc quần áo bảo hộ và khung cảnh như thể họ đang quay trở lại thời kỳ dịch bệnh.

Cư dân mạng lần lượt bình luận:

“Đây là tín hiệu gì?”

“Lại xảy ra à?”

“Tôi không muốn trải nghiệm lại.”

“Dịch bệnh đã khiến những người có quyền lực nào đó nếm vị ngọt ngào và trở nên nghiện.”

“Bằng cách này, chúng ta có thể làm lại hệ thống thời chiến, phải không? Nhưng tôi cảm thấy nếu điều đó xảy ra lần nữa, ĐCSTQ sẽ tự sụp đổ.”

Chuyên gia: Diễn tập khẩn cấp là để ứng phó với COVID-19

Tiến sĩ Jonathan Liu, Giáo sư tại Học viện Trung y Canada và là giám đốc Phòng khám Trung y Kangmei, nói với tờ Epoch Times rằng sự gia tăng đột ngột của hàng chục ngàn ca mắc mới ở Quảng Đông gần đây cho thấy, dịch bệnh COVID-19 của Trung Quốc thực sự đã bùng phát, đạt tới một đỉnh khác. Nhiều nơi đã tiến hành diễn tập về bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân trong những tháng gần đây, vì chính quyền biết rằng sẽ có đỉnh dịch, chỉ là không nhắc đến từ virus Corona mới.

“(ĐCSTQ nói) virus Corona mới đã qua, chúng ta đã đạt được thắng lợi vĩ đại. Cho nên, nếu có một căn bệnh truyền nhiễm khác, thì đó là bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân, hoặc những cái tên khác, và không phải là lỗi của chúng ta (ĐCSTQ). Virus mới, thì lại nghĩ đến biện pháp mới. Trên thực tế, nó vẫn là virus Corona mới.”

Ông Hoàng Ngạn Trung (Huang Yanzhong), nhà nghiên viên cứu cấp cao về các vấn đề sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations), một tổ chức tư vấn của Mỹ, nói với Đài Á Châu Tự do rằng loại virus Corona mới vẫn còn phổ biến ở các quốc gia khác nhau như Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ. “Nó cũng tồn tại ở Trung Quốc, nhưng tôi không thấy mô hình của nó; hoặc về mặt đột biến, không cho thấy có bất kỳ thay đổi cơ bản nào, hoặc nó hoàn toàn khác gì với ở bên ngoài Trung Quốc.”

Tiến sĩ Liu giải thích với Epoch Times rằng ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Canada, dịch bệnh thực sự vẫn ở mức thấp, nhưng Trung Quốc gần đây đã đạt đỉnh điểm đột ngột, trong khi dịch bệnh vốn lưu hành ở mức thấp vào mùa hè, cho nên tình hình ở Trung Quốc không phù hợp với quy luật.

Ông Đường Tĩnh Viễn (Tang Jingyuan), một chuyên gia về Trung Quốc có nền tảng về y học phương Tây, nói với tờ Epoch Times rằng các cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp được tiến hành trên khắp Trung Quốc, đối với các cụm bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân, cho thấy loại virus Corona mới chưa bao giờ biến mất ở Trung Quốc, nhưng mức độ nghiêm trọng dao động vào những thời điểm khác nhau.

“Người trẻ ở Quảng Đông có triệu chứng lây nhiễm rõ ràng hơn” đã trở thành chủ đề nóng trên Weibo

Ngày 15/8, “Người trẻ ở Quảng Đông có triệu chứng nhiễm COVID-19 rõ ràng hơn” đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo. Một đoạn video được đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức của “Báo Đô thị Phương Nam” tiết lộ, CDC tỉnh Quảng Đông mới đây thông báo số ca nhiễm virus Corona mới trên địa bàn đang gia tăng so với tháng 6, số ca nhiễm trong tháng 7 tăng hơn 10.000.

Các phóng viên của “Báo Đô thị Phương Nam”“N Video” đã đến thăm Bệnh viện Tân Thị Quảng Châu. Các chuyên gia được phỏng vấn cho biết: “Trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, số ca nhiễm virus Corona mới đang gia tăng, với mức độ gia tăng nhất định. Các triệu chứng ở những người thuộc các nhóm tuổi khác nhau lại khác nhau, những người trẻ tuổi sẽ có các triệu chứng như đau và sốt. Người cao tuổi mắc các bệnh nền sẽ có các triệu chứng ít rõ ràng hơn và cần được phát hiện và điều trị sớm.”

“Bản tin Buổi tối Dương Thành” mới đây cũng đưa ra bài cảnh báo tỷ lệ dương tính với virus Corona mới trong số các trường hợp giống cúm ở Trung Quốc tiếp tục tăng từ 8,9% trong tuần thứ 27 (1/7-7/7) lên 18,7% ở tuần thứ 30 (ngày 22/7- 28/7), cho thấy số ca nhiễm virus Corona mới đang gia tăng.

ĐCSTQ có thể lấy sức khỏe làm cái cớ để áp đặt thêm quyền kiểm soát xã hội

Nói về cuộc diễn tập khẩn cấp “viêm phổi không rõ nguyên nhân” hiện nay của chính quyền Trung Quốc, ông Lâm Hiểu Húc (Lin Xiaoxu), cựu nghiên cứu viên về virus học tại Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed ở Mỹ, chia sẻ quan điểm với với Đài Châu Á Tự Do trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Nói chung, chính phủ vẫn có rất nhiều điều che giấu về thông tin sức khỏe, đặc biệt là liên quan đến các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Cái gọi là diễn tập khẩn cấp, có lẽ không phải là vô căn cứ.”

Ông Lâm Hiểu Húc chỉ ra rằng dịch COVID-19 ở Trung Quốc thực sự đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, và 2 loại virus đột biến mới cũng đang lây lan rộng rãi ở Trung Quốc. “Số người đến bệnh viện và có các triệu chứng nghiêm trọng vượt quá các nước khác, và số người trẻ tuổi mắc bệnh cũng ngày càng tăng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nhìn chung có một bộ phận lớn người dân ở Trung Quốc có khả năng miễn dịch bị suy giảm, và nhiều người bị nhiễm đi nhiễm lại nhiều lần, nhưng về cơ bản Chính phủ Trung Quốc không có nhiều báo cáo.” Ông tin rằng nếu chính quyền ĐCSTQ không thể kiểm soát làn sóng dịch bệnh này, thì họ có thể áp dụng các biện pháp tương tự như trước đây.

Ông phân tích rằng đây có thể là một tín hiệu chính trị đặc biệt, ám chỉ rằng chính quyền đang cố gắng kiểm soát xã hội nhiều hơn với danh nghĩa sức khỏe: “(Trung Quốc) vì tình hình kinh tế và thất nghiệp hiện nay rất tồi tệ, nếu chính phủ muốn kiểm soát một số bất ổn xã hội, thì việc lấy cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng làm cái cớ để áp đặt các biện pháp kiểm soát bắt buộc đối với xã hội cũng là một cách.”

Dịch bệnh than có thể đã bị chính quyền địa phương che đậy

Ngoài ra ông Lâm Hiểu Húc cũng cho biết, không thể loại trừ khả năng các loại virus mới khác lây lan ở Trung Quốc, chẳng hạn như bệnh than. Vì vậy, chính quyền ĐCSTQ cũng có thể đang nghĩ đến một số “biện pháp ứng phó đặc biệt”.

CCTV News hôm 2/8 đưa tin, các trường hợp mắc bệnh than được phát hiện tại một trang trại chăn nuôi bò thịt ở thị trấn Thất Cấp, huyện Dương Cốc, Tp. Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 5 nhân viên đã bị nhiễm bệnh và đã được cách ly để điều trị. Vào ngày 7/8, một người đã chia sẻ một đoạn video trên mạng xã hội X cho biết bệnh than cũng xuất hiện ở Tp. Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.

Ông Lâm Hiểu Húc cho biết: “Trên thực tế, điều tôi nghi ngờ nhất là Hắc Long Giang đã bùng phát tương đối nghiêm trọng, nhưng họ vẫn chưa công bố tình trạng này rộng rãi.” Ngay từ ngày 3/7, CDC Hắc Long Giang đã đưa ra cảnh báo rằng cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt để ngăn chặn sự lây lan của bệnh than trong mùa lũ, đây là một điều rất bất thường. Nếu gia súc chết được chôn mà không được xử lý vô hại, bào tử virus sẽ lây lan sang các khu vực khác cùng với lũ lụt trong mùa mưa, khiến dịch bệnh càng lây lan thêm.

Việc ĐCSTQ sử dụng cụm từ “viêm phổi không rõ nguyên nhân” lần thứ 3 có ý nghĩa gì?

Nhiều cư dân mạng ở nước ngoài cảm thấy khó tin khi ĐCSTQ chính thức tiến hành các cuộc diễn tập khẩn cấp như vậy trên quy mô lớn và thảo luận trên nền tảng X:

“Họ sẵn sàng lặp lại những chiêu trò cũ khi cảm thấy không ổn định.”

“Chính phủ đang thực hành cách ứng phó với bệnh viêm phổi, và chúng tôi đang thực hành cách ứng phó với phản ứng của chính phủ.”

Trên thực tế, trong cách diễn đạt phòng chống dịch bệnh của ĐCSTQ, “viêm phổi không rõ nguyên nhân” đã được sử dụng ngay từ khi dịch SARS bùng phát vào năm 2003; nó cũng được sử dụng khi loại virus Corona mới bùng phát lần đầu tiên vào năm 2019.

Cuối năm 2019, một thông báo nội bộ của Ủy ban Y tế Sức khỏe Tp. Vũ Hán được lan truyền trên mạng, nói rằng Vũ Hán xuất hiện viêm phổi “không rõ nguyên nhân”. Vào ngày 1/1/2020, Cục Công an Tp. Vũ Hán thông báo rằng họ đang điều tra và trừng phạt 8 cư dân mạng đã đăng cái gọi là “thông tin sai sự thật về dịch bệnh”.

Thông báo của cơ quan y tế thành phố Vũ Hán về bệnh “viêm phổi không rõ nguyên nhân” vào cuối năm 2019. (Ảnh: Mạng xã hội)

Một số lượng lớn báo cáo công khai chỉ ra rằng ĐCSTQ đã biết về virus Corona ở Vũ Hán từ lâu. Vào tháng 9/2019, trước khi Thế vận hội Quân sự được tổ chức tại Vũ Hán, trong cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp được tổ chức tại Sân bay Thiên Hà Vũ Hán, toàn bộ quá trình xử lý trường hợp nhiễm virus Corona mới được phát hiện tại một lối cửa khẩu sân bay đã được mô phỏng theo hình thức thực chiến.

Sau 3 năm dịch bệnh, người dân chưa hết lo sợ thì dường như những mối nguy hiểm mới lại đang rình rập. Vào tháng 7 năm ngoái, bà Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli), Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới nổi của Viện Virus học Vũ Hán, nơi bị thế giới bên ngoài nghi ngờ làm rò rỉ virus, đã bất ngờ cảnh báo trong một bài báo rằng dịch bệnh do virus Corona gây ra “rất có thể” sẽ bùng phát trở lại.

Trước đó, ông Lý Long Đằng (Long-Teng Lee), cựu Phó giám đốc Sở Y tế Đài Loan, nói với tờ Epoch Times rằng: “Bà ấy (Thạch Chính Lệ) biết điều đó, nên đương nhiên bà ấy có thể đoán trước rằng dịch chắc chắn sẽ quay lại”.

Trí Đạt (t/h)

Related posts