Trường mầm non ở Mù Cang Chải thanh minh vụ buộc phụ huynh nộp tiền lao động

Cảnh vệ sinh trường trong ngày 17/8. (Ảnh: Trường MN Hoa Lan/Facebook)

Phụ huynh học sinh trường Mầm non Hoa Lan (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) phản ánh giáo viên thông báo đi lao động cải tạo trường, nếu không đi phải nộp 300.000 đồng/2 ngày công.

Ngày 24/8, UBND huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho hay đã kiểm tra, xác minh về việc một số phụ huynh phản ánh Trường mầm non Hoa Lan (ở tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải) buộc phụ huynh nộp tiền nếu không đi lao động.

Theo thông tin phản ánh tiếp nhận ngày 16/8, phụ huynh học sinh trường Mầm non Hoa Lan được giáo viên thông báo đi lao động đập phòng thể chất, xây dựng, dọn dẹp kho trường vào ngày 17-18/8. Nếu phụ huynh không đi thì phải nộp 300.000 đồng/2 ngày công để thuê người làm.

Theo quy định, nhà trường không được thu các khoản thu ngoài chi phí học phí, quỹ. Do đó, khoản thu này là không phù hợp.

Qua buổi làm việc giữa Phòng GD&ĐT, UBND Thị trấn Mù Cang Chải với Ban giám hiệu Trường Mầm non Hoa Lan, phía nhà trường cho biết việc tu sửa cơ sở vật chất được thực hiện theo lộ trình để năm 2025, trường sẽ đề nghị công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Việc tu sửa đã được trường Mầm non Hoa Lan báo cáo UBND thị trấn Mù Cang Chải và được đồng ý.

Thông báo của giáo viên chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi Trường Mầm non Hoa Lan. Phụ huynh bức xúc vì mới chỉ thông báo phân lớp, chưa họp phụ huynh và các cháu chưa đi học. (Ảnh: ĐVCC)

Sau khi bàn và thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường huy động mỗi phụ huynh học sinh đóng góp 2 ngày công lao động hỗ trợ nhà trường dọn dẹp, tu sửa cơ sở vật chất vào hai ngày 17-18/8.

Các phần việc gồm dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài lớp học, cọ rửa sân trường, đồ dùng đồ chơi, giặt thảm cỏ, dọn dẹp kho và đập tường phòng thể chất… Mỗi phần việc được phân công cụ thể cho phụ huynh học sinh của từng lớp, do các giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh.

Trong trường hợp gia đình nào bận không tham gia lao động được thì nên có ý kiến nhờ các cô giáo chủ nhiệm tìm người làm hộ và gia đình trả tiền thuê người làm hộ, hoặc thông qua giáo viên chủ nhiệm để thuê người làm (việc này phải xuất phát từ hoàn toàn tự nguyện của phụ huynh học sinh).

Về việc phụ huynh cho rằng buộc phải nộp 300.000 đồng/2 ngày công lao động, phía nhà trường cho rằng là do việc truyền đạt từ giáo viên chủ nhiệm đến phụ huynh học sinh chưa được chuẩn xác về từ ngữ, dẫn đến hiểu nhầm.

Năm 2014, trường Mầm non thị trấn Con Cuông (tỉnh Nghệ An) từng bị phát hiện thu tiền lao động 100.000 đồng/cháu; ngoài ra còn thu sai tiền học phí 120.000 đồng/cháu/tháng (mức thu tiền của trường mầm non chất lượng cao) từ năm 2011, theo kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT Nghệ An.

Vụ việc sau đó bị phụ huynh tố cáo. Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông cho hay nguyên nhân do Ban giám hiệu tự “đẻ” thêm các khoản thu, do không nắm rõ quy định.

Minh Sơn

Related posts