Mỹ tiếp tục trừng phạt Nga và Trung Quốc

Ngày 23/8/2024, Mỹ tiếp tục mở rộng phạm vi trừng phạt nhắm vào chuỗi cung ứng quốc tế của Nga, bao gồm 42 công ty Trung Quốc mà các quan chức Mỹ tin rằng đang giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. (Ảnh: Epoch Times)

Hôm thứ Sáu (23/8), Mỹ tiếp tục mở rộng phạm vi trừng phạt đối với chuỗi cung ứng quốc tế của Nga, nhắm vào gần 400 thực thể và cá nhân (link) hỗ trợ Nga xâm lược của Ukraine, bao gồm 42 công ty Trung Quốc đang giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Một ngày trước Ngày Độc lập của Ukraine vào thứ Bảy (24/8), Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào các thực thể và cá nhân ở Nga và nước ngoài (bao gồm cả ở châu Á, châu Âu và Trung Đông) mà Mỹ xác định sản phẩm và dịch vụ của họ cho phép Nga duy trì chiến tranh và trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng, “Nhà cầm quyền Nga đã biến nền kinh tế Nga thành công cụ phục vụ tổ hợp công nghiệp-quân sự của Điện Kremlin. Các hành động hôm nay của Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của Tổng thống Biden và cam kết từ những người đồng cấp G7, tức là phá vỡ chuỗi cung ứng và kênh thanh toán cho cơ sở công nghiệp quân sự của Nga”.

Ông nhấn mạnh, “Các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ trên khắp thế giới cần đảm bảo rằng họ không hỗ trợ chuỗi cung ứng công nghiệp-quân sự của Nga”.

Theo truyền thông Nga RT chỉ ra, lệnh trừng phạt của Mỹ đánh cả vào những thân nhân của quan chức Nga.

Ví như không chỉ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov bị đưa vào danh sách đen từ hồi tháng 5, mà cả con trai của ông, Pavel, con dâu của ông, Yevgenya, và công ty tư vấn chung của họ cũng cùng chung số phận khi danh sách đen của Mỹ được cập nhật và công bố vào Thứ Sáu.

Những cá nhân và thực thể một khi bị liệt vào danh sách đen được cập nhật và công bố hôm Thứ Sáu, sẽ bị chặn đi lại, phong tỏa tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp, và bị tố cáo cho chính phủ (nếu xuất hiện ở Mỹ). Các giao dịch kinh tế giữa họ và công dân Mỹ hoặc với doanh nghiệp trên đất Mỹ là hoàn toàn bị cấm.

Cũng theo RT, tính đến nay có tới hơn 22.000 trừng phạt do Mỹ và đồng minh phương Tây định ra nhắm vào Nga, kể từ năm 2014 khi Nga có hành động phản đối chính quyền Kiev được lập nên nhờ đảo chính do hậu thuẫn của phương Tây, điển hình là hành động sáp nhập bán đảo Crimea.

Nga tuyên bố rằng danh sách đen này là phi pháp, và thường đáp trả bằng cách ban hành lệnh cấm đi lại nhắm vào các quan chức Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với tầm ảnh hưởng rất khiêm tốn của Nga trên trường quốc tế, các biện pháp như vậy của Nga mang không nhiều ý nghĩa thực tiễn.

Mỹ lại trừng phạt công ty Trung Quốc sau nhiều lần cảnh báo

Trước đó, Washington đã nhiều lần cáo buộc nặng nề Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga, và cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo từ Mỹ và các nước NATO khác.

Theo một tuyên bố do Bộ Tài chính Mỹ công bố, các biện pháp trừng phạt hôm thứ Sáu bao gồm nhắm vào các công ty Trung Quốc vận chuyển sang Nga máy công cụ và sản phẩm vi điện tử, tiêu biểu như Công ty Xuất nhập khẩu Tập đoàn Máy công cụ Đại Liên của Trung Quốc là nơi đã cung cấp sản phẩm lưỡng dụng trị giá 4 triệu USD cho Nga.

Ngoài ra, một số công ty ở Hồng Kông và Đại Lục Trung Quốc đã cung cấp mạch tích hợp điện tử và các sản phẩm khác cho các công ty Nga bị trừng phạt.

Chính quyền Tổng thống Biden đã bổ sung 123 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ lần này. Danh sách này bao gồm 63 công ty Nga, 42 công ty Trung Quốc và 18 công ty từ các quốc gia khác bị nghi ngờ hỗ trợ quân đội Nga.

Việc bị đưa vào “Danh sách thực thể” (Entity List) buộc các nhà cung cấp Mỹ phải có được giấy phép (khó xin) trước khi vận chuyển sản phẩm đến các công ty trong danh sách. Một số công ty bị trừng phạt cũng bị đánh dấu khiến các nhà cung cấp nước ngoài phải có giấy phép của Mỹ trước khi giao hàng cho các công ty này.

Chính quyền ĐCSTQ luôn tuyên bố họ không cung cấp vũ khí và thiết bị cho Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine, họ bảo vệ cái gọi là thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đây đã cáo buộc rằng 70% máy công cụ nhập khẩu và 90% sản phẩm vi điện tử trong cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga là do Trung Quốc cung cấp.

Các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm vào nhiều mạng lưới đa quốc gia liên quan đến việc mua sắm đạn dược và các nguồn cung cấp khác cho Nga; giúp đỡ các nhà tài phiệt Nga né tránh các biện pháp trừng phạt thông qua các dịch vụ ủy thác và thành lập công ty ở nước ngoài; rửa tiền cho các công ty vàng của Nga bị trừng phạt; hỗ trợ cơ sở công nghiệp quân sự của Nga thông qua việc [giúp] mua sắm các máy móc tiên tiến và các linh kiện điện tử cùng với các mặt hàng nhạy cảm và quan trọng khác.

Hầu như tất cả các mạng lưới xuyên quốc gia này đều liên quan đến các công ty Trung Quốc.

Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ tài chính của Nga cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và phần mềm thiết yếu cho ngành tài chính Nga.

Tổng thống Zelensky của Ukraine đăng một thông điệp trên nền tảng mạng xã hội X cảm ơn Mỹ “tăng cường các biện pháp trừng phạt”, nói rằng gần 400 mục tiêu trong kế hoạch trừng phạt mới của Mỹ sẽ làm suy giảm khả năng của Nga trong việc tiến hành chiến tranh xâm lược.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ thăm Bắc Kinh từ ngày 27 – 29/8 để dự cuộc gặp lần thứ 5 với Ngoại trưởng ĐCSTQ Vương Nghị. Theo cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu (23/8), ông Sullivan sẽ một lần nữa nêu lên mối quan ngại sâu sắc của Mỹ với chính quyền ĐCSTQ về sự hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga, và các vấn đề khác như tình hình Biển Đông.

Mộc Vệ

Related posts