Nước Mỹ và cuộc chiến chống fentanyl từ Trung Quốc

Summer Lane

Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy Mỹ (DEA) phát hiện, cứ 10 viên thuốc bất hợp pháp tại Mỹ thì có 6 viên chứa lượng fentanyl gây chết người; một lượng fentanyl đủ gây chết người là 2 miligam, tương đương với đầu bút chì. Dữ liệu cho thấy, ngày càng nhiều thanh thiếu niên Mỹ tử vong do vô tình sử dụng phải thuốc giả có fentanyl.

Fentanyl – giống như lô hàng bị DEA thu giữ này – đi theo con đường chết chóc từ Trung Quốc qua Mexico tới các đường phố của Mỹ. (Nguồn ảnh: DEA)

Loại ma túy nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ

Major Manning (17 tuổi) đến từ Mountain House – California đã uống một loại thuốc giảm đau tên là Percocet, nhưng cậu không biết rằng nó có chứa opiat tổng hợp fentanyl nguy hiểm chết người, loại thuốc này cuối cùng đã cướp đi mạng sống của cậu.

Trường hợp trên không cá biệt, những thảm kịch tương tự ngày càng trở nên phổ biến ở California.

Theo Văn phòng Biện lý Quận Los Angeles, một phụ nữ 22 tuổi ở Los Angeles là Jestice James vào tháng 7 năm nay đã bị cáo buộc 2 tội giết người, do 2 đứa con sinh đôi 3 tuổi của cô qua đời tại nhà vì fentanyl. Cùng tháng đó lại có hai vợ chồng ở Apple Valley Nam California bị bắt sau khi bị cáo buộc cho con gái nhỏ của họ tiếp xúc với fentanyl.

Cuộc khủng hoảng fentanyl ở California cũng gây lo ngại cho mọi tầng lớp xã hội. Chỉ trong nửa đầu năm 2024, gần 7 triệu viên fentanyl và 3,725 pound bột fentanyl đã bị thu giữ ở California.

Rhonda Manning (mẹ của nạn nhân fentanyl) cho biết: “Điều này đã trở thành một dạng như bệnh dịch”. Sau cái chết của con trai, Manning đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận “A Major Movement” để giáo dục phụ huynh và học sinh hiểu về sự nguy hiểm của fentanyl.

Manning nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc dùng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc. Cô nói với một phóng viên của Epoch Times: “Đối với tình trạng xã hội ngày nay thì không thể tùy tiện dùng bất cứ thứ gì, bởi vì mọi thứ đều có khả năng gây tử vong”.

Đối với thanh thiếu niên, thuốc giả chứa fentanyl là nguy hiểm nhất: Trẻ nhỏ có thể nghĩ loại thuốc chúng mua là thuốc bình thường, nhưng thực ra đó là thuốc giả có chứa fentanyl hoặc được làm trực tiếp từ thuốc fentanyl.

Trước đây ở California đã xảy ra quá nhiều bi kịch như: một cầu thủ bóng chày 17 tuổi ở hạt Los Angeles thiệt mạng do ngộ độc fentanyl; một cậu bé 16 tuổi chết vì vô tình uống phải thuốc chống lo âu “xanax” có chứa fentanyl; một nữ sinh 15 tuổi tại một trường trung học ở Hollywood đã chết trong trường sau khi vô tình uống thuốc giảm đau giả Percocet có chứa fentanyl.

Tiền chất hóa học được sản xuất tại Trung Quốc

Sở Y tế Công cộng California lưu ý rằng loại thuốc này mạnh hơn heroin ít nhất 50 lần và dễ gây nghiện hơn. Nhiều băn khoăn không biết vì đâu loại thuốc này lại trở nên phổ biến ở Mỹ như vậy? Vì sao bọn buôn bán lộng hành như vậy?

Công tố viên De Silva (Cindy De Silva) về ma tuý quận San Joaquin cho biết: “Vấn đề mà chúng tôi gặp phải là tiền chất của những loại ma túy tổng hợp này được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó được buôn lậu từ Trung Quốc sang châu Mỹ Latin”.

Bà lưu ý rằng khi các băng đảng ma túy Mexico có được tiền chất hóa học cần thiết để sản xuất ma túy tổng hợp, chúng trộn tiền chất đó với các loại bột và chất khác để tạo ra thuốc giả có chứa fentanyl. De Silva cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố tình làm điều này. Fentanyl có tính gây nghiện cao và có thể khiến người dùng ngay lập tức bị nghiện. Chúng cố ý sản xuất ra loại thuốc gây nghiện… nhằm đảm bảo có được một nhóm khách hàng trung thành suốt đời”.

Bà cũng cho biết chừng nào các băng đảng ma túy còn dễ dàng tiếp cận thị trường Mỹ thông qua biên giới phía Nam an ninh lỏng lẻo, khi đó vấn đề khủng hoảng fentanyl tại Mỹ tiếp tục không ngừng tồi tệ hơn. Theo Diễn đàn Nhập cư Quốc gia, hầu hết fentanyl được nhập lậu vào Mỹ thông qua các cảng nhập cảnh.

“Đây không phải là vấn đề nhỏ, đây là gốc rễ của vấn đề”, De Silva nói.

Sau nhiều tháng điều tra, Ủy ban về Trung Quốc (ĐCSTQ) của Quốc hội Mỹ vào ngày 16/4 đã công bố báo cáo vấn đề từ Trung Quốc trong nguy cơ fentanyl ở Mỹ năm nay. Báo cáo điều tra bom tấn này tiết lộ cách ĐCSTQ bí mật tạo điều kiện cho việc xuất khẩu nguyên liệu fentanyl và các loại ma túy tổng hợp khác thông qua trợ cấp và khuyến khích trực tiếp. Báo cáo điều tra cho rằng đây là một “cuộc chiến tranh ma túy” được ĐCSTQ sử dụng để chống lại Mỹ.

Trẻ em Mỹ chính là nạn nhân đau khổ trong “cuộc chiến chống ma túy” này. Trẻ em có thể vô tình mua thuốc giả có chứa fentanyl từ mạng xã hội hoặc có thể tiếp xúc với thuốc fentanyl tại nhà.

“Hiểm họa của các gia đình và của trẻ em”

Công tố De Silva lưu ý rằng mặc dù việc vô tình tiếp xúc với fentanyl không gây tử vong, nhưng việc hít phải hoặc nuốt phải có thể gây tử vong. Một đứa trẻ tò mò có thể uống thuốc ở nhà một người bạn của bé, và hậu quả là thiệt mạng.

Chỉ cần 2 miligam fentanyl có thể gây tử vong. Do đó, bà Jennifer Burruel, mẹ của một nạn nhân fentanyl, nói: “Tôi thực sự không đồng ý với việc mọi người mô tả những cái chết này là do dùng thuốc quá liều”.

Khoảng hai năm trước, con trai 29 tuổi của Burruel chết vì ngộ độc fentanyl. Khám nghiệm tử thi phát hiện trong cơ thể anh có trộn thuốc chống lo âu Xanax và fentanyl.

Burruel nói với Epoch Times: “Tôi biết công việc con trai tôi làm rất căng thẳng, vì vậy tôi nghĩ cậu ấy có thể đã nhận được một viên thuốc từ một người mà cậu tin tưởng”.

Sau khi con trai bà qua đời, bà Burrul dành nhiều thời gian để giáo dục thanh thiếu niên về sự nguy hiểm của fentanyl, bà thường đăng ảnh các nạn nhân tử vong do ma túy [fentanyl] trên các bảng quảng cáo để nâng cao nhận thức. Bà cũng tổ chức các buổi họp mặt cộng đồng để phân phát miễn phí thuốc Narcan, một loại thuốc khẩn cấp có thể làm giảm độc tính của thuốc phiện.

Burrul chia sẻ: “Mọi người biết đây không chỉ là vấn đề đối với những người nghiện, vì không chỉ ảnh hưởng đến những người nghiện mà còn là nguy cơ đối với các gia đình trong đó có trẻ em”.

Theo Summer Lane, Epoch Times

Related posts