Ông Pompeo: Đã sớm cảnh báo 50 thống đốc bang rằng “ĐCSTQ vô trong nhà rồi”

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo làm chứng trong phiên điều trần trước Ủy ban Lựa chọn Hạ viện về Cuộc cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đồi Capitol, ngày 30/1/2024 ở Washington, DC. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images)

Liên quan đến vụ cựu Phó chánh văn phòng Văn phòng Thống đốc New York bị cáo buộc là gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng ông đã cảnh báo trực tiếp 50 thống đốc bang rằng ĐCSTQ đã ẩn náu bên trong nước Mỹ.

Hôm thứ Năm (ngày 5/9), ông Mike Pompeo viết trên mạng xã hội X: “Nhiều năm trước, khi tôi nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ, tôi đã cảnh báo tất cả các thống đốc tiểu bang, việc này đang xảy ra. ĐCSTQ vô trong nhà rồi.”

https://x.com/mikepompeo/status/1831715819132211231?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831715819132211231%7Ctwgr%5E378d7dc181dbeccece86124e19898842e9060c7f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Fthe-gioi%2Fong-pompeo-da-som-canh-bao-50-thong-doc-bang-rang-dcstq-vo-trong-nha-roi.html

Câu nói “inside the gates” ám chỉ câu chuyện về Con ngựa thành Troy, qua đó kẻ thù tiến vào cổng thành và phá vỡ hệ thống phòng thủ. Đây là một lời nhắc nhở rằng ĐCSTQ đã thâm nhập hoặc đạt được ảnh hưởng trong các lĩnh vực quan trọng của xã hội, chính trị hoặc thể chế của nước Mỹ, giống như kẻ thù có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của một thành trì từ bên trong.

Ông Pompeo hôm thứ Tư (4/9) đã tweet rằng trường hợp của bà Tôn Văn (Linda Sun) chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

“Từ các cuộc họp của Hội Phụ huynh và Giáo viên (Parent-Teacher Association, PTA), đến các quan chức địa phương, đến các thống đốc, ĐCSTQ đã xâm nhập vào đất nước chúng ta.” Ông nhắc nhở, “Mọi người Mỹ—đặc biệt là các quan chức được bầu của chúng ta—cần phải xem xét nghiêm túc mối đe dọa nghiêm trọng này”.

Tôn Văn, cựu Phó chánh văn phòng Thống đốc bang New York Kathleen Courtney Hochul và nguyên Phó giám đốc Sở Lao động tiểu bang, đã bị bắt hôm thứ Ba (ngày 3/9). Các công tố viên buộc tội bà vi phạm Đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài, làm việc thay mặt ĐCSTQ, cũng như gian lận thị thực, gian lận nhập cư và âm mưu rửa tiền. Bà đã không nhận tội đối với các cáo buộc.

Tôn Văn sinh ra ở Nam Kinh và đến Mỹ cùng bố mẹ khi mới 5 tuổi. Bà có thể nói thông thạo tiếng Trung. Năm 2009, bà được thuê làm Chánh văn phòng của Nghị sĩ tiểu bang New York lúc bấy giờ là bà Grace Meng (Mạnh Chiêu Văn, hiện là thành viên Hạ viện Mỹ). Năm 2012, bà làm việc cho chính quyền tiểu bang New York của Thống đốc Cuomo khi đó.

Bà đã liên tục giữ chức vụ Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á của Thống đốc New York, Giám đốc thương mại toàn cầu và Giám đốc đối ngoại tại Empire State Development, Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề đa dạng hóa của bang, Phó Giám đốc kiêm Giám đốc các vấn đề đa dạng hóa của Sở tài chính tiểu bang New York.

Sau khi bà Hochul nhậm chức thống đốc New York vào năm 2021, bà Tôn Văn được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng, vào tháng 9/2022 giữ chức Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh Chiến lược của Sở Lao động tiểu bang New York và từ chức vào tháng 3/2023. Đây là chức vụ cao nhất mà người Mỹ gốc Hoa nắm giữ trong chính quyền tiểu bang New York.

Theo cáo trạng, kể từ năm 2016, bà Tôn Văn, theo yêu cầu của Lãnh sự quán Trung Quốc, đã cố gắng giảm bớt sự tương tác giữa các quan chức Chính phủ Đài Loan và văn phòng thống đốc. Thậm chí, bà còn đích thân tham gia một sự kiện công cộng ở Manhattan do các nhà lãnh đạo người Hoa thân Cộng ở nước ngoài tổ chức vào ngày 12/7/2019 để phản đối chuyến thăm New York của Tổng thống Đài Loan.

Chuyên gia: Mỹ bắt giữ đại diện ĐCSTQ tại New York có ý nghĩa quan trọng

Bài phát biểu cảnh báo của ông Pompeo với các thống đốc

Trong nhiệm kỳ Ngoại trưởng, ông Pompeo đã tham dự hội nghị của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia vào tháng 2/2020 và có bài phát biểu. Chủ tịch hiệp hội lúc đó là Thống đốc New York Cuomo.

Ông Pompeo nói với các thống đốc tham dự hội nghị rằng, “Năm ngoái, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh, được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn, đã đưa ra một báo cáo đánh giá thái độ của tất cả 50 thống đốc Mỹ đối với Trung Quốc. Họ đánh dấu mỗi người trong quý vị là ‘thân thiện’, ‘cứng rắn’ hoặc ‘cả hai khả năng’. Tôi sẽ để quý vị quyết định bản thân mình thuộc loại nào. Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đánh dấu một số người trong quý vị. Trên thực tế, nhiều quý vị ở đây được nêu rõ danh tính trong báo cáo.”

Ông nói rằng mặc dù có chỗ cho sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng Mỹ không thể bỏ qua hành vi và ý định chiến lược của ĐCSTQ.

Ông Pompeo nói: “Nếu không, nó sẽ gây nguy hiểm cho một phần quan trọng trong mối quan hệ có lợi cho cả hai nước chúng ta. Chính phủ Trung Quốc đang phân tích một cách có phương pháp hệ thống của Mỹ, một hệ thống mà chúng ta rất cởi mở và vô cùng tự hào. Họ đánh giá lỗ hổng của nước Mỹ, và quyết định lợi dụng sự tự do của nước Mỹ, đạt được lợi thế vượt nước Mỹ ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương.”

“Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thâm nhập vào mọi cấp chính quyền Mỹ, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu hầu hết quý vị ở đây không được Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp vận động hành lang. Như tôi đã đề cập trước đó, các tổ chức hữu nghị của ĐCSTQ có trụ sở tại các thành phố trên khắp nước Mỹ như Richmond, Minneapolis, Portland, Jupiter, Florida,” ông Pompeo nói.

Nhưng đôi khi các hoạt động của Bắc Kinh mang tính bí mật và không công khai. Ông Pompeo đã có mặt tại hội nghị và trích dẫn một lá thư do Tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York gửi cho các nhà lập pháp tiểu bang.

Bức thư nêu rõ: “Như chúng ta đều biết, Đài Loan là một phần của Trung Quốc… (Cần) tránh mọi liên hệ chính thức với Đài Loan, bao gồm việc gửi thư chúc mừng tới các ứng cử viên đắc cử, đề cập đến dự luật bầu cử và tuyên ngôn bầu cử, cử quan chức và đại diện đến tham dự lễ khánh thành và mời quan chức Đài Loan sang thăm Mỹ.”

Ông Pompeo nói: “Thử nghĩ xem, có một quan chức ngoại giao cử từ Trung Quốc đến Mỹ, một đại diện của ĐCSTQ tại thành phố New York, đã gửi một công văn chính thức kêu gọi một quan chức dân cử của Mỹ không nên thực hiện quyền tự do ngôn luận của chính mình.”

Ông nhắc nhở: “Đây không phải là một vụ việc riêng lẻ, nó xảy ra trên khắp nước Mỹ”.

Ông Pompeo chỉ tên và nói, các lãnh sự quán của ĐCSTQ ở New York, Illinois, Texas và hai lãnh sự quán ở California vốn nên phải chịu ràng buộc bởi các trách nhiệm và quyền ngoại giao của Công ước Vienna, nhưng họ hoạt động rất sôi nổi về mặt chính trị ở cấp tiểu bang. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, DC cũng như thế.

Chính quyền Trump tuyên bố đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston dựa trên thông tin tình báo của Mỹ rằng họ đã phối hợp hoạt động gián điệp công nghiệp quy mô lớn của Trung Quốc và trộm cắp tài sản trí tuệ chống lại Mỹ. Để trả đũa, Trung Quốc tuyên bố đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.

Ông Pompeo cũng đăng một bài viết chuyên đề trên tờ New York Post hôm thứ Năm để một lần nữa nhắc nhở các nhà lãnh đạo Mỹ nhận rõ bản chất của ĐCSTQ.

“Chỉ khi chúng ta hiểu được sự thù địch của ĐCSTQ đối với ý thức hệ của Mỹ và duy trì mối quan hệ với Trung Quốc dựa trên sự minh bạch và sự hợp tác qua lại, thì nước Mỹ mới an toàn,” ông viết.

Theo Lâm Yến, Epoch Times

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.co. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Related posts