Mạng lưới gián điệp dày đặc của ĐCSTQ đang đe dọa an ninh thế giới

Ngôn Yên

Sáng thứ Ba (3/9), bà Tôn Văn (Linda Sun, bên phải) – cựu Phó chánh văn phòng bang New York Kathy Hochul, kiêm nguyên Phó giám đốc Bộ Lao động bang, và chồng bà là ông Hồ Kiêu (Chris Hu, bên trái) đã bị FBI bắt giữ tại biệt thự ở Long Island. Bà Tôn Văn bị cáo buộc làm điệp viên bí mật cho Chính phủ Trung Quốc. Trong ảnh là 2 vợ chồng bà xuất hiện bên ngoài tòa án. (Ảnh: Hoàng Tiểu Đường/Epoch Times)

Gần đây, gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tục bị cơ quan chức năng Mỹ bắt giữ, làm dấy lên lo ngại trong xã hội Mỹ. Trả lời phỏng vấn Vision Times về vấn đề này, chuyên gia truyền thông Hà Lương Mậu (Victor Ho, 何良懋) cho biết vụ bà Tôn Văn (Linda Sun) cho thấy ĐCSTQ đã vận hành mạng lưới gián điệp trong một thời gian dài và bố trí dày đặc, đe dọa đến an ninh thế giới.

Mỹ bắt giữ nhiều điệp viên ĐCSTQ

Gần đây Mỹ đã bắt giữ nhiều “điệp viên ĐCSTQ”, hay còn gọi là gián điệp.

Ngày 3/9, cựu Phó chánh văn phòng Tôn Văn (người Mỹ gốc Hoa) (của Thống đốc bang New York là Kathy Hochul) và người chồng Hồ Kiều (Chris Hu) bị FBI điều tra bắt giữ với cáo buộc là đặc vụ của ĐCSTQ.

Bà Tôn Văn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ phó chánh văn phòng để ngăn cản Thống đốc thời điểm đó là Andrew Cuomo và Thống đốc đương nhiệm Hochul gặp gỡ các quan chức Đài Loan, bao gồm cả Tổng thống Đài Loan lúc bấy giờ là bà Thái Anh Văn.

Theo RFI đưa tin, công tố viên liên bang Mỹ Breon Peace nói rằng Tôn Văn và Hồ Kiều “đích thực đã làm việc cho lợi ích của chính phủ Trung Quốc và ĐCSTQ”.

Chính phủ Trung Quốc được cho là đã cung cấp hàng triệu đô la tiền thưởng tài chính cho vợ chồng Tôn Văn, bao gồm tạo điều kiện các giao dịch trị giá hàng triệu đô la cho các hoạt động kinh doanh của ông Hồ Kiều ở Trung Quốc, phúc lợi du lịch và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của một người bạn thân của gia đình, cũng như tạo cơ hội việc làm cho em trai của Tôn Văn ở Trung Quốc.

Ngoài ra còn một số trường hợp khác:

Ngày 21/8 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Đường Viễn Tuyển (Tang Yuanjun) đã bị FBI Mỹ bắt giữ với cáo buộc che giấu vai trò gián điệp của ĐCSTQ, đưa ra những tuyên bố sai sự thật.

Ngày 6/8 Vương Thư Quân (Wang Shujun, 76 tuổi), tổng thư ký của Quỹ tưởng niệm Hồ Triệu (Hu Zhao) đã bị kết án với 4 tội danh, trong đó có hoạt động làm gián điệp cho ĐCSTQ và phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù.

Trước đó vào giữa tháng 7 xảy ra 2 trường hợp khác là Trần Quân (Chen Jun) và Lâm Phong (Lin Feng) đã nhận tội làm gián điệp và hối lộ các quan chức Mỹ.

Có thể nói hàng loạt vụ xâm nhập của ĐCSTQ vào Mỹ bị phát hiện đã gây chấn động xã hội Mỹ.

Mạng lưới gián điệp dày đặc của ĐCSTQ

Chuyên gia Hà Lương Mậu cho hay, từ vụ Tôn Văn có thể thấy “Mạng lưới gián điệp của ĐCSTQ rất dày đặc và đã hoạt động từ lâu ở Mỹ”. ĐCSTQ không ngại xã hội Mỹ sẽ biết rằng những người Trung Quốc tại Mỹ này có quan hệ chặt chẽ với ĐCSTQ, thậm chí còn cố tình sắp xếp để họ mời các chức sắc Mỹ như thống đốc hoặc thị trưởng đến thăm Trung Quốc, ví dụ Tôn Văn sắp xếp thành công để thị trưởng New York đến thăm Trung Quốc.

Ông nói rằng kiểu trao đổi này giữa các thị trưởng Trung Quốc và Mỹ là điều mà ĐCSTQ không ngừng thúc đẩy: “Với kiểu ngoại giao nhân dân này, chính quyền địa phương Mỹ ngày càng gần gũi hơn với ĐCSTQ. Mục đích là nhằm gây ảnh hưởng đến các cấp chính quyền thấp hơn ở Mỹ, từ chính quyền thành phố đến chính quyền tiểu bang, cộng thêm sự xâm nhập của ĐCSTQ vào chính phủ liên bang, Nhà Trắng và Washington giúp ĐCSTQ hình thành một mạng lưới hùng hậu có thể ảnh hưởng đến hệ thống hành chính Mỹ. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo từ lâu đã cảnh báo về điều này”.

Pompeo cảnh báo vụ Tôn Văn chỉ là phần nổi của tảng băng trôi

Trước khi giữ chức Ngoại trưởng thời ông Trump làm Tổng thống Mỹ, ông Pompeo từng giữ chức giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), nên ông hiểu rõ vấn đề ĐCSTQ xâm nhập vào Mỹ. Ông từng đề nghị ông Trump đóng cửa Đại sứ quán của ĐCSTQ ở Houston và gọi đây là một trung tâm gián điệp.

Pompeo cho hay trên mạng xã hội X rằng ông đã cảnh báo tất cả các thống đốc của Mỹ khi ông đảm nhiệm chức Ngoại trưởng: “Bộ máy chính trị, pháp lý và hành chính của Mỹ đã bị ĐCSTQ thâm nhập. Mạng lưới của ĐCSTQ ngày càng dày đặc. Sự kiện Tôn văn chỉ là phần nổi của tảng băng trôi”.

Ngày 4/9 Pompeo lại tiếp tục cảnh báo trên X: “ĐCSTQ đã vô nhà rồi, từ các cuộc họp của hiệp hội phụ huynh-giáo viên đến các quan chức và thống đốc địa phương”. Ông nhắc nhở: “Mọi người Mỹ, đặc biệt là các quan chức được bầu, phải nghiêm túc đối phó với mối đe dọa nghiêm trọng này”.

Thâm nhập chính phủ Mỹ và kích động bạo loạn

Chuyên gia Hà Lương Mậu nói rằng những cảnh cáo của Pompeo đáng tin cậy, ông ấy có kinh nghiệm và thông tin đáng kể khi còn giữ chức vụ giám đốc CIA. Khi trở thành Ngoại trưởng, ông cũng phát hiện Lãnh sự quán của ĐCSTQ ở Houston là ổ gián điệp. “Đằng sau các cuộc bạo loạn vì chống lại nạn phân biệt chủng tộc (Black Lives Matter) ở Mỹ có lý do từ kích động của ĐCSTQ”. ĐCSTQ còn tổ chức cho người Mỹ gốc Hoa xuống đường kích động quần chúng và dẫn dắt họ phá hủy các cửa hàng và cướp nhằm kích động cảm xúc của người dân. Ông Trump sau đó đã thất bại trong cuộc bầu cử một phần vì vụ việc này.

Ông chỉ ra, “ĐCSTQ không chỉ đã thâm nhập vào xã hội Mỹ mà giờ đây còn thâm nhập vào cả chính phủ. Bên cạnh Thị trưởng New York có một người của ĐCSTQ là Trịnh Kỳ Dung (Zheng Qirong); bên cạnh Thống đốc New York có phó chánh văn phòng Tôn Văn của ĐCSTQ”. Theo cáo trạng của FBI, bà Tôn Văn báo cáo công việc trực tiếp cho Tổng lãnh sự Hoàng Bình (Huang Ping) của Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York, họ chỉ có một đường dây liên lạc duy nhất. Hoàng Bình còn có lần cho đầu bếp riêng chế biến món vịt muối Nam Kinh gửi cho gia đình Tôn Văn.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul chia sẻ rằng Tổng lãnh sự Hoàng Bình tại New York đã bị trục xuất do vụ Tôn Văn. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Hoàng Bình rời nhiệm sở do hết nhiệm kỳ.

Chuyên gia Hà Lương Mậu còn cho biết người lái xe gốc Hoa của Thượng nghị sĩ cấp cao Đảng Dân chủ Mỹ Feinstein đã bị FBI phát hiện là gián điệp của ĐCSTQ. “Phương pháp thâm nhập vào các nhân vật chính trị Mỹ của ĐCSTQ hoàn toàn giống với khi họ cử gián điệp thâm nhập vào Tưởng Giới Thạch vào các năm 1947, 1948 và 1949”.

Một trường hợp tiêu biểu khác vào 4 năm trước: Nghị sĩ đảng Dân chủ California Swalwell, thành viên Ủy ban Tình báo Đặc biệt của Hạ viện Mỹ, đã bị một nữ điệp viên tên Phương Phương (Fang Fang) của ĐCSTQ dụ dỗ…

Giới quan sát hy vọng ‘máy gia tốc’ Tập Cận Bình sẽ “tăng tốc”

Các điệp viên của ĐCSTQ không chỉ xâm nhập vào Mỹ mà còn vào nhiều nước khác trên thế giới. Một số nhà phân tích cho rằng chỉ khi ĐCSTQ sụp đổ thì Mỹ và thế giới mới giải tỏa được nguy cơ nguy hiểm.

Chuyên gia Hà Lương Mậu cũng nhận định vấn đề này rằng, “Vấn đề sụp đổ của ĐCSTQ phụ thuộc vào ‘máy gia tốc’ Tập Cận Bình có tiếp tục tăng tốc hay không”.

Ông nói nhiều nhà quan sát quốc tế hiện đang lo lắng ‘máy gia tốc’ sẽ giảm tốc độ hoặc thậm chí “ngừng tăng tốc”; họ lo lắng ông Tập sẽ ‘cải tà quy chánh’ – trong trường hợp này sẽ lại xây dựng quan hệ tốt với Mỹ và lại được Mỹ cho những cơ hội. Ông lưu ý: “Người hiện nay có khả năng chấm dứt chế độ Cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình, mọi người đều hy vọng rằng ông ấy sẽ tiếp tục tăng tốc [theo con đường xấu xa đang làm]”.

Ngôn Yên, Tranh Giao/ Vision Times

Related posts