‘Quốc khánh’ Trung Quốc: Cục trưởng Cục Công an Thiệu Dương bị cấp dưới bắn

Ông Lý Trường Dược (trái), Phó thị trưởng kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiệu Dương, Hồ Nam và Đoàn Bằng (phải) phó Đội trưởng Lữ đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm. (Nguồn ảnh: @duwen2023 / X)

Trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thành lập chính quyền (1/10), nhiều nguồn tin tiết lộ trong lễ thượng cờ ở Cục Công an thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, đã xảy ra một vụ nổ súng. Phó thị trưởng kiêm Cục trưởng Cục công an Lý Trường Dược bị cấp dưới bắn bị thương nặng, đang được cấp cứu.

Tờ Ming Pao (Minh Báo) của Hồng Kông hôm 30/9 đưa tin trích dẫn nguồn tin cho biết, người nổ súng là Đoàn Bằng – thành viên của “Đội Đặc nhiệm Săn báo” – đã bắn vài phát súng, trong đó có 2 phát nhắm vào Cục trưởng Lý Trường Dược. Sau đó, Đoàn Bằng đã tự bắn mình và cả hai được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Đoàn Bằng qua đời, còn Cục trưởng Lý Trường Dược vẫn đang cấp cứu.

Theo truyền thông chính thức của tỉnh Hồ Nam vào năm 2022, cái gọi là “Đội Đặc nhiệm Săn báo” là Lữ đoàn Cảnh sát Đặc biệt số 2 thuộc Đội Cảnh sát Đặc nhiệm Tuần tra của Cục Công an Thiệu Dương. Đội này được thành lập vào năm 2008 và hiện có 17 thành viên và 13 cảnh sát phụ trợ, chủ yếu chịu trách nhiệm duy trì ổn định, xử lý các trường hợp khẩn cấp và công tác chống khủng bố và chống bạo loạn.

Theo trang “Yazhou Zhoukan” (Tuần báo Tin tức Châu Á) đưa tin hôm 2/10, vào sáng ngày 1/10, một vụ nổ súng đã xảy ra bên trong Văn phòng Công an thành phố Thiệu Dương. Khi lễ thượng cờ đang được tổ chức tại Cục Công an, Cục trưởng Cục công an Lý Trường Dược bất ngờ bị bắn trọng thương và đang được cấp cứu.

Vào ngày 1/10/2024, một vụ nổ súng xảy ra bên trong Cục Công an thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Cục trưởng Lý Trường Dược bị bắn bị thương nặng. (Ảnh chụp màn hình)

Cả Minh Báo và Tuần báo Tin tức Châu Á đều không đề cập đến tên của người bắn súng, nhưng hôm 2/10 trên các nền tảng xã hội và các trang web tiếng Trung ở hải ngoại đã lan truyền thông tin rằng trong lễ thượng cờ ‘Quốc khánh’ do Cục Công an Thiệu Dương tổ chức vào sáng 1/10, Cục trưởng Cục Công an Lý Trường Dược bị bắn bị thương nặng phải nhập viện. Các tài khoản trên mạng xã hội X, bao gồm cả ông Du Wen- một cựu quan chức Nội Mông hiện sống ở châu Âu, đã tiết lộ người bắn súng là Đoàn Bằng (Duan Peng), Phó đội trưởng Lữ đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2 thuộc Đội Cảnh sát Đặc nhiệm Tuần tra của Cục Công an Thiệu Dương.

Thông tin cá nhân của người nổ súng được ông Du Wen đăng tải cho thấy, Đoàn Bằng sinh tháng 12/1987, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cảnh sát Hồ Nam, nặng 100 kg, từng đạt danh hiệu “Cảnh sát nhân dân trẻ có thành tích nổi trội trong cơ quan công an toàn quốc”. Năm 2011, Đoàn Bằng tham gia cuộc thi võ thuật của Hệ thống Công an tỉnh Hồ Nam lần thứ nhất và giành vị trí á quân ở hạng cân 85kg trở lên. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Đoàn Bằng là Phó đội trưởng Lữ đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2 thuộc Đội Cảnh sát Đặc nhiệm Tuần tra của Cục Công an thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam.

https://x.com/duwen2023/status/1841093330593026056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1841093330593026056%7Ctwgr%5E2b3e840266f6d8c2bd1bdf0ac66eae41e2ddd06b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Ftrung-quoc%2Fquoc-khanh-trung-quoc-cuc-truong-cuc-cong-an-thieu-duong-bi-cap-duoi-ban.html

Vào ngày 1/10, tin tức “Cục trưởng Công an thành phố Thiệu Dương bị bắn” đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc Đại Lục, và một kênh truyền thông cá nhân cũng đưa tin liên quan. Tuy nhiên, tin tức này đã nhanh chóng bị chặn hoàn toàn trên mạng vào ngày hôm đó. Một trang web, năm 2022 đăng tin về việc Đoàn Bằng được đánh giá là một cảnh sát trẻ có thành tích nổi trội, không thể mở được nữa.

(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
(Nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc ca ngợi Đoàn Bằng, nhưng hiện không thể truy cập được và hiện lỗi “404”. (Ảnh chụp màn hình tìm kiếm Google)

Tuy nhiên, trang giới thiệu về Đoàn Bằng trên Bách khoa toàn thư Baidu vẫn chưa biến mất.

Hiện tại, vẫn chưa có báo cáo hoặc phản hồi chính thức về vụ việc từ các nhà chức trách của chính quyền ĐCSTQ.

Ông Edwin Chiang (tên thật là Tưởng Võng Chính, Jiang Zhengzheng), một người nổi tiếng chống cộng trên Internet sống ở Úc, nói với tờ Epoch Times đêm qua rằng ông có được thông tin trực tiếp thông qua những thanh niên dân chủ trong thể chế của ĐCSTQ ở Thiệu Dương.

Ông cho biết, sáng hôm qua Cục Công an thành phố Thiệu Dương đã tổ chức lễ thượng cờ. Khi lá cờ được kéo lên nửa chừng, Đoàn Bằng đã tiến lên và bắn Cục trưởng 2 phát. Đoàn Bằng bắn phát đầu tiên một cách bình thường, nhưng phát thứ hai vì có cảnh sát ở hiện trường phản ứng, có người bước lên cản lại, nên mới bắn trượt. Phát súng thứ ba thì đã bị không chế. Ông nghe nói có một người chết và một người bị thương.

Thông tin công khai cho thấy, ông Lý Trường Dược là Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiệu Dương (52 tuổi), từng làm việc trong hệ thống công an Sâm Châu và được chuyển đến thành phố Thiệu Dương vào năm 2021.

Ông Edwin Chiang cho biết, Đoàn Bằng bắn Lý Trường Dược vì 3 lý do: Thứ nhất, cựu cục trưởng quyết định thăng chức cho Đoàn Bằng lên làm đội trưởng, nhưng Lý Trường Dược đã chèn ép anh ta một thời gian dài sau khi nhậm chức. Sau khi nhận hối lộ, Lý đã thăng chức cho người khác, đội trưởng mới không biết làm gì cả, tất cả mọi việc đều do Đoàn Bằng làm; thứ hai là trong ngày “Quốc khánh” năm nay, Đoàn Bằng đã xin nghỉ phép để đưa gia đình đi du lịch, nhưng đội đã buộc Đoàn phải hủy bỏ chuyến đi và tiếp tục làm việc không được nghỉ lễ; thứ ba, trước đó Đoàn và Lý đã xảy ra mâu thuẫn trong việc xử lý một vụ án và hình thành mối hận thù.

“Tôi đoán mâu thuẫn chính là do sự khác biệt giữa cựu cục trưởng và cục trưởng đương nhiệm, khiến anh ta có một loại tâm lý lệch lạc!”

Ông Edwin Chiang giải thích thêm: “Trong hệ thống ĐCSTQ, đặc biệt là tranh giành đấu đá trong công an, nghiêm trọng gấp 10 lần so với các quan chức khác. Trung Quốc xưa có câu rằng ‘thù giết cha, hận cướp vợ’, nhưng bây giờ hệ thống ĐCSTQ có câu nói ‘ngăn cản người khác thăng chức cũng giống như giết cha mẹ của người đó’. Anh ta biết rõ người này không cho anh ta thăng chức, nên có khả năng khởi tâm giết người. Tuy nhiên, kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949, kiểu giết người công khai này quả thực là lần đầu tiên xảy ra.”

Theo Hải Chung, Lạc Á / Epoch Times

Related posts