Hòa Bình: Đường nghìn tỷ vừa hết bảo hành đã bị sụt lún sâu 1m

Tại Km27+700 – Km28+500 thuộc đường tỉnh 435 (Hòa Bình) xuất hiện sụt lún nghiêm trọng từ ngày 24/7. Đến nay, giới chức tỉnh vẫn chưa sửa chữa. (Ảnh: baohoabinh.com.vn)

Từ Km27+700 – Km28+500 thuộc đường tỉnh 435 (Hòa Bình) xuất hiện sụt lún nghiêm trọng từ ngày 24/7. Đến nay, giới chức tỉnh vẫn chưa sửa chữa.

Đường tỉnh 435 là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Hòa Bình với các xã Bình Thanh, Thung Nai (huyện Cao Phong) và xã Ngòi Hoa của huyện Tân Lạc. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để thúc đẩy ngành du lịch của Hòa Bình phát triển lên một tầm cao mới, theo giới chức tỉnh.

Đường tỉnh 435 hiện nay do UBND tỉnh Hòa Bình quản lý. Toàn bộ tuyến đường được đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, với chiều dài hơn 31km từ thành phố Hòa Bình đi cảng Ngòi Hoa (xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc).

Công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng tháng 7/2021, vừa hết thời hạn bảo hành (1 năm) thì xảy ra sự cố sụt lún. Vị trí sụt lún nghiêm trọng nhất tại Km27+700 – Km28+500. Nguyên nhân sụt lún được cho rằng do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, từ ngày 15/7-28/7.

Theo ông Lê Tuấn Tuyến, Giám đốc Công ty CP Xây dựng giao thông Hòa Bình, đơn vị quản lý đường 435, vết nứt bắt đầu xuất hiện từ khoảng 9h ngày 24/7.

Tại Km27+750, cung trượt làm hư hỏng toàn bộ bề mặt nền đường, dài 35m, rộng 6,5m (hết phần mặt đường). Cho tới ngày 28/7, vị trí sụt lún tiếp tục mở rộng. Mặt đường bị sụt lún sâu 1m; toàn bộ bề mặt đường bị biến dạng, đứt vỡ.

Cách điểm sụt lún trên khoảng 600m, tại Km28+400, một vết nứt kéo dài trên bề mặt đường dài 10m, rộng 0,5cm cũng vừa xuất hiện. Việc lún, sụt đường tỉnh 435 tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy đường nếu không được khắc phục kịp thời.

Từ khi đường tỉnh 435 bị sụt lún, nứt toác, các đơn vị chức năng và địa phương của tỉnh Hòa Bình thực hiện cắm biển và căng dây cảnh báo nguy hiểm.

Nhiều tháng qua, do chưa có phương án sửa chữa, khắc phục đoạn đường bị hư hỏng nên người và phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn.

Các phương tiện phải đi vào sát chân núi phía taluy dương vì 2/3 mặt đường đã bị sụt lún, nguy cơ sạt lở về phía taluy âm (lòng hồ Hòa Bình).

Đáng chú ý, điểm đứt gãy, sụt lún đang có nguy cơ đe dọa trực tiếp 8 gia đình gồm 36 người thuộc xóm Ngòi (xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc).

Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông từ Km27+700 đến Km28+500, đường tỉnh 435.

Báo Dân Trí hôm 9/10 dẫn lời ông Đinh Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình, cho biết Sở đang thuê đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu phương án khắc phục sự cố.

“Sự cố sạt lở nghiêm trọng, vì vậy cần nghiên cứu kỹ lưỡng để có phương án khắc phục hợp lý, an toàn”, ông Tuấn nói và cho hay có thể tính tới phương án làm cầu cạn đi qua điểm sụt lún nói trên.

Dự kiến, đến cuối tháng 10 sẽ có phương án khắc phục sự cố sụt lún. Khi có phương án, Sở sẽ triển khai nhanh các bước khắc phục sự cố, vì đây là dự án khẩn cấp, theo ông Tuấn.

Minh Long

Sơn La: Nữ giám đốc làm giả nhiều báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Giám đốc Công ty Gia Nguyễn nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: congan.sonla.gov.vn)

Tuy không đảm bảo năng lực trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng giám đốc công ty Gia Nguyễn đã dùng thủ đoạn gian dối để lập hàng loạt báo cáo và nhận thanh toán tiền từ Nhà nước.

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1985, trú tại tổ 3, phường Quyết Thắng, TP. Sơn La) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can can Dương là Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn công nghệ môi trường và địa ốc Gia Nguyễn.

Theo cơ quan công an, trong thời gian từ năm 2020-2024, Công ty TNHH MTV tư vấn công nghệ môi trường và địa ốc Gia Nguyễn ký 16 hợp đồng tư vấn với 16 chủ dự án để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 16 dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, Công ty này không đảm bảo năng lực về nhân sự trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bị can Dương đã sử dụng bằng cấp của các chuyên gia có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường (không làm việc cho Công ty Gia Nguyễn) đưa vào hồ sơ năng lực để được chỉ định thầu, đồng thời scan chữ ký của những cá nhân không tham gia vào danh sách thành viên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường vào trong báo cáo.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác minh 3 báo cáo đánh giá tác động môi trường, tổng giá trị đã được nhà nước thanh toán hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Bảo Khánh

Related posts