Triều Tiên tuyên bố 1.4 triệu thanh niên nộp đơn xin nhập ngũ

Những người trẻ tuổi, bao gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên, ký đơn xin gia nhập hoặc trở lại quân đội vào tuần này tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, trong bức ảnh không ghi ngày tháng do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 16 tháng 10 năm 2024.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm thứ Tư (16/10) rằng khoảng 1,4 triệu thanh niên đã nộp đơn xin nhập ngũ hoặc quay trở lại quân đội trong tuần này.

Những người trẻ tuổi, bao gồm sinh viên và các quan chức đoàn thanh niên, đã ký đơn xin nhập ngũ, quyết tâm chiến đấu trong một “cuộc chiến tranh thiêng liêng tiêu diệt kẻ thù bằng vũ khí của cuộc cách mạng“, bản tin của KCNA nêu rõ.

Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy hình ảnh về những người trẻ tuổi mà hãng tin này nói họ đang đăng ký đơn xin nhập ngũ tại một địa điểm không được tiết lộ.

Tuyên bố của Triều Tiên về việc có hơn một triệu thanh niên tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Triều Tiên chỉ trong hai ngày được đưa ra vào thời điểm khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang lên cao.

Triều Tiên đã đưa ra những tuyên bố tương tự trong quá khứ khi căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Năm ngoái, KCNA đưa tin về 800.000 công dân của Triều Tiên tình nguyện tham gia quân đội để chiến đấu chống lại Hoa Kỳ.

Vào năm 2017, phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố gần 3,5 triệu công nhân, đảng viên và binh lính đã tình nguyện tham gia hoặc tái gia nhập quân đội.

Rất khó để xác minh các tuyên bố của Triều Tiên.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Triều Tiên có 1,28 triệu quân nhân tại ngũ và khoảng 600.000 quân dự bị.

IISS cũng cho biết Triều Tiên có 5,7 triệu quân dự bị Hồng vệ binh Công nhân/Nông dân, với nhiều đơn vị không có vũ khí.

Trong dấu hiệu mới nhất của căng thẳng gia tăng, Triều Tiên vào hôm thứ Ba (15/10), đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt liên Triều ở khu vực biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên khiến quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo.

Tuần trước, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn đường bộ và đường sắt liên Triều và củng cố thêm các khu vực ở biên giới như một phần trong nỗ lực thúc đẩy hệ thống “hai nhà nước“, hủy bỏ mục tiêu thống nhất lâu dài của mình.

Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Triều Tiên cũng cáo buộc Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái bay qua thủ đô Bình Nhưỡng và hai miền Triều Tiên đã căng thẳng vì những quả bóng bay chứa rác được thả từ Triều Tiên kể từ tháng Năm.

Bình Nhưỡng cho biết các vụ thả bóng bay chứa rác là để đáp trả những quả bóng bay do các nhà hoạt động chống chế độ ở Hàn Quốc gửi đến. Chính phủ Hàn Quốc đã từ chối cho biết liệu quân đội hoặc dân thường của họ đã điều khiển những chiếc máy bay không người lái được cho là bay qua Bình Nhưỡng hay không.

“Nếu chiến tranh nổ ra, ROK sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ. Vì họ muốn có chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng chấm dứt sự tồn tại của họ“, báo cáo của KCNA cho biết, sử dụng tên chính thức của miền Nam là Cộng hòa Hàn Quốc (ROK).

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo vào Chủ Nhật (13/10) rằng “nếu Triều Tiên gây tổn hại đến sự an toàn của người dân chúng tôi, thì ngày đó sẽ là ngày kết thúc của chế độ Triều Tiên“, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap.

Phạm Duy, theo Reuters

Related posts