GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TRUYỀN THỐNG NGƯỜI VIỆT ÚC CHÂU Lần 8 năm 2019 – Tại NSW

Trong nhu cầu phát triển bóng bàn người Việt tại Úc, vào năm 2011, nhân dịp Hội chợ Tết Ất Mão tại Melbourne, Câu lạc bộ Bóng Bàn Người Việt Victoria tập họp lại các Tiểu bang gồm NSW, Nam Úc và Queensland đồng nhất trí tổ chức một giải Bóng Bàn Truyền Thống cho người Việt tại Úc Châu. Lão tướng Lê Văn Inh thay mặt NSW đã nhận lời và tổ chức lần 1 năm 2012 tại NSW.

Kể từ đó đến nay đã 7 lần tổ chức và năm nay 2019 là lần tổ chức thứ 8 và cũng là lần thứ 3 Tiểu bang NSW lãnh tổ chức. Giải thi đấu trong hai ngày 23 và 24/03/2019 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng NSW Bonnyrigg.

Đây là một giải bóng bàn có tầm cỡ Quốc gia vì hội tụ tất cả tài năng bóng bàn người Việt tại Úc. Trong các năm qua tại NSW, Hội Bóng Bàn đứng ra tổ chức và Ban lãnh đạo CĐNV Tiểu bang chỉ là khách và chủ trì hai buổi lễ khai mạc và bế mạc.

Năm nay dưới sự lãnh đạo của Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch CĐVNTD/NSW, đã thành lập được nhóm trẻ, hậu duệ của CĐNV Tiểu bang, nên nhận trách nhiệm tổ chức và phân công nhóm trẻ cộng đồng VCAY và Hội Bóng Bàn thực hiện. Qua chủ trương trên, Cô Kate Khánh Hoàng, Phó Chủ tịch kế hoạch CĐNVTD/NSW kiêm Trưởng nhóm trẻ VCAY và lão tướng Lê Văn Inh đảm nhiệm tổ chức.

Qua phân công, nhóm trẻ chịu trách nhiệm về tiện nghi và ăn ở cho các phái đoàn về tham dự, Hội Bóng Bàn trách nhiệm về chuyên môn tổ chức thi đấu.

Lần thi đấu này có 102 đấu thủ nam nữ từ các Tiểu bang Victoria, Nam Úc, Queensland và NSW thi đấu. Năm nay thiếu vắng các đấu thủ của Thủ đô ACT. Mặc dù hằng năm số đấu thủ đến từ Thủ đô cũng không đông nhưng sự thiếu vắng cũng khiến anh em cảm nhận một xa cách tình cảm, nhất là đã 2 năm rồi, từ lúc giải tổ chức ở Nam Úc 2018.

Đúng 9giờ30 ngày 23/03/2019, sau nghi lễ chào cờ và mặc niệm, Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch CĐNVTD/NSW, Trưởng ban tổ chức, phát biểu lời chào mừng và tuyên bố khai mạc giải.

Tiếp nối, lão tướng Lê Văn Inh, thay mặt Ban tổ chức chuyên môn Hội Bóng Bàn Người Việt Úc Châu, phát biểu điều lệ thi đấu và nhắc nhở anh em: thi đấu phải có thắng có thua nhưng nên giữ tinh thần thể thao, nhất là vui vẻ gặp nhau và trao đổi kinh nghiệm là chính yếu.

Tất cả phần thủ tục chấm dứt, Ban trọng tài cho tiến hành thi đấu. Trong sự hạn hẹp của cơ sở tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng với sức chứa 4 bàn, Ban trọng tài khéo sắp xếp và phân chia thời gian thi đấu cho 10 giải tổ chức trong 2 ngày. Một khó khăn và vất vả cho Ban trọng tài nhưng cũng phải thực hiện.

Các giải thi đấu Đơn được bắt đầu giải quyết trong ngày 23/03/2019. Dù số lượng đông hơn hẳn các năm nhưng một số danh thủ người Việt thiếu vắng. NSW có Trần Song Kiệt và Mai Xuân Hằng. Victoria có Huỳnh Phú Bé. Nam Úc có Vy Bùi. Do đó chất lượng thành tích của vài giải thi đấu không đáp ứng được chức vô địch của người Việt 2019 tại Úc.

Đấu thủ xuất sắc Đồng Đội Nam
Đấu thủ xuất sắc Đồng Đội Nữ
Đấu thủ xuất sắc Đồng Đội Nam O/50

Các kết quả thi đấu như sau:

Giải Đơn Nam mở rộng:

Vô địch: Trần Nhạc Xuyên (NSW)

Hạng 2: Nguyễn Quân (NSW)

Đồng hạng 3: Việt Bùi và An Phan (cả hai của Nam Úc)

Các trận đấu trong giải này đa số đấu thủ là các cao thủ người Việt, tuy vậy các tỷ số trận đấu vẫn khá rõ ràng, duy chỉ có hai trận phải giải quyết khá gay go. Trận đầu thuộc hai đấu thủ của NSW, Trần Nhạc Xuyên, để bước vào vòng bán kết phải lật ngược ván cờ trước đấu thủ Walter Ly sau khi thất bại trước 2 ván. Ở trận khác, Nguyễn Quân trước khi vào bán kết phải loại bỏ đấu thủ Ngô Tín ở ván 5 với tỷ số 11/9.

Đấu thủ Trần Nhạc Xuyên đoạt vô địch, ngoài chiếc cúp vàng và hiện kim, Xuyên còn nhận thêm chiếc cúp luân lưu do Bác sĩ Trần Thế Hiển tặng cho “nam đấu thủ xuất sắc nhất năm 2019”.

Giải Đơn Nữ mở rộng. Do thiếu vắng nhiều cao thủ nữ như Mai Xuân Hằng, Yoshiko Trần, Trần Thu Hà của NSW và Vy Bùi của Nam Úc, Rossi To của Victoria nên hai đấu thủ trẻ Sally Du và Jennifer Nguyễn của Nam Úc chia nhau chiến thắng.

Vô địch: Sally Du (Nam Úc)

Hạng 2: Jennifer Nguyễn (Nam Úc)

Đồng hạng 3: Hà Bích Phương và Đặng Thanh Vân (cả hai của NSW)

Rất tiếc cho đấu thủ Lý Tuệ Na của Victoria, sau khi dẫn trước Hà Bích Phương 2 ván đầu đã thua lại 3 ván sau nên đành mất chức huy chương đồng Đơn Nữ.

Đấu thủ nữ Sally Du, ngoài chiếc huy chương vàng và hiện kim, Sally còn nhận thêm chiếc cúp luân lưu do Ông Giang Khánh, Chủ nhân Tàu Bay Restaurant, tặng cho “nữ đấu thủ xuất sắc nhất năm 2019”. Đây cũng là niềm hãnh diện và tự hào cho Sally vì tuổi đời còn quá trẻ. Sally Du đã được ghi tên cùng các cao thủ đàn chị vào danh sách nhận cúp vàng luân lưu Đơn Nữ.

Giải Đơn Nam 50 tuổi. Dù giải dành cho đấu thủ 50 trở lên nhưng trong phạm vi người Việt, đa số các danh thủ ở trong hạng tuổi này nên nhiều trận đấu gây go, kết quả cuối cùng chỉ biết sau khi cả hai đấu thủ bắt tay chấm dứt trận đấu. Khán giả thỏa mãn các trận đấu và nhiệt liệt cổ vũ, hoan hô.

Điều thích thú và gây go nhất là trận chung kết. Cả hai đấu thủ Nguyễn Cung và Lê Xuân Dũng phải giải quyết nhau ở 2 quả bóng cuối cùng với tỷ số 13/11 về cho Cung. Vào ván cuối, ở mỗi điểm thắng của đấu thủ, khán giả nghe thấy tiếng hét to và động tác mãnh liệt. Bởi vậy mới biết, chiếu đấu thì phải sinh tử.

Trong giải này, các cao thủ của NSW chiếm toàn bộ các huy chương.

Vô địch: Nguyễn Cung

Hạng 2: Lê Xuân Dũng

Đồng hạng 3: Ngô Tín và Walter Ly

Giải Đơn Nữ Thiếu niên. Tiếp nối thắng lợi ở giải mở rộng, năm nay thiếu vắng nhiều đấu thủ nữ nên Tiểu bang Nam Úc tiếp tục giành thắng lợi cao nhất trong giải. Kết quả như sau:

Vô địch: Jennifer Nguyễn (Nam Úc)

Hạng 2: Jayliah Đỗ (Nam Úc)

Hạng 3: Nguyễn Mạnh Tú (NSW)

Ở giải Đơn Nam Thiếu niên. Đa số đấu thủ NSW tham dự giải đấu này. Dù Victoria chỉ có một đấu thủ duy nhất ghi danh là Steven Trần nhưng “mãnh hổ” Victoria đã thắng lợi trước các “quần hồ” NSW. Tuy nhiên, trong trận chung kết với Kevin Châu, dù Steven Trần thắng 3/0 nhưng tỷ số các ván chỉ cách biệt ở 2 điểm chót. Với số tuổi nhỏ hơn đến 3 năm, một thành tích và một tỷ số thua như thế, vẫn đáng khen cho Kevin Châu.

Tại một trận thi đấu khác giữa hai đấu thủ NSW. Sau khi dẫn trước 2/0, Felix Nguyễn đã lơi banh nên thua lại Feliz Đặng 2/3. Tiếc cho sự thất bại này của Felix Nguyễn, đã để mất một chiếc huy chương cho cuộc đời đấu thủ của mình. Một sự thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ nhưng vẫn tốt cho sự học tập để tương lai có thể trở thành một cao thủ.

Kết quả như sau:

Vô địch: Steven Trần (Victoria)

Hạng 2: Châu Kevin (NSW)

Đồng hạng 3: Felix Đặng và Châu Ethan (cả hai của NSW)

Các trận đấu Đơn chấm dứt. Thời gian kết thúc quả trể không như quy định vì số bàn hạn hẹp, làm ảnh hưởng đến việc ăn uống và nghỉ ngơi của anh em, khiến một số anh em cảm nhận không được thoải mái cho ngày thi đấu đầu tiên.

Chúa nhật 24/03/2019, ngày thi đấu thứ hai của giải.

Ban trọng tài cho thi đấu các giải Đồng đội và Đôi.

Giải Đồng đội Nam mở rộng. Với thuận lợi là chủ nhà nên tất cả cao thủ của NSW đều có mặt thi đấu, trong khi đó các Tiểu bang khác đều thiếu vắng cao thủ. Vì vậy thành tích thi đấu trong giải này thiếu sự gây go. Kết quả như sau:

Vô địch: NSW với các đấu thủ Trần Song Kiệt, Trần Nhạc Xuyên, Nguyễn Quân và Walter Ly

Hạng 2: Nam Úc với các đấu thủ Việt Bùi, An Phan, Liêm Lương và Jayden Trương

Hạng 3: Queensland với các đấu thủ Andy Huỳnh, Minh Nguyễn, Sang Võ và Tuấn Lê

Ngôi thứ ba về Queensland là một thành tích bất ngờ và đáng khen trước Đội Victoria với những cao thủ.

Chiến thắng của Đội NSW, ngoài huy chương và hiện kim còn nhận lãnh thêm chiếc cúp luân lưu do Bác sĩ nhãn khoa William Huyliêm Trịnh, Cabramatta tặng.

Giải Đồng đội Nữ mở rộng.

Năm nay đội Queensland thiếu vắng nữ nên ở giải Đồng đội Nữ mở rộng chỉ thi đấu trong 3 Tiểu bang. Kết quả thi đấu như sau:

Vô địch: NSW-A với các đấu thủ Mai Xuân Hằng, Yoshiko Trần, Đặng Thanh Vân

Hạng 2: Nam Úc với các đấu thủ Sally Du và Jennifer Nguyễn

Hạng 3: NSW-B với các đấu thủ Hà Bích Phương, Đặng Thu Dung và Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Chiến thắng của Đội NSW, ngoài huy chương và hiện kim còn nhận lãnh thêm chiếc cúp luân lưu do Hoàn Mỹ Jewellery Bankstown tặng.

Giải Đồng đội Nam trên 50 tuổi.

Giải này hội tụ đủ 4 Tiểu bang. Năm 2018 Victoria xuất sắc với các đấu thủ Thúc Mai, Hoàng Lý và Hải Trương đã đánh ngã NSW để đoạt chức vô địch. Năm nay Đội hình thiếu vắng Hải Trương, thay vào đó là Huy Đỗ. Trong khi đó, Đội NSW với lực lượng hùng mạnh gồm Trần Thế Hiển, Tín Ngô, Cung Nguyễn và Lê Xuân Dũng nên đã phục được thù năm trước và đoạt chức vô địch. Victoria hạng nhì và Đội Nam Úc hạng ba.

Chiến thắng của NSW, ngoài huy chương và hiện kim còn nhận lãnh thêm chiếc cúp luân lưu do Cửa hàng bánh PN Bakery Nam Úc tặng.

Giải Đôi Nam mở rộng.

Giải thi đấu này, theo quy định không phân biệt tuổi tác, giới tính và trình độ. Thường các đấu thủ chọn cho mình người bạn hợp ý và hợp lối đánh. Do đó hằng năm, kết quả cuối cùng cũng chưa hẳn thuộc những đấu thủ xuất sắc.

Năm nay có 4 cặp Đôi hạt nhân, căn cứ vào thành tích để sắp xếp. Rất tiếc cho cặp Đôi hạt nhân Việt Bùi và An Phan của Nam Úc, một trong những cặp có nhiều hy vọng thắng lợi, nhưng ở vòng 1, sau khi dẫn trước 2/1 thì thua lại 2/3 để mất thắng lợi vào vòng sau. Ở một trận khác, cặp Đôi hạt nhân số 4 Edward Trương và Alex Trần của Victoria, vì thời gian thi đấu trễ nên phải bỏ cuộc để kịp ra máy bay về lại Victoria. Trong giải này, lão tướng Lê Văn Inh cũng tham dự nhưng không chịu nổi hai cao thủ của NSW nên đành gác vợt ở vòng tứ kết. Cuối cùng chỉ còn 2 cặp Đôi đứng vững để vào thi đấu trận chung kết. Kết quả thi đấu như sau:

Vô địch: Trần Nhạc Xuyên + Mai Xuân Hằng (NSW)

Hạng 2: Trần Song Kiệt + Trần Thế Hiển (NSW)

Đồng hạng 3: Nguyễn Quân + Từ Quý Dũng (NSW) và Andy Huỳnh + Nguyễn Minh (QLD)

Giải Đôi Thân hữu.

Giải thi đấu này dành cho tất cả đấu thủ ham thích và không có thi đấu trong các giải Đồng đội. Hơn thế nữa, bạn đôi của mình do máy tự động sắp xếp, vì vậy sự thắng lợi cuối cùng có thể là may mắn. Tuy nhiên, tất cả đấu thủ ghi tên tham dự đều vui vẻ cùng bạn mình thi đấu dù thắng nay thua.

Cũng là một giải thường xuyên trong thi đấu truyền thống của người Việt tại Úc châu. Kết quả như sau:

Vô địch: Nguyễn Tiến (Victoria) + Từ Quý Dũng (NSW)

Hạng 2: Ada Ly (NSW) + Ricky Nguyễn (Nam Úc)

Các trận đấu chấm dứt, Ban tổ chức phát giải thưởng cho tất cả đấu thủ có thành tích trong 10 giải thi đấu. Dù thời gian kết thúc quá trể, hơn 7giờ tối, nhưng khán giả và người ủng hộ vẫn nán lại dự lễ bế mạc, điều này thật đã khích lệ anh em đấu thủ và làm ấm lòng Ban tổ chức.

Đây là lần tổ chức thứ 8 của giải Vô Địch Truyền Thống Người Việt Úc Châu và là lần thứ 3 tại NSW do chính CĐNVTD/NSW đảm nhận với sự họp tác của nhóm trẻ VCAY và Hội Bóng Bàn VATTA phụ trách điều hành. Có nhiều phàn nàn, phản ánh từ xa và ngay cả trực tiếp với Ban tổ chức. So với 7 lần tổ chức qua, thời gian thi đấu lần này quá dài làm trở ngại lịch trình quy định của giải. Việc ăn ở của các phái đoàn cùng việc tiếp đón và phục vụ không đạt mong muốn cho sức khỏe và đồng thời không tạo sự thoải mái cho anh em thi đấu. Thay mặt Ban tổ chức, lão tướng Lê Văn Inh ghi nhận và tổng kết ý kiến của anh em từ phương xa về tham dự: “Đây là lần tổ chức thi đấu tệ nhất từ trước đến nay”. Lão tướng chỉ biết thành thật xin lỗi mọi người và chính Ông Chủ tịch CĐVNTD/NSW cũng đứng lên đồng cảm chia xẻ trách nhiệm. Không khí buổi phát giải bị chùn xuống nhưng nhanh chóng bị phá tan đi khi anh em đấu thủ vui mừng đón nhận những chiếc cúp, huy chương và hiện kim.

Ban tổ chức cũng không quên cảm ơn các mạnh thường quân, nhất là một số Ông Bà không quản ngại thời gian, dù đã ủng hộ tài chánh và vật chất cho cuộc thi đấu, nhưng vẫn có mặt để trao tận tay các phần thưởng cho đấu thủ thắng giải.

Sau phần phát thưởng, giải Bóng Bàn Truyền Thống Người Việt Úc Châu lần 8 năm 2019 tại NSW bế mạc.

Tổng kết ở 9 giải thi đấu chính thức lần này, NSW thắng lợi vẻ vang với 6 chức vô địch từ Đồng đội, Đôi và Đơn. Nam Úc với 2 chức vô địch về Đơn Nữ và Victoria với 1 chức vô địch ở giải Thiếu niên Nam. Riêng Queensland, dù không có chiếc huy chương vàng nào nhưng cũng mang về 2 huy chương đồng cho Đồng đội Nam và Đôi Nam mở rộng, cũng là một an ủi và chút gì cho quê hương nhỏ bé nắng ấm của mình “Tiểu bang Queensland”.

Nhân dịp tổ chức và qua tiếp xúc với lão tướng Lê Văn Inh, một thành viên sáng lập, có ý kiến:

“NSW là lá cờ đầu của bóng bàn người Việt tại Úc, cũng như Victoria là lá cờ đầu của bóng bàn người Úc. Lần tổ chức này là lần thứ ba NSW đảm nhận. Một sự đau buồn thấm thía cho danh dự cả đơn vị. Đau lòng hơn khi có vài người trong Ban công tác xem đây như là một công việc thường kỳ cho cộng đồng người Việt, họ làm với tinh thần vô trách nhiệm và không màng đến cả danh dự của tập thể. Họ chỉ biết chủ nghĩa cá nhân chứ không thèm nghĩ đến ai. Ngoài ra, có những anh em tham dự không cảm thông với sự khó khăn của Ban tổ chức, hễ không vừa lòng điều gì từ việc thi đấu cho đến nơi ăn ở thì không ngần ngại phát biểu những lời nặng nề.

Mục đích chính của giải bóng bàn là kết hợp các anh em trong chuyên môn để trao đổi thêm kinh nghiệm.Việc họp mặt anh em sau thi đấu là tạo điều kiện cho anh em giao lưu kết thêm bạn bè. Nếu trong thi đấu phải quyết ăn thua rồi sau thi đấu cần vui chơi thoải mái thì có lẽ giải không còn mang ý nghĩa đẹp từ những ngày đầu tổ chức. Liệu giải sẽ vẫn được tiếp tục tổ chức nhưng không còn mang danh Truyền Thống? Có thể chăng các bạn trẻ với đầy đủ nhiệt huyết bóng bàn? Hay các đơn vị sẽ tổ chức với đầy đủ điều kiện thiên thời, địa lợi và vật chất? Giải bóng bàn sẽ được tiếp tục và sẽ nâng cao tầm cỡ giá trị chẳng phải chỉ cho người Việt mà còn nổi bật hơn các sắc tộc khác?

Với ý nghĩ và hy vọng đó, chúc các bạn thành công và những mong ước sớm thành hiện thực”.

Theo lời Anh Douglas Việt Hoàng, Hội trưởng Hội Bóng Bàn Queensland, hẹn gặp lại anh em trong lần tổ chức tiếp theo tại Queensland vào năm 2020.

Lê Nguyễn

3/2019

Related posts