
HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo Trần Thị Bình Minh và Phan Tất Thắng đã tiếp tay cho Hoàng Minh Bá và đồng phạm gây thiệt hại ngân sách hơn 39,4 tỷ đồng.
Truyền thông trong nước đưa tin chiều ngày 16/1, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM, Công ty T.S.T, Sở KH&ĐT TP.HCM và các đơn vị liên quan bước vào phần tranh luận.
Theo Viện KSND TP.HCM, với mục đích được trúng thầu thi công dự án Nấm và dự án Mens, bị cáo Hoàng Minh Bá (Giám đốc Công ty T.S.T) đã thống nhất với Ngô Võ Kế Thành (cựu Giám đốc Trung tâm R&D) về danh mục, giá dự toán Dự án Mems và thỏa thuận, thống nhất với Đinh Minh Hiệp (cựu Trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM) về danh mục, giá dự toán Dự án Nấm.
Sau khi thiết lập “quân xanh”, hoàn thiện hồ sơ để Công ty T.S.T. trúng thầu, các bị cáo đã trình hồ sơ cho bị cáo Trần Thị Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT) ký phê duyệt.
Bị cáo Trần Thị Bình Minh vì có nhận “quà” của Hoàng Minh Bá nên đã chỉ đạo Phan Tất Thắng (cựu Phó Trưởng phòng Kinh tế, Sở KH&ĐT) hoàn thiện hồ sơ, sau đó Minh ký duyệt đơn vị trúng thầu 2 dự án nêu trên.
Hành vi của hai bị cáo Trần Thị Bình Minh và Phan Tất Thắng đã tiếp tay cho Hoàng Minh Bá và đồng phạm gây thiệt hại ngân sách hơn 39,4 tỷ đồng.
Đại diện VKS nhận định bị cáo Hoàng Minh Bá là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo.
Hai bị cáo Đinh Minh Hiệp và Ngô Võ Kế Thành có vai trò đồng phạm giúp sức, thông đồng với Bá để chỉ đạo nhân viên cấp dưới hợp thức hồ sơ đấu thầu, giúp sức cho Bá trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước.
Hành vi của các bị cáo Hoàng Minh Bá, Đinh Minh Hiệp, Ngô Võ Kế Thành và 8 bị cáo đồng phạm khác đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.
Đối với bị cáo Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM, bị cáo vì vụ lợi đã ký các quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán 2 dự án không đúng với quy định pháp luật.
Bị cáo Phan Tất Thắng đã ký các báo cáo thẩm định trái quy định để bị cáo Minh ký các quyết định phê duyệt dự án trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước.
Khi Công ty T.S.T trúng thầu, bị cáo Trần Thị Bình Minh đã nhận từ Hoàng Minh Bá tổng cộng 1 tỷ đồng; Phan Tất Thắng nhận 350 triệu đồng.
Hành vi của bị cáo Minh và Thắng đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
VKS xét thấy, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn của Nhà nước và mất trật tự an ninh xã hội nên cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, quá trình xem xét mức án đề nghị với các bị cáo, VKS cũng phân hóa vai trò của từng bị cáo, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt để đề nghị mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo.
Từ các phân tích nêu trên, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bình Minh mức án từ 7 – 8 năm tù; Phan Tất Thắng từ 4 – 5 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trước đó, bà Trình Bình Minh đã bị tuyên án 7 năm 6 tháng tù trong vụ án liên quan Công ty AIC.
Đề nghị tuyên phạt bị cáo Ngô Võ Kế Thành từ 6 – 7 năm tù; bị cáo Đinh Minh Hiệp và Hoàng Minh Bá bị đề nghị từ 8 – 9 năm tù; 8 bị cáo đồng phạm còn lại bị đề nghị từ 3-7 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, VKS đề nghị tuyên buộc bị cáo Huỳnh Minh Bá bồi thường cho 2 bị hại là Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao và Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM với tổng số tiền là hơn 39,4 tỷ đồng.
Bảo Khánh
Dự án siêu thị ở Hậu Giang: Bắt thêm cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Tiến bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, do có liên quan đến sai phạm tại dự án siêu thị và khu đa chức năng ở thị xã Long Mỹ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cựu cán bộ.
Họ gồm bị can Nguyễn Văn Tiến, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, cựu Bí thư Huyện ủy Long Mỹ (trước khi chia tách), cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; Bùi Văn Thắng, cựu Phó Chủ tịch Thường trực huyện Long Mỹ (trước khi chia tách) và Lê Hồng Cẩm, cựu Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Long Mỹ.
Cả 3 bị can bị bắt để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, do có liên quan đến sai phạm tại dự án siêu thị và khu đa chức năng ở thị xã Long Mỹ.
Cơ quan an ninh điều tra xác định bị can Nguyễn Văn Tiến trong thời gian giữ chức chủ tịch UBND huyện Long Mỹ (cũ) đã thống nhất để Bùi Văn Thắng ký văn bản cho chủ trương điều chỉnh quy chế đấu giá, giảm diện tích đấu giá quyền thuê đất đối với dự án siêu thị và khu đa chức năng tại ấp 1, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (nay là phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ), gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Hậu Giang, bị can Tiến ký văn bản cho chủ trương đầu tư xây dựng sân tennis và sân sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Công trình này nằm trên phần đất do UBND huyện Long Mỹ tự điều chỉnh giảm diện tích đấu giá quyền thuê đất, cũng như các quyết định sai phạm liên quan đến công trình này, gây thất thoát, lãng phí hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định bị can Lê Hồng Cẩm đã tham mưu cho ông Tiến ký công văn cho chủ trương và các quyết định sai phạm trên.
Liên quan đến vụ án, trước đó ngày 11/1, 3 bị can bị bắt gồm: ông Võ Văn Tỏ, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật và Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang), nguyên Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ; Lê Bá Hòa, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ và Hồ Vũ Phương, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Long Mỹ để điều tra với cùng tội danh.
Cơ quan điều tra xác định ba bị can Võ Văn Tỏ, Lê Bá Hòa, Hồ Vũ Phương đã tự ý điều chỉnh giảm diện tích đấu giá cho thuê đất trái với quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt phương án đấu giá, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.
Phạm Toàn