Giám đốc Đại học Huế bị khởi tố

Trường Đại học Huế. (Ảnh: Minh Hùng Nguyễn/Google-maps)

Giám đốc Đại học Huế – ông Lê Anh Phương bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Ngày 18/1, nhiều tờ báo Nhà nước như Tuổi trẻ, Thanh niên, Vietnam net dẫn tin từ Viện KSND TP. Huế cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Phương – Giám đốc Đại học Huế để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Tin cho hay ông Phương bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Thời điểm xảy ra vụ việc là khi ông Lê Anh Phương còn đương chức Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Phương có đơn gửi các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế thông báo về việc bản thân xin nghỉ ốm. Ông Phương ủy nhiệm cho ông Bùi Văn Lợi – Phó giám đốc Đại học Huế – quyền điều hành và giải quyết công việc của Đại học Huế trong thời gian này, theo báo Tuổi trẻ.

Ông Lê Anh Phương từng bị gửi đơn tố cáo về những sai phạm trong quản lý điều hành ở thời kỳ ông này giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Ông Lê Anh Phương (sinh ngày 20/2/1974, quê tại Quảng Bình) từng học đại học tại Trường đại học Sư phạm Huế chuyên ngành sư phạm toán, sau đó học lên thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành công nghệ thông tin. Năm 2017, ông Phương được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Ông Phương từng giữ chức phó bí thư Đảng ủy Đại học Huế, bí thư Đảng ủy – hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Tháng 7/2022, ông Lê Anh Phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo Khánh

Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị bắt

Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang). (Ảnh: Bộ Công an)

Bị can Chu Thị Thành bị điều tra về hai tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can.

4 bị can bị khởi tố về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước,” gồm Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

1 bị can bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”, là ông Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức.

2 bị can bị khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, gồm: Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại tổng hợp xăng dầu Việt Trung.

Cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với: Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.

Theo Bộ Công an, đây là kết quả của việc làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Hiện Cơ quan Điều tra đang làm rõ vụ việc.

Phạm Toàn

Related posts