
Hoa Kỳ có thể sớm mở rộng lãnh thổ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trước một đám đông ủng hộ hôm thứ Bảy (25/1). Trong những tuần gần đây, ông Trump đã bày tỏ tham vọng mở rộng lãnh thổ của Hoa Kỳ và bày tỏ sự quan tâm đến việc sáp nhập Greenland, Canada và Kênh đào Panama.
“Chúng ta có thể trở thành một quốc gia lớn hơn trong thời gian sắp tới”, ông Trump phát biểu trong một bài diễn văn tại Las Vegas hôm thứ Bảy (25/1).
“Trong nhiều năm, thậm chí trong hàng thập kỷ, chúng ta vẫn giữ nguyên kích thước đến từng mét vuông… thật ra có lẽ còn nhỏ đi”, ông Trump nói, và bổ sung thêm rằng điều này có thể “sớm” thay đổi.
Trong một cuộc điện đàm gần đây với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, ông Trump đã tỏ ra “rất cứng rắn” trong việc thúc ép Đan Mạch từ bỏ quyền kiểm soát Greenland, khiến các quan chức Đan Mạch “hoàn toàn hoang mang” theo tờ Financial Times đưa tin vào hôm thứ Sáu (24/1), trích dẫn các nguồn tin từ các quan chức châu Âu được thông báo về sự việc.
Greenland, một lãnh thổ của Đan Mạch, đã được trao quyền tự trị vào năm 1979. Hòn đảo Bắc Cực này là nơi sinh sống của khoảng 60.000 người và là nơi đặt căn cứ Pituffik của Hoa Kỳ.
Các nhà lãnh đạo ủng hộ độc lập của Greenland cùng các quan chức Đan Mạch đã kiên quyết bác bỏ đề nghị mua lại Greenland của ông Trump. Trong khi Thủ tướng Thuỵ Điển Frederiksen được cho là đã đề xuất mở rộng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trên hòn đảo và tăng cường hợp tác khai thác khoáng sản, theo tờ Financial Times.
Ông Trump lần đầu tiên đưa ra ý tưởng mua lại Greenland trong nhiệm kỳ Trump đầu tiên vào năm 2019, nhưng bị cả các quan chức Đan Mạch và Greenland từ chối. Vào tháng trước, ông Trump nói rằng “sở hữu và kiểm soát Greenland là điều hoàn toàn cần thiết” đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Ngoài Greenland, ông Trump cũng đề cập đến việc giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama, vốn được Hoa Kỳ quản lý cho đến năm 1999. Ông Trump bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với tuyến đường thương mại quan trọng này. Tổng thống Panama Jose Mulino đã cam kết sẽ chống lại bất kỳ ý định tiếp quản nào và bác bỏ việc tuyến đường thủy quan trọng này đang nằm dưới sự kiểm soát của nước ngoài.
Ông Trump đã nhiều lần lập luận rằng Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, đồng thời hứa hẹn các khoản giảm thuế và lợi ích khác cho công dân Canada nếu điều này xảy ra. Tuy nhiên, ông Trump cũng cáo buộc Canada là một đối tác thương mại tồi và đe dọa áp đặt các mức thuế quan cao đối với hàng hóa của Canada.
Vào đầu tháng Một, ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự đối với Greenland và Panama, tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần cả hai khu vực này vì “an ninh kinh tế”. Tuy nhiên, tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ khẳng định rằng ông sẽ chỉ sử dụng “áp lực kinh tế” đối với Canada.
Thiên Vân, theo RT