Trung Quốc phản bác tuyên bố COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm của CIA

Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. (Ảnh: Website chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Sau khi Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) đưa tin hôm 25/1 rằng đợt bùng phát virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) có nhiều khả năng bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm, phía Trung Quốc cho biết khả năng này là “cực kỳ nhỏ”.

Hôm thứ Hai (27/1), bà Mao Ninh – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết: “Kết luận khoa học có thẩm quyền mà nhóm chuyên gia chung của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra, dựa trên cuộc khảo sát tại chỗ các phòng thí nghiệm có liên quan ở Vũ Hán, rằng khả năng COVID rò rỉ từ phòng thí nghiệm là rất nhỏ.“

Tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Mao Ninh nhấn mạnh: “Điều này đã được cộng đồng quốc tế và cộng đồng khoa học công nhận rộng rãi.“

Hôm thứ Bảy (25/1), một phát ngôn viên của CIA cho biết, cơ quan này đánh giá rằng đợt bùng phát COVID-19 có nhiều khả năng bắt nguồn từ phòng thí nghiệm hơn là ngoài tự nhiên.

AFP cho biết, lập trường của CIA được đưa ra sau khi giám đốc CIA mới John Ratcliffe được Thượng viện xác nhận hôm thứ Năm (23/1), khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Vào thứ Bảy (25/1), người phát ngôn của CIA nói rằng dựa trên các báo cáo có sẵn, CIA kết luận rằng khả năng đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nhiều hơn là từ nguồn gốc tự nhiên.

Hôm thứ Hai (27/1), bà Mao Ninh nhấn mạnh: “Hoa Kỳ nên ngừng lợi dụng vấn đề tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh, nhằm chính trị hóa, đồng thời ngừng bôi nhọ và cáo buộc các nước khác.“

Bà cũng cho biết: “Chính quyền Hoa Kỳ phải chủ động chia sẻ dữ liệu về các trường hợp nghi ngờ đầu tiên với WHO.”

Trong tuyên bố về đánh giá mới, CIA cũng viết rằng họ vẫn tiếp tục đánh giá các kịch bản liên quan đến nghiên cứu và nguồn gốc tự nhiên của đại dịch COVID-19.

CIA cũng cho biết kết luận này không dựa trên bằng chứng mới mà dựa trên phân tích mới về sự lây lan của virus, đặc tính khoa học của nó cũng như hoạt động và điều kiện của các phòng thí nghiệm virus học Trung Quốc.

Ông Ratcliffe cho biết, việc giải mật phân tích của CIA nhằm khôi phục lòng tin vào các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật Hoa Kỳ, gồm cả CIA.

Đại dịch COVID-19 đã giết chết 1 triệu người Mỹ, tác động đáng kể đến trong nước và địa chính trị, và thế giới vẫn đang vật lộn với hậu quả của nó.

Bình Minh

Related posts