Tác giả: Marina Mai
Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ
16-2-2025
Tóm tắt: Có thể sẽ rất khó khăn để đắc cử trực tiếp (*) tại Lichtenberg. Đây cũng là lý do vì sao ứng cử viên của đảng AfD, [bà Beatrix] von Storch đang nỗ lực giành phiếu bầu của những người Việt mang quốc tịch [Đức].

Berlin taz | Nhận thức của công chúng về Trung tâm Đồng Xuân ở Lichtenberg rất khác nhau. Cho tới nay, chợ châu Á lớn nhất của Đức vẫn chưa liên quan gì với đảng AfD.
Hôm thứ Bảy, AfD đã mời mọi người đến tham dự sự kiện vận động tranh cử tại trung tâm này. Beatrix von Storch, người muốn giành được phiếu bầu cử trực tiếp tại Lichtenberg, đã mang theo quân tiếp viện: Anna Nguyen, người đại diện cho đảng AfD tại quốc hội tiểu bang Hessen, có cha mẹ đến Đức với tư cách là người tị nạn từ Việt Nam, cũng đã đi cùng.
Việc này không tránh khỏi sự phản đối. Khoảng 250 thanh niên, chủ yếu là người gốc Việt, đã đến tham dự sự kiện phản đối trong cơn bão tuyết. Huong Nguyen, một chuyên gia tư vấn quan hệ công chúng sinh ra ở Đức, cho biết: “Chúng tôi chỉ biết về sự kiện này vào thứ Ba và nhanh chóng tổ chức cuộc phản đối”. Cô [Huong] cho biết, thế hệ người Đức gốc Việt thứ hai mong muốn không từ bỏ không gian cho đảng AfD tại Trung tâm Đồng Xuân. Trong số đó có những người chưa bao giờ tham gia biểu tình.
Tuy nhiên, đại diện của thế hệ cha mẹ, tức là những người Việt Nam di cư từ Việt Nam và những người điều hành các nhà hàng và cửa hàng ở Trung tâm Đồng Xuân, chỉ là một số ít trong số những người biểu tình. Các nhóm Đảng Xanh Lá Cây, Cánh Tả và Antifa đã tham gia cuộc biểu tình. Các biểu ngữ bằng tiếng Đức và tiếng Việt được giương cao để phản đối đảng AfD, đặc biệt chống lại nghị sĩ bang Hessen, người mà những người biểu tình từ chối quyền được lên tiếng thay mặt cho cộng đồng. “Những người họ NGUYEN thực thụ không bao giờ bỏ phiếu cho những kẻ phát xít”, một biểu ngữ viết, ám chỉ đến cái họ phổ biến của người Việt Nam là Nguyễn, mà vị nghị sĩ Hessen này cũng mang.
Cảnh sát hiện diện đông đảo
Một lực lượng cảnh sát đông đảo đã ngăn cách quầy AfD với những người biểu tình. Cảnh sát đặt nó ở một bãi đậu xe trước một tấm biển quảng cáo lớn mà phe cánh tả đang quảng cáo bằng tiếng Việt để kêu gọi cử tri. Cách đó vài mét, có một tấm áp phích tranh cử của đảng CDU (Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức), cũng bằng tiếng Việt.
Một số thương gia ở các tòa nhà lớn bên cạnh tò mò theo dõi sự việc từ xa. Tại sao lại có nhiều cảnh sát ở đó thế? “Không, điều đó không làm tôi bận tâm”, một nhân viên nhà hàng lịch sự trả lời. Vẫn không rõ anh ta có biết lý do vì sao cảnh sát có mặt ở đó hay không. Hầu như không ai khác đến quầy của AfD ngoài các thành viên của đảng AfD, vệ sĩ của họ và một số đại diện báo chí.
Ban quản lý trung tâm chợ châu Á đã tách mình ra khỏi sự kiện AfD. Ông Thanh Dong Nguyen, đại diện ban quản lý nói: “Trung tâm Đồng Xuân là nơi gặp gỡ mang đậm tính khoan dung, quốc tế và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi phản đối mọi hình thức loại trừ, chủ nghĩa dân tộc và phân biệt chủng tộc”. Tuy nhiên, các sự kiện chính trị cũng được phép diễn ra trên tài sản tư nhân mà công chúng được phép tới, vì vậy ban quản lý trung tâm phải chấp nhận quầy của AfD. Trung tâm đã tặng 200 chai nước cho những người phản đối, nhưng nhu cầu về chúng khá thấp do nhiệt độ xuống mức đóng băng.
Đối với Stephan Knaute thuộc đảng AfD Lichtenberg, người gốc Việt là nhóm mục tiêu quan trọng, ông nói với TAZ. Ứng cử viên của ông, [Beatrix] von Storch, đang trong cuộc đua sát nút với Ines Schwerdtner từ đảng Cánh Tả để được giành chức vụ trực tiếp quan trọng này. Theo các cuộc thăm dò, ứng cử viên Denny Freymark của đảng CDU đang bám sát phía sau. Phải chăng người gốc Việt là yếu tố quyết định ở đây?
Năm 2022, có 12.500 người gốc Việt sinh sống ở quận phía Đông. Điều này khiến nơi đây trở thành thành phố có nhiều người gốc Việt nhất, không chỉ ở Berlin mà còn ở cả nước Đức. Tuy nhiên, vào năm 2022 chỉ có khoảng 3.000 người trong số họ có quốc tịch Đức. Không có số liệu mới hơn, nhưng kể từ mùa hè năm ngoái, nhiều người Việt đã trở thành công dân mang quốc tịch Đức ở Berlin, được phép bỏ phiếu lần đầu tiên và hầu hết họ không có đảng phái cố định.
Vì vậy, việc vận động ở Trung tâm Đồng Xuân là một ý tưởng có lợi ích. Trong khi đại diện của thế hệ thứ hai chủ yếu nằm ở quang phổ đảng Xanh Lá Cây và Cánh Tả thì bức tranh của thế hệ đầu tiên lại không rõ nét. Nhiều người tuyên bố sẽ không bỏ phiếu, một số là thành viên của SPD, đảng Cánh tả và đảng CDU. Nhưng quan điểm của AfD cũng gây được tiếng vang với một số người: Ví dụ, có quá nhiều người nhập cư theo đạo Hồi, rằng đất nước đang quá tải với họ và rằng phương tiện truyền thông Đức chỉ toàn đưa tin dối trá.
Từ Trung tâm Đồng Xuân, đoàn tùy tùng của đảng AfD di chuyển đến Eastgate ở Marzahn. Không giống như ở Chợ châu Á, khán giả có thiện cảm đã vỗ tay cho bài phát biểu của họ.
_________
Chú thích của người dịch:
(*) Đắc cử trực tiếp: Trong các cuộc bầu cử quốc hội liên bang hay tiểu bang, có hai cách để trở thành đại biểu. Hoặc qua phiếu 2 theo thứ tự trong danh sách của đảng. Hoặc người được nhiều phiếu 1 nhất trong khu vực bầu cử của mình. (Trường hợp ngoại lệ, khi số người đắc cử trực tiếp nhiều hơn số người trong đảng được vào theo như phiếu 2, thì họ có thể sẽ không được đắc cử trực tiếp).