
Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng cơ chế “tự công bố sản phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp” để sản xuất, kinh doanh hàng giả.
Tiến độ điều tra các vụ sữa giả, thuốc giả
Chiều ngày 6/5, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, ông Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã trả lời báo chí về tiến độ điều tra các vụ sữa giả, thuốc giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng. Ông Tuyên nói về ba vụ án chính.
Về vụ sản xuất, buôn bán sữa bột giả với số lượng lớn tại TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT, Bộ Công an) đã khởi tố và bắt tạm giam 15 người để điều tra về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ.
Về vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh tại tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, TP khác, ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và khởi tố 14 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.
Về vụ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech thực hiện, ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can, gồm: Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc công ty; Vương Thị Hoa; Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà, những người phụ trách kế toán công ty từ năm 2021 đến nay. Các bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo điều tra, bị can Phạm Vũ Khiêm đứng đầu việc yêu cầu Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà lập hai hệ thống sổ sách kế toán.
Một hệ thống dùng để kê khai thuế, thể hiện số lượng hàng hóa sản xuất, kinh doanh ít hơn thực tế. Hệ thống còn lại theo dõi chi tiêu nội bộ, ghi đầy đủ số hàng hóa sản xuất, kinh doanh và số tiền thu được không kê khai thuế, với tổng cộng hơn 121 tỷ đồng ngoài sổ sách.
Điều này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hai sản phẩm bảo vệ sức khỏe MEDI KID CALCIUM K2 và Ăn ngon BABY SHARK của Công ty Herbitech là hàng giả. Cơ quan điều tra đã thu giữ 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty này có dấu hiệu hàng giả và đang chờ kết quả giám định.
Nguyên nhân 600 nhãn sữa giả tồn tại 4 năm
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết vụ việc gần 600 nhãn sữa giả được bán công khai suốt 4 năm là rất nghiêm trọng, đặc biệt vì các sản phẩm này liên quan đến trẻ nhỏ và người bệnh, những người cần chế độ dinh dưỡng đặc biệt.
Ông Thuấn lý giải các tổ chức, cá nhân đã lợi dụng cơ chế tự công bố sản phẩm theo Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP để sản xuất, kinh doanh sản phẩm kém chất lượng.
Theo quy định, thực phẩm bổ sung được phép tự công bố, trong khi thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng trẻ em phải đăng ký bản công bố sản phẩm. Cơ chế tự công bố nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng để trục lợi.
Các tổ chức này hoạt động tinh vi, thành lập nhiều công ty trong một hệ sinh thái để phân tán sự chú ý của người tiêu dùng, đồng thời tự tạo danh tiếng cho sản phẩm để đánh lừa người mua.
“Đây là vi phạm đạo đức kinh doanh nghiêm trọng, các tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã phối hợp thiết lập đường dây có tổ chức để trục lợi trong thời gian dài”, ông Thuấn nói.
Sau khi phát hiện vụ việc, Bộ Y tế đã yêu cầu các tỉnh, TP rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa bột là hàng giả. Bộ cũng khuyến cáo người dân không sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được điều tra cho đến khi có kết luận cuối cùng. Đồng thời, Bộ Y tế phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an để xử lý các vi phạm.
Giải pháp siết chặt quản lý thực phẩm giả
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ góp ý với Chính phủ và trình Quốc hội sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, đồng thời trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Bộ cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực phẩm dinh dưỡng, tăng cường hậu kiểm và công khai thông tin đến người dân.
Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan để tăng chế tài xử phạt, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn.
Kiểm soát quảng cáo thực phẩm chức năng
Liên quan đến việc người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật về thực phẩm chức năng, ông Thuấn thừa nhận tình trạng này khá phổ biến, gây nhầm lẫn cho người dân.
Các hành vi vi phạm gồm: quảng cáo thực phẩm chức năng khi chưa được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận; quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh; hoặc quảng cáo sai sự thật về công dụng, chất lượng sản phẩm.
Từ năm 2022 đến nay, Bộ Y tế đã xử lý hàng chục vụ vi phạm, chuyển hàng trăm đường link vi phạm cho cơ quan chức năng xử lý và thường xuyên gửi công văn đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp xử lý vi phạm của diễn viên, người nổi tiếng trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Tuy nhiên, việc xử lý gặp khó khăn do khó xác định người vi phạm trên Internet, đặc biệt với các website sử dụng tên miền quốc tế và không công khai danh tính.
Để giải quyết, Bộ Y tế sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và quảng cáo thực phẩm chức năng về quy định pháp luật.
Bộ cũng sẽ thúc đẩy đạo đức kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo thực phẩm chức năng, đồng thời nâng cao nhận thức người dân để tránh nhầm lẫn thực phẩm chức năng với thuốc chữa bệnh. “Bộ sẽ yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ tuân thủ quy định đạo đức nghề nghiệp và không tham gia quảng cáo vi phạm. Đây là trách nhiệm của đội ngũ y tế đối với cộng đồng”, ông Thuấn nhấn mạnh.
Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để quản lý website và mạng xã hội, với Bộ Công Thương để quản lý thương mại điện tử, và với Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để kiểm soát hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng.
Bộ cũng sẽ hoàn thiện chính sách pháp luật, tập trung sửa đổi Luật An toàn thực phẩm để yêu cầu thực phẩm bổ sung phải đăng ký công bố và xác nhận nội dung quảng cáo, đồng thời quy định quản lý quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt với hình thức livestream hoặc các dịch vụ có doanh thu.
Minh Long
Cô giáo tử vong trên đường tới trường: Nghi phạm là chồng cũ

Sau 6 giờ gây án, nghi phạm sát hại nữ giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ.
Công an tỉnh Gia Lai cho hay vào khoảng 7h ngày 5/5/2025, Công an xã Sơn Lang nhận được tin báo của người dân về việc tại đoạn đường liên xã (thuộc làng Srắt, xã Sơn Lang) có một người phụ nữ nằm bất tỉnh bên lề đường, trên người có nhiều vết máu, bên cạnh là chiếc xe máy và một con dao tự chế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.
Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.M. (SN 1991, trú tại xã Kông Bờ La, huyện Kbang), là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong).
Nguyên nhân tử vong do bị dao đâm nhiều nhát, mất máu dẫn đến tử vong. Trên người nạn nhân không bị mất tài sản, bên cạnh có một con dao nhọn dài khoảng 40cm, loại tự chế. Hiện trường gây án là nơi hoang vắng, ít người qua lại.
Cơ quan điều tra đưa ra nhận định ban đầu rằng hung thủ có khả năng là người thân quen với nạn nhân nên nắm được lịch trình di chuyển, động cơ vì mâu thuẫn cá nhân.
Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định anh Đinh Tóc (SN 1991, trú tại làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang) chồng cũ của chị M. là nghi phạm.
Qua kêu gọi, khoảng 14h30 cùng ngày, Tóc đã đến cơ quan Công an trình diện, đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh cho biết theo lời khai của nghi phạm, ngày 4/5, người này thuê xe ô tô tính đi TP. Quy Nhơn và hứa với con (đang sống cùng chị M.) sáng hôm sau sẽ chở đi học. Rạng sáng ngày 5/5, Tóc điều khiển xe ô tô đến nhà chị M. như đã hẹn thì chị M. đã chở con đi trước nên Tóc đuổi theo.
Khi đến khu vực Hạt Kiểm lâm Kbang (thuộc xã Nghĩa An), Tóc đuổi kịp, yêu cầu chị M. dừng xe, rồi đưa con lên ô tô. Cả 2 cùng đi đến trường của con. Khi đến đoạn đường thuộc làng Srắt, xã Sơn Lang, Tóc dừng xe để chị M. đưa con vào trường thì cả 2 nảy sinh mâu thuẫn do trước đó, Tóc nghe con nói chị M. đang quen người đàn ông khác nên ghen tuông, ngăn cấm. Chị M. không đồng ý, phản ứng lại thì bị Tóc đánh.
Tóc quay lại xe ô tô lấy con dao (dài khoảng 40 cm, dùng để chặt mía) để sẵn từ tối hôm trước đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng của chị M. khiến nạn nhân tử vong.
Tóc rời khỏi hiện trường, trả xe ô tô, dùng xe máy chở con đi thị xã An Khê, gửi con tại tiệm gara ô tô ven đường rồi quay lại huyện Kbang nuôi ý định bỏ trốn thì bị lực lượng công an truy xét, thuyết phục ra đầu thú.
Được biết, giáo viên Đ.T.M. mới chuyển về trường từ năm 2021. Do quãng đường di chuyển khá xa, khoảng 70 km từ nhà đến trường, nên chị M. thường đưa con trai đến gửi nội trú tại khu tập thể của trường rồi vào dạy.
Minh Sơn