Tổng thống Putin công bố nhóm đàm phán Nga-Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladirmir Putin, trả lời phỏng vấn hôm 19/12/2024

Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối ngày thứ Tư (14/5) đã công bố phái đoàn của nước này tham gia các cuộc đàm phán được đề xuất với Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Năm (15/5).

Đoàn đám phán của Nga sẽ do trợ lý tổng thống, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu. Ông Medinsky cũng là người đứng đầu phía Moskva trong các cuộc đàm phán với Kiev vào năm 2022. Phái đoàn cũng bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Nga, ông Igor Kostyukov.

Ông Vladimir Medinsky hiện là chủ tịch của Hiệp hội Lịch sử Quân sự Nga, một tổ chức có nhiệm vụ nghiên cứu và thúc đẩy vai trò của đất nước trong nhiều cuộc xung đột khác nhau, bao gồm Thế chiến I và Thế chiến II, cũng như ủy quyền xây dựng các đài tưởng niệm chiến tranh. Ông Medinsky đã viết một loạt sách nhằm mục đích khám phá và vạch trần những gì ông mô tả là “huyền thoại” tiêu cực về lịch sử Nga.

Vào tháng 12/2024, ông Medinsky từng nhấn mạnh rằng Ukraine có cơ hội thực sự để đạt được thỏa thuận hòa bình vào mùa xuân năm 2022 nhưng đột ngột “hủy bỏ mọi thỏa thuận” và rút khỏi các cuộc đàm phán.

Ngoài các nhà đàm phán, Tổng thống Putin cũng đã công bố một nhóm chuyên gia cũng sẽ tham gia cuộc hội đàm với Ukraine. Nhóm này bao gồm một số quan chức quân sự và dân sự cấp cao, cũng như các nhà ngoại giao.

Trước đó trong cùng ngày thứ Tư (14/5), các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin Tổng thống Zelensky sẽ đến Istanbul cùng với một số quan chức cấp cao, bao gồm cả chánh văn phòng tổng thống, ông Andrey Yermak, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Ngoại trưởng Andrey Sibiga. Tuy nhiên, thành phần chính xác của nhóm đàm phán dự kiến sẽ do ông Zelensky quyết định trực tiếp ngay tại Istanbul.

Vào Chủ Nhật (11/5), Tổng thống Nga Putin đã đề nghị nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine, tuyên bố rằng chỉ có đàm phán mới có thể dẫn đến “một số loại lệnh đình chiến mới và lệnh ngừng bắn mới“.

“Chúng tôi quyết tâm đàm phán nghiêm túc với Ukraine. Mục tiêu của các cuộc đàm phán là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đạt được hòa bình lâu dài theo quan điểm lịch sử”, tổng thống Nga cho biết.

Đề xuất này ban đầu nhập phải phản ứng trái chiều từ Ukraine và các quốc gia Tây Âu hỗ trợ Kiev, họ tiếp tục nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải diễn ra sau khi thực hiện ít nhất 30 ngày ngừng bắn. Tuy nhiên, sau khi đề xuất đàm phán được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ủng hộ, ông Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với tổng thống Nga “trực tiếp” tại Istanbul.

Tổng thống Trump ban đầu đã bày tỏ ý định sẽ trực tiếp tới Istanbul tham gia đàm phán. Nhưng, theo CNN dẫn nguồn tin từ hai quan chức Nhà Trắng giấu tên, ông Trump không có kế hoạch đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5.

Thông báo của Điện Kremlin về nhóm đàm phán đã vấp phải sự thất vọng rõ ràng ở Kiev.

Trợ lý của ông Zelensky, ông Mikhail Podoliak đã công kích cá nhân ông Medinsky, tuyên bố quan chức Nga này không phải là người phù hợp để thảo luận về “các vấn đề cơ bản”.

“Không, tất nhiên là không, không phải là định dạng [đàm phán] kiểu đó. Tổng thống không thể gặp, đặc biệt là với Medinsky – tình hình sẽ không hoàn toàn rõ ràng”, ông Podoliak tuyên bố.

“Nếu không có [Tổng thống] Putin, chắc chắn sẽ không có cuộc đàm phán nào. [Tổng thốngZelensky] sẽ đưa ra quyết định, liệu có bất kỳ cuộc đàm phán nào hay không. Nhưng sau đó [những cuộc đàm phán này] chắc chắn sẽ không ở cấp độ [của ông ấy]”, ông Podoliak khẳng định.

Ông Zelensky trước đó đã tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng cho “bất kỳ định dạng đàm phán nào” để chấm dứt chiến tranh với Nga. Ông nói thêm rằng các bước tiếp theo của Ukraine sẽ phụ thuộc vào người đại diện cho Nga trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Danh sách các quan chức cấp cao của Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới với Ukraine tại Istanbul:

Thành viên phái đoàn:

• Vladimir Medinsky – Trợ lý Tổng thống (Trưởng đoàn)

• Mikhail Galuzin – Thứ trưởng Ngoại giao

• Igor Kostyukov – Tổng cục trưởng Tổng cục Tham mưu

• Alexander Fomin – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Các chuyên gia hỗ trợ:

• Andrey Zorin (Tổng tham mưu, Tổng cục Thông tin)

• Ekaterina Podobreveskaya (Văn phòng Tổng thống, Chính sách Nhân đạo)

• Alexander Polishchuk (Bộ Ngoại giao, Các vấn đề CIS)

• Vladimir Shevtsov (Bộ Quốc phòng, Hợp tác Quân sự Quốc tế)

Hải Đăng

Related posts