Tổng thống Zelensky kiên quyết bác bỏ mọi nhượng bộ lãnh thổ đối với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Kiev vào ngày 04 tháng 4 năm 2025. (Ảnh: ROMAN PILIPEY/AFP qua Getty Images)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kiên quyết bác bỏ mọi nhượng bộ lãnh thổ đối với Nga, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara vào ngày thứ Năm (15/5).

Moskva trước đó đã tuyên bố rằng việc trao trả các khu vực mới sáp nhập vào Nga — bao gồm Kherson, Zaporozhye, Donetsk và Lugansk, không phải là vấn đề có thể đưa ra để thương thuyết.

“Bán đảo Crimea là lãnh thổ của Ukraine, và sẽ luôn là như vậy”, ông Zelensky tuyên bố, đồng thời khẳng định thêm rằng điều này cũng áp dụng đối với các vùng lãnh thổ khác mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. “Chúng tôi không thể bàn luận về các vấn đề lãnh thổ — điều đó sẽ vi phạm Hiến pháp của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Crimea, nơi đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và xin gia nhập Liên bang Nga ngay sau cuộc chính biến do phương Tây hậu thuẫn tại Kiev vào năm 2014. Donetsk và Lugansk chủ yếu là người nói tiếng Nga, cùng với Kherson và Zaporozhye, cũng đã tổ chức trưng cầu dân ý và đi theo con đường tương tự Crimea vào tháng 9 năm 2022. Ukraine và các quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev lên án mạnh mẽ các cuộc trưng cầu dân ý đó, coi đó là dàn dựng.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố với tạp chí Time hồi tháng Tư rằng “Crimea sẽ ở lại với Nga”, và cho rằng Tổng thống Zelensky cũng hiểu rõ điều đó. Theo một số nguồn tin, bản kế hoạch hòa bình mà ông Trump đề xuất bao gồm việc đóng băng tình trạng xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại và công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea.

Vào ngày thứ Tư (14/5), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron — người đã tham gia hội đàm với ông Zelensky tại Kiev hôm 10 tháng 5 — phát biểu rằng “ngay cả chính người Ukraine cũng đủ sáng suốt để thừa nhận rằng… họ không có khả năng thu hồi toàn bộ những [vùng đất] đã bị Nga chiếm đóng kể từ năm 2014”.

Vào cuối tháng Tư, ông Zelensky thừa nhận rằng “Ukraine hiện không có đủ vũ khí để giành lại bán đảo Crimea bằng vũ lực”. Tuy nhiên, ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng các biện pháp cấm vận và áp lực ngoại giao liên tục đối với Nga có thể tạo tiền đề cho những cuộc thảo luận trong tương lai về “các vấn đề lãnh thổ”.

Moskva và Kiev đều đã cử phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần rồi đưa ra đề nghị nối lại đối thoại trực tiếp nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Ban đầu, ông Zelensky đã bác bỏ khả năng đàm phán trừ khi Moskva chấp thuận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày. Tuy nhiên, ông Zelensky đã thay đổi lập trường sau khi Tổng thống Trump công khai kêu gọi Kiev tham gia đối thoại.

Điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn kéo dài nào cũng sẽ bị Ukraine lợi dụng để tập hợp lại lực lượng đang bị tổn thất và tiếp tục chiến dịch động viên quân sự.

Thiên Vân, theo RT

Marco Rubio: Thượng đỉnh Trump-Putin là cách duy nhất để kết thúc chiến tranh Nga-Ukraine

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio phát biểu trong buổi họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, Vương Quốc Bỉ vào ngày 4 tháng 4 năm 2025. (Ảnh: JACQUELYN MARTIN / POOL / AFP qua Getty Images)

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm thứ Năm (15/5) cho biết, một cuộc hội kiến giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin là phương cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến tại Ukraine.

Nga và Ukraine dự kiến sẽ có cuộc gặp vào ngày thứ Sáu (16/5) tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên phía Nga chỉ cử các viên chức cấp thấp tham dự các cuộc đàm phán. Ông Rubio cho biết ông không đặt nhiều kỳ vọng vào việc những cuộc đàm phán như này sẽ tạo ra bất kỳ điều gì thiết thực, và ông cũng dự định sẽ có buổi tiếp xúc với phái đoàn Ukraine vào ngày thứ Sáu (16/5), theo The Hill.

Ông Rubio, chính trị gia hiện cũng đang giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia, cho hay Tổng thống Trump đang ngày càng mất kiên nhẫn và mong muốn cuộc chiến kéo dài ba năm giữa Nga và Ukraine sớm chấm dứt.

“Cách duy nhất để có một bước đột phá [là thông qua cuộc gặp] giữa Tổng thống Trump và [Tổng thống] Putin”, ông Rubio phát biểu với giới ký giả, đồng thời nói thêm rằng sẽ không có gì mang tính xây dựng xảy ra nếu đôi bên không trực tiếp đối thoại.

Tổng thống Trump cho biết ông không ngạc nhiên trước việc ông Putin không muốn tham dự cuộc đàm phán, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã liên tục thúc giục nhà lãnh đạo Nga tham gia.

“Thực ra tôi từng nói: ‘Tại sao ông ấy [Putin] phải đến nếu tôi không đến?’ Tôi có thể đến, nhưng tôi không dự định đến, và tôi đã nói: ‘Tôi không nghĩ ông ấy sẽ đi nếu tôi không đi’”, ông Trump phát biểu tại Qatar.

Theo The Hill, ông Rubio cho biết Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng hội kiến với Tổng thống Putin.

Thiên Vân

Related posts