Nga phóng gần 500 UAV tầm xa vào Ukraine

Không quân Ukraine nói Nga phóng 472 UAV tự sát tầm xa nhằm vào nước này, đánh dấu cuộc tấn công UAV trong đêm lớn nhất từ trước tới nay.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga hôm nay tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng nhằm vào nước này bằng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K, cùng 472 máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 và phi cơ mồi nhử.

“Hướng tấn công chính là tỉnh Kharkov, Sumy, Zhytomyr, Odessa, Donetsk, Dnipro và Zaporizhzhia. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 tên lửa Kh-101, Iskander-K và 210 UAV tự sát, trong khi 172 phi cơ mồi bẫy bị gây nhiễu và lạc đường”, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho hay.

Thông báo cho thấy dường như quân đội Ukraine đã để lọt cả 3 tên lửa Iskander-M, một tên lửa hành trình và 90 UAV tự sát. Đợt tấn công diễn ra lúc rạng sáng, nhưng thông tin chỉ được giới chức Ukraine công bố vào buổi tối. Chưa rõ mục tiêu của đòn tập kích và thiệt hại trong sự việc.

Một khu chung cư bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV vào Bilozerske, Ukraine ngày 30/5. Ảnh: AFP
Một khu chung cư bốc cháy sau cuộc không kích nhằm vào Ukraine ngày 30/5. Ảnh: AFP

Đây là cuộc tập kích có số lượng UAV nhiều nhất nhằm vào Ukraine từ trước đến nay, diễn ra chỉ một tuần sau khi Nga tiến hành chiến dịch tấn công hiệp đồng quy mô lớn trong ba ngày liên tiếp.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Một năm trước, Nga triển khai 30 UAV tấn công Ukraine trong một đêm là điều hiếm thấy. Giờ đây, Nga đang dùng hàng trăm UAV trong mỗi đợt tấn công để áp đảo hệ thống phòng không Ukraine.

Chiến thuật “dội mưa lửa” của Nga đang đẩy Ukraine vào tình thế vô cùng khó khăn. Nếu các cuộc đàm phán ngừng bắn thất bại, Nga nhiều khả năng sẽ tăng cường tập kích trong thời gian dài, trong khi các đơn vị phòng không Ukraine sẽ phải chắt chiu đạn dược khi nguồn viện trợ từ phương Tây ngày càng hạn chế.

Các chiến dịch tập kích của Nga được tăng cường từ đầu năm, với những thay đổi rõ rệt về khí tài và chiến thuật. Tên lửa đạn đạo, vốn rất khó đánh chặn, hiện là vũ khí chính trong các cuộc không kích, bên cạnh những thế hệ UAV tấn công mới, nguy hiểm hơn và sở hữu các tính năng ẩn mình hiện đại hơn.

Thách thức lớn nhất với phòng không Ukraine nằm ở số lượng khí tài mà đối phương nhắm về phía họ. Năm ngoái, Nga sản xuất trung bình khoảng 300 UAV tầm xa mỗi tháng. Hiện tại, họ chỉ mất chưa đầy ba ngày để cho ra lò số lượng tương tự.

Theo tình báo quân sự Ukraine, một số tài liệu cho thấy Nga dự định tăng sản lượng UAV lên 500 chiếc mỗi ngày, đồng nghĩa các đợt tấn công với 1.000 chiếc hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong tương lai.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)

Ukraine tập kích loạt căn cứ không quân chiến lược Nga

Quan chức Ukraine nói nước này đã tiến hành cuộc tấn công lớn bằng UAV nhằm vào loạt căn cứ Nga, tuyên bố phá hủy 40 máy bay chiến lược.

Reuters hôm nay dẫn lời quan chức giấu tên thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng nước này đã tiến hành chiến dịch tập kích vào sâu trong hậu phương Nga, tuyên bố cuộc tấn công đã phá hủy 40 máy bay chiến lược của Nga gồm oanh tạc cơ Tu-22M3 và Tu-95MS, cùng phi cơ cảnh báo sớm A-50.

Video được chia sẻ cho truyền thông cho thấy thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) của Ukraine bay trên bãi đỗ của một căn cứ, bên dưới là ít nhất 4 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS đang bốc cháy. “Đây là hình ảnh sân bay Belaya ở tỉnh Irkutsk của Nga”, nguồn tin nói khi công bố video.

Hình ảnh được cho là các máy bay Nga bị phá hủy trong đòn tập kích của Ukraine vào tỉnh Irkutsk ngày 1/6.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã sử dụng drone FPV tấn công sân bay quân sự ở các tỉnh Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur.

“Tại Murmansk và Irkutsk, drone FPV được phóng từ khu vực ngay gần các căn cứ đã khiến một số phi cơ bị bốc cháy. Những cuộc tấn công ở Ivanovo, Ryazan và Amur đã bị đẩy lùi. Các đám cháy đã được dập tắt và không có thương vong. Một số nghi phạm liên quan cũng bị bắt”, cơ quan này cho hay.

Các tài khoản mạng xã hội có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga nói rằng drone FPV được Ukraine giấu trong xe tải và triển khai bất ngờ từ khu vực gần sân bay, khiến lực lượng phòng thủ không kịp đối phó.

Vụ tấn công xảy ra cùng ngày 3 cây cầu đường sắt và đường bộ ở tỉnh Bryansk và Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, bị sập và khiến ít nhất 7 người chết, 69 người bị thương. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga sau đó khẳng định các vụ sập cầu đều do thuốc nổ, gọi đây là “những vụ tấn công khủng bố”.

Vị trí tỉnh Irkutsk của Nga. Đồ họaL: Britannica
Vị trí tỉnh Irkutsk của Nga. Đồ họa: Britannica

Loạt sự kiện diễn ra chỉ một ngày trước khi phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến đàm phán trực tiếp lần thứ hai ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết phái đoàn Ukraine sẽ có mặt tại cuộc họp, sau nhiều ngày Kiev chưa cam kết tham dự đàm phán và nói rằng họ cần xem xét đề xuất từ Moskva trước.

Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky dự kiến công bố biên bản ghi nhớ về các điều kiện ngừng bắn trong cuộc gặp lần này. Nga được cho là có thể tiếp tục yêu cầu Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ mà Moskva tuyên bố sáp nhập cuối năm 2022, từ bỏ mong muốn gia nhập NATO và phương Tây phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chủ chốt nhằm vào Nga.

Huyền Lê (Theo Reuters, Pravda, AFP)

Related posts