
Bà Nguyễn Thị Cẩm Thu bị tuyên 11 năm tù vì nhận 2.5 tỷ đồng hối lộ để chi trả viện phí điều trị ung thư.
Ngày 25/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM cho biết đã mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bà Nguyễn Thị Cẩm Thu (SN 1972), cựu Chánh tòa Hành chính TAND tỉnh Kiên Giang, 11 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, bà Thu được phân công giải quyết hai vụ án hành chính, trong đó người khởi kiện là bà Trần Thị H. và bà Đỗ Hồng P., còn người bị kiện là UBND tỉnh Kiên Giang.
Trong quá trình xử lý, bà Thu đã đòi và nhận 2.5 tỷ đồng từ bà Trần Thị H. để chi trả viện phí điều trị ung thư.
Quá trình điều tra, bà Thu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và đã hoàn trả 2,5 tỷ đồng cùng 100 triệu đồng được xem là tiền lãi.
Tại phiên sơ thẩm vào tháng 3/2025, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bà Thu 15 năm tù. Sau khi kháng cáo, bà Thu xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe và ủy quyền cho luật sư bào chữa tại phiên phúc thẩm ngày 25/6.
HĐXX nhận định hành vi của bà Thu là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tư pháp và niềm tin của người dân vào sự công bằng của tòa án.
Tuy nhiên, tòa ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc bà Thu thành khẩn khai báo, hoàn trả toàn bộ số tiền nhận hối lộ, có quá trình công tác lâu năm, gia đình có công với cách mạng với ba người thân là liệt sĩ, và đặc biệt đang mắc bệnh ung thư, cường giáp với tỷ lệ tổn thương cơ thể 70%.
Căn cứ vào các yếu tố trên, HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án từ 15 năm xuống 11 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Phạm Toàn
Khởi tố vụ án làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án vô ý làm lộ bí mật nhà nước để điều tra hành vi chụp và đăng tải đề thi tốt nghiệp THPT 2025 lên ứng dụng AI, gây lo ngại về tính bảo mật của kỳ thi.
Ngày 30/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP. Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm lộ bí mật nhà nước theo Điều 338, Bộ luật Hình sự, để điều tra vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại Hà Nội vào ngày 26/6.
Sự việc bắt đầu khi một phần đề thi môn Toán được phát hiện đăng tải trên ứng dụng giải toán bằng trí tuệ nhân tạo (AI) StudyX trong khung giờ làm bài từ 14h30 đến 16h ngày 26/6, khi thời gian thi chưa kết thúc.
Hình ảnh đề thi lan truyền trên mạng xã hội và báo chí, gây lo ngại cho phụ huynh và thí sinh về tính bảo mật cũng như sự nghiêm túc của kỳ thi.
Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tiến hành xác minh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định thí sinh N.V.K. đã lén mang điện thoại di động vào phòng thi, chụp ảnh một phần đề thi môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để tìm đáp án, nhưng chỉ chép được đáp án của hai câu hỏi.
Ngoài ra, N.V.K. còn chụp và đăng tải đề thi môn Hóa học và Vật lý trong buổi thi ngày 27/6.
Quá trình điều tra mở rộng, công an phát hiện thí sinh L.T.M.A. cũng có hành vi tương tự. Thí sinh này lén mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề thi các môn Toán, Lịch sử và Tiếng Anh, sau đó sử dụng ứng dụng AI Gemini để giải bài.
HĐXX đã phát hiện vi phạm, lập biên bản và đình chỉ thi đối với L.T.M.A. theo quy chế.
Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định.
Cơ quan công an nhận định, ngoài hành vi gian lận có chủ ý của thí sinh, một số giám thị chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ coi thi, dẫn đến lỗ hổng trong giám sát.
Văn Duy
Bắt giám đốc trung tâm pháp y tâm thần nhận hối lộ để làm sai lệch hồ sơ

Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và hai cán bộ Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc vì nhận hối lộ 450 triệu đồng để làm sai lệch hồ sơ bệnh án tâm thần.
Ngày 1/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam ba bị can tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
Bai người gồm Hoàng Tất Thành (SN 1967, trú tại Hà Nội, Giám đốc), Lục Thị Thanh Bình (SN 1973, trú tại Phú Thọ, Phó Giám đốc), và Lại Thành Trung (SN 1979, trú tại Phú Thọ, Phó Trưởng khoa Cận lâm sàng, giám định viên) về tội Nhận hối lộ.
Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2025, qua móc nối của một số bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Văn Đông (SN 1978) đã làm quen với ba bị can để “chạy” kết luận giám định tâm thần.
Mai Anh hai lần hối lộ tổng cộng khoảng 450 triệu đồng để nhóm bị can làm sai lệch hồ sơ bệnh án. Dù biết các đối tượng không mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, Hoàng Tất Thành đã chỉ đạo Lục Thị Thanh Bình và Lại Thành Trung thêm triệu chứng bệnh tâm thần vào hồ sơ, nhằm hợp thức hóa kết luận giả mạo, giữ nguyên chẩn đoán sai lệch từ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Vụ việc là một phần mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nơi Công an TP Hà Nội đã khởi tố 40 bị can, gồm 36 lãnh đạo, cán bộ và 2 bệnh nhân (Mai Anh và Đông). Trong đó, 29 người bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, 8 người khác bị khởi tố về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, và Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.
Nguyễn Thị Mai Anh từng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (2016), Làm giả con dấu, tài liệu giả (2020), và Gây rối trật tự công cộng (2023) cùng chồng, bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Viện.
Tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh cấu kết với cán bộ để được ra ngoài, tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy, và được bố trí phòng riêng có điều hòa, thiết bị âm thanh. Mai Anh và Đông thường xuyên ra ngoài, thậm chí đi du lịch, mời cả khoa đi cùng.
Mai Anh còn móc nối với nhân viên để nắm thông tin các bị can đến giám định, nhận hàng tỷ đồng để “chạy” kết luận tâm thần, chuyển một phần cho Viện trưởng Trần Văn Trường, người chia lại cho hội đồng giám định.
Ngày 7/6, Công an TP. Hà Nội bắt giữ Mai Anh, Đông, và 5 người liên quan tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, khi đang sử dụng ma túy. Cùng đêm, 14 cán bộ, nhân viên của Viện bị triệu tập tại khách sạn Long Thành 3.
Hiện, Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ.
Phạm Toàn