Giải phẩu nhầm

Chính quyền tiểu bang NSW đang điều tra vụ giải phẩu nhầm cho một bệnh nhân ung thư ruột tại Bệnh viện Northern Beaches, phía bắc Sydney, vào ngày 21.6.2019: các bác sĩ tại bệnh viện này đã loại bỏ nhầm phần ruột không nằm trong phần bị di căn phải cắt bỏ,

Giải phẩu nhầm vị trí là một trong những sai lầm y khoa nghiêm trọng nhất. Nó cũng là tình huống hiếm gặp. Trong khoảng thời gian giữa năm 2011 đến 2017, chỉ có 4 ca giải phẩu nhầm vị trí được ghi nhận ở NSW và các sai lầm này khiến bệnh nhân tử vong hoặc mất chức năng vĩnh viễn.

Tin tức ban đầu cho hay vụ giải phẩu nhầm mới nhất này là do nhân viên tại một phòng xét nghiệp tư nhân sắp xếp lầm kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.

Bộ trưởng Y tế NSW ông Brad Hazzard, cho biết bệnh viện đã thông báo về tình hình nghiêm trọng của sự việc. Tuyên bố hôm thứ Hai (24.6.2019), ông nói: “Trong những tình huống như vậy, quá trình điều tra và kết luận phải được đưa ra trước khi có thêm bất cứ bình luận nào và chúng ta phải tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân “.

Ông cho biết đã ra lệnh bệnh viện phải hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình anh ta.

Bệnh viện này có 488 giường, mới khai trương tháng 11 năm ngoái nhưng đã gây ồn ào khi nhiều bác sĩ xin từ chức.

Related posts