Chính phủ Mỹ đóng cửa có thể gây thiệt hại từ 7 đến 14 tỷ USD

Toà nhà Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock)

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) hôm thứ Tư (29/10) cho biết, việc Chính phủ liên bang đóng cửa có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại từ 7 đến 14 tỷ USD. Do chi tiêu của chính phủ bị gián đoạn, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV có thể giảm tối đa tới 2%.

Theo hãng tin Reuters, một phần chính phủ liên bang đã bị đóng cửa đến ngày thứ 29 vào thứ Tư (ngày 29/19), tính đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa kêu gọi Đảng Dân chủ ủng hộ một dự luật phân bổ tạm thời để cung cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 21/11; trong khi Đảng Dân chủ yêu cầu đàm phán về việc gia hạn trợ cấp cho Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá rẻ (Affordable Care Act, còn gọi là Obamacare). Những trợ cấp này sẽ hết hạn vào cuối năm và dẫn đến việc phí bảo hiểm tăng vọt.

CBO ước tính, việc chậm chi tiêu của Chính phủ liên bang trong các khoản tiền lương cho nhân viên, hàng hóa và dịch vụ, cũng như phúc lợi tem phiếu thực phẩm cho người Mỹ thu nhập thấp sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế.

“Mặc dù phần lớn mức giảm thực tế của GDP cuối cùng sẽ được phục hồi, nhưng CBO ước tính khoản thiệt hại từ 7 đến 14 tỷ USD sẽ không thể bù đắp được.” Giám đốc CBO Phillip Swagel đã viết trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Jodey Arrington vào ngày 29/10.

Ông Swagel cho biết, tác động cuối cùng của việc chính phủ đóng cửa lên nền kinh tế vẫn chưa chắc chắn, và chúng phụ thuộc vào các quyết định của chính phủ trong thời kỳ đóng cửa.

Kể từ khi các khoản ngân sách của chính phủ kết thúc vào ngày 1/10, đã có khoảng 750.000 nhân viên liên bang buộc phải nghỉ việc không lương. Chính quyền Trump đã thực hiện các biện pháp chi trả lương cho quân đội Mỹ, lực lượng thực thi pháp luật liên bang và nhân viên di trú. Những nhân viên liên bang khác vẫn phải tiếp tục làm việc không lương.

CBO cho biết nếu việc đóng cửa chính phủ kết thúc trong tuần này, nền kinh tế sẽ chịu thiệt hại vĩnh viễn là 700 triệu USD. Nếu kéo dài sáu tuần đến ngày 12/11, sẽ gây thiệt hại 1,1 tỷ USD; nếu tiếp diễn tám tuần đến ngày 26/11, số tiền thiệt hại sẽ lên tới 1,4 tỷ USD.

Hôm thứ Ba (28/10), Hiệp hội Lãnh đạo Ngành Bán lẻ (Retail Industry Leaders Association, RILA), tổ chức đại diện cho các nhà bán lẻ lớn của Mỹ, đã kêu gọi các nghị sĩ Quốc hội thông qua một dự luật phân bổ ngân sách ngắn hạn sạch để mở lại chính phủ.

Một ngày trước đó, Liên đoàn nhân viên liên bang lớn nhất Mỹ — Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ (American Federation of Government Employees) cũng kêu gọi Quốc hội thông qua một dự luật tương tự.

Theo Trương Đình / Epoch Times

Related posts