Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
15-9-2026
Một cuộc điều tra mới của ProPublica, cho biết, lễ cưới xa hoa của Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Donald Trump, tại Bahamas đã được tài trợ một phần bởi Umar Kremlev, một tài phiệt Nga có quan hệ gần gũi với Tổng thống Vladimir Putin.
ĐọcBáo Chính-Trị
Điều đáng chú ý là sau khi bài điều tra được công bố, vợ chồng Donald Trump Jr. không phủ nhận. Bettina Trump xác nhận, Kremlev đã tài trợ hai đêm ăn mừng sau lễ cưới và gọi đây là “một món quà cưới vô cùng hào phóng từ một người bạn”.
Đám cưới diễn ra vào tháng 5/2026 trên hai hòn đảo tư nhân ở Bahamas. Chỉ khoảng 18 người dự nghi lễ chính thức, nhưng khoảng 50 người tham gia chuỗi tiệc kéo dài ba ngày. Khách được đưa đến bằng trực thăng và thủy phi cơ, ở trong những biệt thự sát biển và xem một màn pháo hoa bắn từ sà lan ngoài khơi.
Theo hồ sơ và các nguồn tin được ProPublica phỏng vấn, Kremlev đã chi hàng trăm ngàn đôla, trong đó có tiền thuê một hòn đảo tư nhân với giá khoảng 100.000 đôla mỗi đêm. Công ty thực hiện màn pháo hoa thường tính khoảng 70.000 đôla cho một chương trình tương tự. Nhóm của Kremlev còn tham gia tổ chức sự kiện. Các khoản thanh toán được cho là xuất phát từ IB Challenger, một tổ chức tại Dubai có liên hệ với Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế, gọi tắt là IBA.

Umar Kremlev hiện là chủ tịch IBA. Tổ chức này từng nhận hàng chục triệu đôla tài trợ từ Gazprom, tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga. Năm 2023, Ủy ban Olympic Quốc tế tước quyền quản lý môn quyền Anh Olympic của IBA, viện dẫn những vấn đề về quản trị, tài chính và việc tổ chức không giải thích minh bạch nguồn tiền cũng như mức độ phụ thuộc vào một công ty quốc doanh.
Kremlev không phải một doanh nhân Nga bình thường. Trước đám cưới không lâu, ông được Putin trao Huân chương Hữu nghị và xuất hiện tại Trung Quốc trong đoàn đi cùng tổng thống Nga. Chính phủ Ukraine đã đưa Kremlev vào danh sách trừng phạt vì quan hệ với Putin và các cơ quan an ninh Nga. Tuy nhiên, hiện Kremlev không nằm trong danh sách trừng phạt công khai của Hoa Kỳ.
Kremlev không dự nghi lễ cưới chỉ có gia đình, nhưng xuất hiện tại các buổi tiệc cùng một nhóm khách Nga khá đông. Trong nhóm này có Alexander Lagutin, người từng giữ chức vụ cao tại một nhà thầu quốc phòng và một công ty năng lượng có nhà nước Nga hậu thuẫn. Elena Sobol, một phụ tá quan trọng của Kremlev tại IBA, cũng tham dự.
Phát ngôn viên của Donald Trump Jr. nói Kremlev là bạn cá nhân, không có quan hệ kinh doanh với ông Trump Jr. Hai người được cho là quen nhau qua một người bạn trong giới săn bắn rồi trở nên thân thiết nhờ cùng quan tâm đến quyền Anh và các hoạt động ngoài trời. Phía Kremlev cũng nói, hai người chỉ có quan hệ bạn bè, quen nhau vài năm trước và chưa bao giờ thảo luận chính trị. Họ phủ nhận IBA trực tiếp trả chi phí đám cưới, nhưng không giải thích cụ thể về các khoản thanh toán từ tổ chức liên kết tại Dubai.
Bettina Trump cho rằng, các buổi tiệc vốn được lên kế hoạch từ trước như một kỳ nghỉ cùng bạn bè. Sau khi kế hoạch cưới thay đổi, hai người quyết định tổ chức lễ cưới gia đình ngay trước cuối tuần này. Theo bà, lòng hào phóng không nhất thiết đi kèm một chương trình chính trị và đôi khi quà cưới chỉ đơn giản là quà cưới.
Nhưng câu hỏi mà cuộc điều tra đặt ra không chỉ là ai đã trả tiền thuê đảo hay bắn pháo hoa. Câu hỏi quan trọng hơn là, vì sao một nhân vật thân cận với Putin, dường như chỉ mới quen Donald Trump Jr., lại bỏ ra hàng trăm ngàn đôla để tổ chức tiệc cho con trai tổng thống Mỹ và có cơ hội tiếp cận một buổi tụ họp rất riêng tư của gia đình Trump.
Donald Trump Jr. không giữ chức vụ trong chính phủ, nhưng ông là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong phong trào MAGA và được cho là đã tham gia xem xét nhân sự cho nhiệm kỳ thứ hai của cha mình. Jared Kushner, người cũng dự tiệc và đang tham gia các cuộc đàm phán của chính quyền Mỹ liên quan đến Nga và Ukraine, không trả lời câu hỏi của ProPublica.
Dân biểu Robert Garcia, thành viên Dân chủ cao cấp của Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã yêu cầu làm rõ Kremlev nhận lại điều gì sau khoản chi tiêu này. Đến nay, chưa có bằng chứng được công bố cho thấy món quà đổi lấy một quyết định chính sách hay lợi ích cụ thể nào.
Việc nhận một món quà trị giá hàng trăm ngàn đôla từ người có quan hệ mật thiết với chính quyền Nga đã tạo ra vấn đề về ảnh hưởng, khả năng tiếp cận và xung đột lợi ích tiềm tàng.
Trong chính trị, món quà càng lớn thì câu hỏi càng không thể chỉ dừng lại ở hai chữ “tình bạn”: Tại sao người ta tặng, người nhận có nghĩa vụ gì hay không, và mối quan hệ ấy có thể được sử dụng như thế nào trong tương lai?
P.S.: Fan hâm mộ Trump ở Việt Nam cứ thử lấy ví dụ như vầy: Tô Long, con trai của Tô Lâm, nhận quà cưới từ các tập đoàn Trung Quốc làm ăn tại Việt Nam kiểu này thì thấy có bình thường không ha!
