
Huế lại mưa rất lớn, liền sau đợt mưa lũ lịch sử ngày 26-29/10 và nối tiếp từ đợt mưa ngày 31/10-1/11. Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế dự báo đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 5/11, giảm dần sau ngày 6/11.
Cập nhật lúc 10h sáng ngày 3/11, Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế cho biết tổng lượng mưa từ 7h đến 10h ngày 3/11 phổ biến từ 40-100mm.
Mực nước trên các sông đang lên rất nhanh. Sông Hương lên 4,27m, cao hơn lúc 7h là 0,53m; sông Bồ lên lên 4,96m, cao hơn lúc 7h là 0,26m; sông Tả Trạch lên 59,57m, thấp hơn lúc 6h50 là 0,81m; sông Ô Lâu lên 2,35m, cao hơn lúc 7h là 0,13m; sông Truồi lên 3,35m, cao hơn lúc 7h là 0,47m.
Dự báo trong 3 giờ tới (từ 10h-13h) ngày 3/11, Huế tiếp tục có mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm
Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương lên nhanh ở mức trên BĐ3 (khả năng thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,5-0,7m); lũ trên sông Bồ lên nhanh ở mức trên BĐ3 (khả năng thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,1-0,3m).

Cùng thời điểm, sông Tả Trạch được dự báo lên ở mức dưới BĐ3, sông Truồi lên mức 3,7-3,9m (thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,4-0,6m), sông Ô Lâu lên xấp xỉ đỉnh lũ vừa qua.
Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế cho hay mưa lớn sẽ kéo dài đến sáng 5/11, vùng đồng bằng 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 600mm, sau ngày 6/11, mưa có xu hướng giảm.
Tuy nhiên, khoảng ngày 5/11, khả năng bão Kalmaegi vào biển Đông. “Đây là cơn bão mạnh, còn bị tác động của nhiều yếu tố, tình hình mưa lũ ở Huế còn phụ thuộc khu vực đổ bộ của bão 13 nên sẽ rất phức tạp”, theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế.
Nguyễn Sơn
Lũ các sông miền Trung tiếp tục lên mức báo động 3

Sau khi giảm khoảng 2 m so với đỉnh trước, lũ trên các sông lớn ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang dâng trở lại do mưa lớn, dự báo có thể vượt báo động 3 trong vài ngày tới, kèm nguy cơ ngập tại hơn 250 xã phường.
Ngày 3/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ trên hầu hết các sông lớn ở khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang lên sau khi rút khoảng 2 m so với đỉnh trước.
Từ đêm 2/11 đến sáng 3/11, mưa lớn xảy ra ở khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 2/11 đến 8h ngày 3/11 tại một số điểm đạt đỉnh Bạch Mã (Huế) 270 mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 135 mm, hồ Vực Thành (Quảng Ngãi) 137 mm, An Quang (Gia Lai) 149 mm, trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 242 mm, trạm Thăng Bình (Đà Nẵng) 376 mm.
Lúc 8h ngày 3/11, mực nước sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) ở mức dưới báo động 2 là 0,55 m. Sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) đạt 4,81 m, trên báo động 3 khoảng 0,31 m, tăng 0,49 m so với 6h ngày 2/11. Sông Hương tại Kim Long (Huế) đạt 3,89 m, trên báo động 3 là 0,39 m, tăng 0,2 m so với cùng giờ trước.

Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đà Nẵng) đạt 9,74 m, trên báo động 3 khoảng 0,74 m, dưới báo động 2 là 0,39 m theo dữ liệu trước đó. Sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 4,23 m lúc 7h ngày 3/11, trên báo động 3 khoảng 0,23 m; tại Hội An đạt 2,39 m, trên báo động 3 khoảng 0,29 m, tăng 0,37 m so với 11h ngày 2/11. Sông Trà Khúc tại Quảng Ngãi đạt trên báo động 1 là 0,35 m. Sông Krông tại Giang Sơn (Đắk Lắk) đạt trên báo động 1 là 0,06 m.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ nay đến sáng 4/11, lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đạt 300-500 mm, cục bộ trên 700 mm; Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị đạt 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm; nam Nghệ An và tây Quảng Ngãi đạt 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Nguy cơ mưa lớn hơn 150 mm trong 3 giờ hoặc trên 200 mm trong 3 giờ tại một số nơi.
Riêng ngày 3/11, phía đông Gia Lai có mưa khoảng 60-120 mm, cục bộ trên 200 mm; phía tây Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa 10-30 mm, cục bộ trên 70 mm hoặc trên 60 mm. Từ ngày 5-6/11, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ sông Hương, Bồ, Vu Gia và Thu Bồn tiếp tục lên mức báo động 2-3 hoặc trên báo động 3. Cụ thể, đến 19h ngày 3/11, sông Hương tại Kim Long có thể đạt 4,8 m, trên báo động 3 khoảng 1,3 m, thấp hơn đỉnh lũ ngày 27/10 khoảng 0,35 m và cao hơn đỉnh lũ 2023 khoảng 0,46 m. Sông Bồ tại Phú Ốc có thể đạt 5,2 m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử ngày 29/10 khoảng 0,07 m và thấp hơn đỉnh lũ 2020 khoảng 0,04 m.
Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có thể đạt đỉnh 10,1 m lúc 13h ngày 3/11, trên báo động 3 khoảng 1,1 m, thấp hơn đỉnh lũ ngày 29/10 khoảng 0,67 m. Sông Thu Bồn tại Câu Lâu có thể đạt 4,7 m lúc 19h ngày 3/11, trên báo động 3 khoảng 0,7 m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử ngày 30/10 khoảng 0,92 m.
Lũ sông Ngàn Sâu tiếp tục lên và ở mức dưới báo động 2, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở mức trên báo động 1. Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Trị có khả năng lên lại, với đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị) đạt báo động 2-3, một số sông trên báo động 3.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại 69 xã phường, trong đó Huế 29 xã phường và Đà Nẵng 40 xã phường. Tổng cộng 259 xã phường có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, bao gồm Hà Tĩnh 34 đơn vị, Quảng Trị 19, Huế 14, Đà Nẵng 56, Quảng Ngãi 45, Gia Lai 46, Khánh Hòa 11, Lâm Đồng 29.
Về thiệt hại, đến sáng 2/11 theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ miền Trung làm 35 người chết, 5 người mất tích và 60 người bị thương (dữ liệu cập nhật đến 8h ngày 3/11 từ nguồn khác ghi nhận 37 người chết, 5 mất tích và 78 bị thương). Có 91 nhà sập (hoặc 103 nhà sập cuốn trôi theo cập nhật), 361 nhà hư hỏng (hoặc 451 nhà). Hiện còn hơn 16.500 nhà bị ngập (hoặc 12.676 nhà theo cập nhật), chủ yếu ở Huế gần 6.000 nhà, Hà Tĩnh hơn 5.600 nhà, Quảng Trị hơn 3.600 nhà, và thêm Quảng Ngãi, Lâm Đồng.
Nông nghiệp thiệt hại hơn 5.300 ha lúa, hoa màu (hoặc gần 7.900 ha), 53 ha cây lâu năm, 120 ha cây hàng năm và 795 ha cây ăn quả bị ngập. Hơn 42.000 gia súc, gia cầm bị chết cuốn trôi (hoặc hơn 64.000 con).
Giao thông có 59 vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở chia cắt (hoặc 50 vị trí ách tắc). Điện lực đã khôi phục cho hơn 556.000 khách hàng, còn khoảng 1.500 khách hàng ở Đà Nẵng mất điện. Viễn thông có 56 xã phường ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện, 148 trạm BTS mạng công cộng mất liên lạc tại Đà Nẵng; Huế và Quảng Ngãi đã khôi phục bình thường.
Minh Long
