Devana Stories | Blog cá nhân trên Patreon, 10/12/2025
Phuc Lai GB biên dịch
Ngày 9 tháng 12 năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại một cuộc họp của Hội đồng Xã hội Dân sự và Nhân quyền rằng Donbas là “lãnh thổ Nga – đó là một sự thật lịch sử”. Ông ta nói thêm rằng các vùng lãnh thổ của Ukraine “được trả lại cho Liên bang Nga” “luôn luôn là một phần của Nga”, và khẳng định rằng các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” (SVO) sẽ phải đạt được.
Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng – các cuộc đàm phán trong đó Moscow yêu cầu kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk và Luhansk và công nhận việc sáp nhập Crimea và các khu vực khác.
TẠI SAO PUTIN NÓI DỐI VỀ DONBAS: SỰ THẬT VS. TUYÊN TRUYỀN
1. Nền tảng nhân khẩu học và văn hóa – thuộc về Ukraine theo lịch sử
• Trước thế kỷ 19, khu vực này (được gọi là “Thảo Nguyên Hoang Dã”) có dân cư thưa thớt nhưng nằm dưới sự kiểm soát của người Cossack Ukraine thuộc Hetmanate và Zaporizhian Sich.
• Vào thế kỷ 17-18, nông dân và người Cossack Ukraine đã định cư tại khu vực này khi chạy trốn khỏi sự áp bức của Ba Lan.
• Đến năm 1926, người Ukraine chiếm 60% dân số Donbas; người Nga chỉ chiếm 38%.
• Chính sách của Liên Xô: Nga hóa, đàn áp, di cư cưỡng bức, diệt chủng và cấm giáo dục Ukraine đã làm thay đổi nhân khẩu học một cách giả tạo vào năm 1989.
• Đây không phải là “lịch sử” mà là sự can thiệp của thực dân.
2. Lịch sử hành chính – một phần của Ukraine từ năm 1917
• Sau sự sụp đổ của Đế quốc Nga, Donbas thuộc về Cộng hòa Nhân dân Ukraine (UNR) trong giai đoạn 1917-1918.
• Trước đó rất lâu, lãnh thổ này là một phần của các tiểu quốc Cossack Ukraine.
• Năm 1919, UNR thống nhất miền đông và miền tây Ukraine, bao gồm cả Donbas.
• Từ năm 1922 đến năm 1991, Donbas là một phần của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine, chứ không phải của Nga.
• Năm 1991, 83% cử tri Donbas ủng hộ nền độc lập của Ukraine.
• Biên giới quốc tế được Liên Hợp Quốc, EU, Mỹ và Nga công nhận.
• Nga đã công nhận Donbas (và Crimea, Kuban, Belgorod, Rostov, Kursk…) là lãnh thổ của Ukraine ngay từ năm 1917.
3. Sự xâm lược của Nga — không phải “trả lại đất đai”, mà là chiếm đóng bất hợp pháp
• Xung đột bắt đầu vào năm 2014 với cuộc xâm lược hỗn hợp của Nga. Không có “phe ly khai” hay “cuộc trưng cầu dân ý”.
• Nga chỉ đơn giản là đổi tên binh lính của mình thành “phiến quân địa phương”.
• Người dân Donbas đã phản đối mạnh mẽ sự can thiệp của Nga – Nga đã nổ súng vào các cuộc biểu tình này.
• Ngay cả tên tội phạm #Girkin-Strelkov cũng thừa nhận rằng không ai ở Crimea, Donetsk hay Luhansk muốn Nga ở đó.
• Binh lính Nga đã thú nhận trên truyền hình Nga rằng chính họ đã nã pháo vào Donetsk và Luhansk, đổ lỗi cho Ukraine để kích động người dân địa phương chống lại đất nước của họ.
• Sau hơn 11 năm chiến tranh, Nga đã chiếm đóng 89% lãnh thổ Donbas — và giờ đây #Trump lại đòi toàn bộ khu vực này phải được giao cho Nga.
Đây không phải là “lịch sử”. Đây là một cuộc chiến liên minh Nga + Triều Tiên + Trump chống lại Ukraine.
Putin phớt lờ sự thật vì ông ta chỉ cần một câu chuyện — dù phi lý đến đâu — để thao túng những kẻ ngốc dễ tin như MAGA và những người thân cận của họ.
NHƯNG DONBAS KHÔNG PHẢI LÀ LÃNH THỔ DUY NHẤT CỦA UKRAINE MÀ NGA ĐÃ CƯỚP ĐOẠT
Ukraine đã mất #Belgorod, #Kursk, #Kuban, #Rostov vào tay Nga — và đã phải chấp nhận điều đó.
Hai mươi năm sau, một cuộc chiến mới lại bắt đầu.
Trớ trêu thay, không phải Ukraine chiếm đóng những vùng đất “lịch sử của Nga”. Mà chính Nga mới là bên chiếm đóng những vùng đất lịch sử của Ukraine.
Các vùng lãnh thổ thuộc Ukraine trong lịch sử hiện đang do Nga kiểm soát
1. Kuban (Tỉnh Krasnodar)
• Được người Cossack Zaporizhia định cư sau khi Sich bị tiêu diệt (1775).
• Vào thế kỷ 19, trở thành “Đội quân Cossack Biển Đen”, đa số là người Ukraine.
• Stalin đã đàn áp bản sắc Ukraine vào những năm 1930.
• Ngày nay, khoảng 2 triệu người Ukraine sinh sống ở đó, phần lớn đã bị đồng hóa.
2. Vùng Belgorod và Kursk (Slobozhanshchyna)
• Trong lịch sử là “Ukraine Sloboda”, được người Cossack Ukraine định cư vào thế kỷ 17.
• Năm 1918, là một phần của Cộng hòa Nhân dân Ukraine.
• Vào những năm 1920, các làng đã đệ đơn xin gia nhập Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina với tư cách là “100% Ukraina”.
• Belgorod trước đây thuộc về vùng Kharkiv về mặt hành chính.
3. Vùng Rostov
• Các khu vực có người Ukraina định cư trong lịch sử.
• Năm 1918 được sáp nhập vào Nhà nước Ukraina dưới thời Hetman Skoropadsky.
Những vùng lãnh thổ này không có nguồn gốc từ Nga. Chúng là những vùng đất của Ukraina bị chiếm đoạt bằng vũ lực của đế quốc.
NGA, KHÔNG PHẢI UKRAINE, MỚI LÀ BÊN CHIẾM ĐÓNG HÀNG CHỤC VÙNG ĐẤT NƯỚC NGOÀI
Đây là danh sách thực tế các vùng lãnh thổ mà Nga đang nắm giữ nhưng không thuộc về nước này về mặt lịch sử:
● Bắc Kavkaz (các quốc gia mà Nga đã đô hộ)
Chechnya (Ichkeria) — độc lập từ năm 1991–2000, bị tiêu diệt bởi nạn diệt chủng.
• Dagestan — các quốc gia vùng cao nguyên tự do, không bao giờ là “Nga”.
• Ingushetia — bị trục xuất hoàn toàn vào năm 1944.
• Kabardino-Balkaria & Karachay-Cherkessia — các công quốc độc lập.
• Adygea — một phần của Circassia, nơi người dân bị diệt chủng vào năm 1864.
● Các quốc gia Turkic và Uralic
• Tatarstan — Hãn quốc Kazan cho đến năm 1552.
• Bashkortostan — độc lập cho đến năm 1557; cuộc nổi dậy bị Moscow đè bẹp.
• Kalmykia — Hãn quốc Kalmyk; toàn bộ dân tộc bị trục xuất từ năm 1943 đến năm 1957.
• Tuva (Tannu-Tuva) — độc lập từ năm 1921 đến năm 1944, bị Liên Xô sáp nhập.
● Siberia & Viễn Đông
• Yakutia (Sakha) — các tiểu quốc Yakut độc lập cho đến những năm 1630.
• Buryatia — nhà nước Buryat-Mông Cổ, bị Hồng quân chinh phục năm 1921–1922.
• Primorye, Amur, Khabarovsk, phía bắc Sakhalin — các vùng lãnh thổ của nhà Thanh Trung Quốc bị chiếm bằng các hiệp ước bất bình đẳng (Trung Quốc vẫn đang tranh chấp).
● Châu Âu
• Kaliningrad (Königsberg) — Đông Phổ thuộc Đức; toàn bộ dân cư bị trục xuất.
• Karelia và Vyborg của Phần Lan — bị chiếm từ năm 1939 đến năm 1944.
• Abkhazia & Nam Ossetia — các vùng lãnh thổ của Gruzia bị chiếm đóng từ năm 2008.
• Novgorod & Pskov — các nước cộng hòa độc lập cho đến khi Moscow tiêu diệt bằng khủng bố vào năm 1478; hậu duệ thực sự của Kyivan Rus đã bị xóa sổ.
“Biên giới lịch sử” của Nga là một huyền thoại.
Nga là một tập hợp các quốc gia bị thuộc địa hóa và bị chiếm giữ bằng vũ lực.
KẾT LUẬN — THEO “LOGIC” CỦA CHÍNH PUTIN
Nếu “sự thuộc về lịch sử” biện minh cho việc sáp nhập, thì:
– Nga phải trả lại tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng;
– Tất cả các quốc gia bị thuộc địa hóa phải giành lại độc lập hoàn toàn;
– “Nước Nga lịch sử” sẽ thu hẹp lại thành Muscovy của thế kỷ 14 — về cơ bản có diện tích bằng vùng Moscow ngày nay.
Và điều đó sẽ là công bằng.
Bởi vì lòng tham hủy diệt các đế chế.
Nga muốn chơi trò “công lý lịch sử”?
Được thôi. Hãy trả lại công bằng lịch sử thực sự cho họ — một đế chế sụp đổ thành hàng chục quốc gia mà nó đã cai trị bằng khủng bố trong nhiều thế kỷ.
P.L.
Nguồn bản dịch: FB Hnb Tran – Phuc Lai GB
